Muốn nới lỏng lệnh cấm dự Olympic, người Nga chợt nhận ra cố vấn đặc biệt chống doping mất tích từ lâu!

thứ hai 10-8-2020 17:30:38 +07:00 0 bình luận
Một vụ biến mất thật bí ẩn liên quan đến cố vấn đặc biệt chống doping của Bộ trưởng Thể thao Nga, giữa lúc các VĐV nước này cố gắng xoay sở để IOC cho phép dự Olympic tại Tokyo.

Đến lúc này, người Nga mới phát hiện cố vấn đặc biệt về chống doping Natalia Zhelanova đã mất tích sau khi bị đình chỉ trong hoàn cảnh lạ lùng. Lần gần nhất Zhelanova "tweet" là ngày 19/7/2016 khi khẳng định quyết tâm chống doping.

Cô gái 36 tuổi này là một cựu VĐV và được bổ nhiệm làm cố vấn chống doping cho Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko vào tháng 4/2015, giữa lúc cộng đồng quốc tế đang xem xét những cáo buộc về tình trạng doping có hệ thống ở Nga do chính phủ bảo trợ.

Dòng tin cuối cùng của Zhelanova.

Hậu quả là tới nay, các VĐV Nga đang bị cấm bảo vệ màu cờ, sắc áo ở Olympic.

Nhưng 15 tháng sau khi tên của Zhelanova bị nhắc tới trong một báo cáo của chuyên gia điều tra tham nhũng Richard McLaren, Mutko tuyên bố ông ta tạm thời ngưng chức Zhelanova.

Và kể từ ngày đó, 19/7/2016, Zhelanova không còn xuất hiện trước công chúng, cũng như không ai còn nghe nhắc đến tên cô.

"Tôi tạm bị ngưng chức cho đến khi kiểm chứng những phát hiện trong báo cáo của McLaren," Zhelanova đã "tweet" như vậy vào hôm đó. "Mọi người biết tôi đều hiểu tôi rất nhiệt tình chống doping."

Từ đó, Zhelanova biến mất khỏi đời sống cộng đồng. "Tôi không biết chuyện gì xảy ra với cô ấy," Grigory Rodchenkov - cựu trưởng phòng thí nghiệm chống doping Quốc gia Nga là "Anti-Doping Center" cho biết. "Cô ấy đã biến mất".

Rodchenkov tin rằng Zhelanova không được phép rời Nga vì giống như anh, cô ấy là người tố giác. 

Được biết tên của Zhelanova được nhắc đến trong mẩu tin nhỏ hồi Hè 2015, khi có tờ báo tiết lộ cô là cầu nối giữa Mutko với chủ tịch Cơ quan chống doping thế giới (WADA) lúc bấy giờ là Sir Craig Reedie người Anh.

Grigory Rodchenkov - cựu trưởng phòng thí nghiệm chống doping Quốc gia Nga

Reedie từng bị chỉ trích do gửi Mutko một lá thư an ủi thông qua Zhelanova, bảo với Mutko rằng ông ta trân trọng mối quan hệ của họ. 

Hành động này bị nhiều người trong cuộc đánh giá là quá ngây thơ, vì WADA đang sẵn sàng nhập cuộc điều tra Nga như một cảnh sát trung lập.

Rodchenkov tiết lộ rằng Zhelanova và Reedie thường xuyên liên lạc trong khoảng thời gian này và "thường xuyên gửi tin nhắn cho nhau".

Rodchenkov cho biết: "Họ trao đổi hàng ngày, nhưng tôi không biết họ nói gì. Natalia từng hãnh diện khoe Mutko những tin nhắn mà Reedie gửi cho cô. Tôi cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ. Họ có gì mà phải liên lạc chặt chẽ đến như vậy?"

Du Yên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội