Lãnh đội 3 môn phối hợp Dương Đức Thủy: Kỳ vọng có HCĐ SEA Games 30 của nữ

thứ hai 18-11-2019 12:01:00 +07:00 0 bình luận
Lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, Việt Nam cử vận động viên dự thi 3 môn phối hợp (triathlon) và 2 môn phối hợp (duathlon) tại Philippines tháng 12 này. Lãnh đội Dương Đức Thủy cho biết quá trình chuẩn bị và mục tiêu của Việt Nam ở bộ môn mới mẻ này.

Ông Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) kiêm lãnh đội môn triathlon và duathlon Việt Nam tham dự SEA Games 30, cho biết về quá trình chuẩn bị và mục tiêu của đội trong lần đầu tranh tài tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2019.

- Lần đầu Việt Nam tham dự triathlon và duathlon ở SEA Games, xin ông cho biết thực lực và khả năng cạnh tranh huy chương của các VĐV Việt Nam?

Ông Dương Đức Thủy: Trong xu thế xã hội hóa mạnh, các VĐV 3 môn phối hợp đã tham dự nhiều giải trong nước và quốc tế. Trong thành phần đội tuyển có những VĐV đã đạt chuẩn giải vô địch thế giới 2019 ở Nice, Pháp và Argentina năm ngoái.

Với nền tảng đó, khi được các cơ quan Nhà nước tạo điều kiện thì chúng tôi đã thành lập được đội tuyển quốc gia môn này. Với thành phần chủ yếu là các cựu VĐV chuyên nghiệp, chúng tôi đã sàng lọc và chọn ra đội hình đủ tiêu chuẩn thi đấu ở SEA Games.

Ở đội tuyển 3 môn phối hợp, đội có sự góp mặt của những VĐV bơi lội kinh nghiệm như Lâm Quang Nhật, Phạm Thúy Vi, Nguyễn Thị Kim Tuyến…, những người đã từng tham dự SEA Games môn bơi, giờ chuyển sang thi đấu 3 môn bơi-đạp-chạy.

8 VĐV đội tuyển 3 môn và 2 môn phối hợp Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 30 tại Philippines

Ngoài ra, ở 2 môn phối hợp (chạy-đạp xe-chạy), cũng có những người xuất thân là VĐV chơi xe đạp chuyên nghiệp. Trên cơ sở này, chúng ta có quyền hy vọng về khả năng đoạt huy chương của các VĐV này.

Bộ môn này có xuất phát điểm chậm hơn các quốc gia khác, đội vẫn còn nhiều điểm yếu cần phải khắc phục. Nhưng thông qua thành tích của các VĐV ở những giải cọ xát ở Singapore, Thái Lan… thì chúng tôi mạnh dạn phấn đấu mục tiêu có huy chương. Tuy nhiên, theo tôi thì 2 môn phối hợp có khả năng giành huy chương, và cũng đặt kỳ vọng vào các nữ VĐV.

- Trong thành phần đội tuyển có cả các VĐV không chuyên. Vậy tiêu chí tuyển chọn của đội tuyển là gì thưa ông?

Chúng tôi đã mời HLV người Singapore làm cố vấn chuyên môn cho ban lãnh đạo đội tuyển. Trước khi thành lập đội tuyển thì chúng tôi đã tổ chức một buổi thi tuyển có điều kiện giống như thi đấu ở SEA Games để chọn VĐV.

Yêu cầu của chuyên gia Singapore cho VĐV thi tuyển là phải đạt tối thiểu ngưỡng giành huy chương đồng SEA Games trở lên. Ví dụ, nam phải có thành tích 2 giờ 04 phút, nữ là 2 giờ 08 phút. Khái niệm VĐV chuyên nghiệp và phong trào hiện nay đã bị xóa nhòa và ban lãnh đạo hiện chỉ quan tâm đến nguồn kinh phí đã đào tạo những VĐV này như thế nào.

Lãnh đội Dương Đức Thủy cho biết mục tiêu của đội là giành huy chương đồng và kỳ vọng ở các nữ VĐV

Thậm chí, những VĐV được coi là phong trào lại có điều kiện tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp hơn cả những VĐV chuyên nghiệp. 5 năm gần đây, các VĐV không chuyên kêu gọi được tài trợ để tham dự cả những giải trong nước lẫn nước ngoài.

Ban lãnh đạo hiện chỉ áp dụng mức tiêu chuẩn về thành tích cho các VĐV ở mức cự ly Olympic (51.5), chứ chưa nói đến mức 70.3 hay 140.6 như tại các giải Ironman. Và việc các anh chị em có mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia đều là những nỗ lực lớn của cá nhân họ, mong muốn được đóng góp cho thể thao nước nhà.

- Việc lần đầu tiên gửi VĐV tham dự SEA Games ở Philippines có ý nghĩa thế nào với 3 môn phối hợp và 2 môn phối hợp tại Việt Nam trong tương lai?

Dù là lần đầu tiên tham dự, có thể thành tích chưa được như kỳ vọng, nhưng chắc chắn với nền tảng như vậy, phong trào chơi 3 môn phối hợp tại Việt Nam sẽ được đẩy mạnh.
Và hướng tới SEA Games 31 do Việt Nam tổ chức vào năm 2021, chúng ta sẽ có lực lượng mạnh hơn để đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và mục tiêu cao hơn là giành huy chương.

Các VĐV Việt Nam đã sẵn sàng tranh tài tại SEA Games 30, tiền đề phát triển phong trào 3 môn và 2 môn phối hợp trong nước, hướng đến SEA Games 31 năm 2021

Triathlon và Duathlon SEA Games 30 được tổ chức ở vịnh Subic (Philippines) từ 1-5/12/2019. Trong đó, triathlon bắt đầu thi đấu vào 1/12/2019 với nội dung đơn nam - nữ. Các vận động viên sẽ thi đấu các cự ly: bơi 1,5km, đạp xe 40km và chạy 10km. Nội dung triathlon hỗn hợp nam - nữ sẽ thi đấu vào ngày 4/12/2019.

Duathlon cũng sẽ thi đấu trong 2 ngày. Nội dung đơn nam - nữ bắt đầu vào 2/12/2019. Các vận động viên thi đấu 10km chạy, 40km đạp xe và 5km chạy. Nội dung hỗn hợp nam nữ của Duathlon tổ chức ngày 5/12/2019.

8 VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 30 (Phạm Thúy Vi thi cả 3 và 2 môn phối hợp)

Triathlon: Lâm Quang Nhật, Lê Hoàng Vũ, Trần Văn Nhân (nam) và Phạm Thúy Vi, Nguyễn Thị Kim Tuyến (nữ).
Duathlon: Cao Ngọc Hà, Nguyễn Tiến Hùng (nam), Phạm Thúy Vi, Nguyễn Thị Phương Trinh (nữ).

Phúc Hải
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội