Simone Biles cùng dàn mỹ nhân TDDC ép FBI đuổi đặc vụ do dung túng nạn lạm dụng tình dục

thứ năm 16-9-2021 21:01:22 +07:00 0 bình luận
Với giới TDDC Mỹ, cựu bác sĩ “dê xồm” Larry Nassar phải nhận án tù với mức kỷ lục do lạm dụng tình dục nhiều VĐV, bao gồm ĐTQG lẫn tuyển Olympic, đã kết thúc?

Thật không thể tưởng tượng nổi: Cục Điều tra Liên bang (FBI) - cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp Mỹ - vừa sa thải Michael Langeman, đặc vụ giám sát tại văn phòng ở Indianapolis từng chịu trách nhiệm phỏng vấn vận động viên thể dục dụng cụ McKayla Maroney vào năm 2015 về việc cô cáo buộc bị bác sĩ Larry Nassar lạm dụng tình dục.

Cựu bác sĩ "dê xồm" Larry Nassar của làng TDDC Mỹ trước vành móng ngựa.

Trước đó, "yêu râu xanh" Nassar đã liên tục phải hầu tòa và nhận lần lượt các mức án tăng dần. Chốt lại, mức án cao nhất dành cho cựu bác sĩ ĐTQG và đội tuyển Olympic TDDC Mỹ là 60 năm tù, 40-125 năm và 40-175 năm trước lúc đủ điều kiện được ân xá.

Ngày sớm nhất mà Nassar được Liên bang trả tự do là 30/1/2068 nếu được giảm án nhờ chấp hành tốt các quy định, còn không phải chờ đến năm 2077. Nhưng ngay sau đó, ông ta sẽ bị chuyển tới nhà tù bang Michigan để chấp hành tiếp 2 án có thời hạn tối thiểu 40 năm. 

Vì vậy, Nassar thực tế đã bị kết án tù chung thân theo đúng nghĩa đen. Bởi lẽ, thời điểm sớm nhất mà ông ta có thể được tự do là ngày 30/1/2108. Lúc đó mà còn sống, Nassar được 144 tuổi. Thật là một kỳ tích!

Simone Biles (trái) cùng các ngôi sao TDDC chống nạn lạm dụng tình dục.

Cựu bác sĩ Nassar trả giá như vậy chẳng thể nói là không nặng, nhưng theo "nữ hoàng TDDC" Simone Biles cùng các đồng nghiệp khác, vấn đề đơn giản vẫn chưa kết thúc. Không kìm được nước mắt khi đứng trước Tòa hôm thứ Tư (15/9, giờ Mỹ), Simone Biles kết tội FBI cùng Ủy ban Olympic Mỹ và Liên đoàn TDDC Mỹ không ngăn chặn được vụ lạm dụng tình dục mà cô và hàng trăm vận động viên khác phải chịu từ Nassar.

"Cụ thể là tôi kết tội Larry Nassar và tôi cũng kết tội toàn bộ hệ thống đã dung túng cho ông ta lạm dụng tình dục," cô nói trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ khi cùng tham dự với các đồng nghiệp như McKayla Maroney, Aly Raisman và Maggie Nichols. Biles nói thêm rằng Liên đoàn TDDC Mỹ và Ủy ban Olympic - Paralympic Mỹ đã không ngăn chặn Nassar, còn FBI "nhắm mắt làm ngơ".

Phiên điều trần xúc động này vẽ nên một bức tranh thảm hại về FBI, đơn vị khiến cuộc điều tra Nassar trở nên tồi tệ đến mức hắn ta có thể tiếp tục lạm dụng tình dục với nhiều nạn nhân hơn trong hơn 1 năm trước khi bị bắt.

"Không nơi đâu có thể chấp nhận trường hợp này được." - Giám đốc FBI Chris Wray không bào chữa và cho biết văn phòng đã sa thải một trong những đặc vụ đã làm sai lệch các chi tiết trong cuộc phỏng vấn Maroney năm 2015 về vụ lạm dụng tình dục này. 

Bằng giọng nói tức giận, Maroney nhớ lại vào năm 2015 khi cô dành 3 giờ trên điện thoại để nói với FBI chi tiết về câu chuyện của mình mà mẹ của cô thậm chí còn chưa nghe thấy, bao gồm cả những lời kể về việc lạm dụng tình dục mà cô đã phải chịu đựng trong kỳ Olympic 2012 ở London từ Nassar, người mà cô mô tả là "kẻ ấu dâm nhiều hơn là bác sĩ."

Tuy nhiên, mãi đến tháng 7 năm nay, Maroney mới biết rõ tình hình, khi Tổng thanh tra Bộ Tư pháp tiết lộ trong một báo cáo gay gắt về những gì FBI thực sự đã làm với thông tin mà cô cung cấp. Họ đã ghim tài liệu lại 1 năm rưỡi và trình bày sai những trải nghiệm mà cô đã nói.

VĐV TDDC McKayla Maroney.

Maroney xác nhận: “Không chỉ FBI không báo cáo hành vi lạm dụng tình dục với tôi, mà khi công bố báo cáo của tôi vào 17 tháng sau, họ đã đưa ra những tuyên bố hoàn toàn sai sự thật về những gì tôi đã nói." Cũng nhờ phản ứng của Tổng Thanh tra Bộ Tư pháp Michael Horowitz vào tháng 7/2021 về công việc của FBI mới có phiên điều trần hôm thứ Tư này.

Một số VĐV TDDC cho biết họ rất tức giận khi FBI không phỏng vấn mình ngay lập tức về vụ lạm dụng tình dục, sau khi nhận được báo cáo. Đến lúc liên lạc với họ, các đặc vụ FBI đã cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ lạm dụng tình dục.

Tôi nhớ mình đã ngồi với nhân viên FBI và anh ta cố gắng thuyết phục tôi rằng mọi chuyện không đến nỗi tệ,” Raisman tiết lộ. "Tôi đã mất nhiều năm trị liệu để nhận ra rằng việc lạm dụng tình dục tôi là tồi tệ, rằng nó có vấn đề."

VĐV TDDC Aly Raisman.

Người làm chứng tên Horowitz cho rằng việc đặc vụ vừa bị sa thải cố tình làm sai lệch tuyên bố của Maroney "có thể thực sự gây nguy hiểm cho cuộc điều tra tội phạm bằng cách cung cấp thông tin sai lệch có thể hỗ trợ ý kiến bào chữa cho Nassar."

Chi tiết đáng lưu ý nữa là thật ra, FBI từ chối nêu tên đặc vụ bị sa thải, nhưng Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal xác định anh ta là Michael Langeman. Langeman từng là đặc vụ giám sát ở Indianapolis, nơi ông ta lãnh đạo một đội đặc nhiệm chuyên điều tra nạn lạm dụng tình dục trẻ em.

Cuộc điều tra của FBI đối với Nassar bắt đầu vào tháng 7/2015, sau khi Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Liên đoàn Thể dục dụng cụ Mỹ là Stephen Penny báo cáo các cáo buộc cho văn phòng FBI ở Indianapolis. Lãnh đạo văn phòng khi đó là đặc vụ W. Jay Abbott đã không chính thức mở cuộc điều tra.

VĐV TDDC Maggie Nichols.

Vài tháng sau đó, vào tháng 9/2015, FBI chỉ phỏng vấn một nhân chứng là Maroney. Cho đến tận tháng 2/2017, họ vẫn không có văn bản chính thức ghi lại cuộc phỏng vấn này trong báo cáo chính thức mang tên "302". Cần chú ý là vào tháng 12/2016, FBI đã bắt Nassar với tội danh lạm dụng tình dục và sở hữu hình ảnh khiêu dâm của trẻ em.

Abbott - một thành viên FBI nghỉ hưu từ năm 2018 - cũng vi phạm chính sách xung đột lợi ích của FBI khi thảo luận về một công việc hợp tác với Ủy ban Olympic Mỹ, trong lúc ông ta đang tham gia vào cuộc điều tra Nassar.

Khi FBI trì hoãn cuộc điều tra, Nassar tiếp tục lạm dụng nhiều nạn nhân hơn. Tại một thời điểm trong phiên điều trần hôm thứ Tư, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã hỏi cả 4 VĐV có mặt là liệu họ có biết các nạn nhân bị lạm dụng sau vụ tiết lộ tháng 7/2015 cho FBI hay không. "Vâng," cả 4 người đều đáp. Dù vậy, cả Abbott lẫn Langeman đều không bị truy tố.

"Nữ hoàng TDDC" Simone Biles.

VĐV Raisman cũng tỏ ra thất vọng vì chưa thấy có cuộc điều tra nào về hành vi bao che cho Nassar nhiều năm qua của Liên đoàn TDDC Mỹ (USAG) và Ủy ban Olympic - Paralympic Mỹ (USOPC). "Tại sao không có tổ chức nào trong số này đưa ra bất cứ cảnh báo gì?

USAG và USOPC có truyền thống lâu dài về việc cho phép lạm dụng tình dục bằng cách nhắm mắt làm ngơ. Cả hai tổ chức đều biết về hành vi lạm dụng tình dục của Nassar, rất lâu từ trước khi sự việc được công khai", cô khẳng định.

Trong khi đó, USOPC cho biết họ vẫn "hoàn toàn tận tâm vì sự an toàn và hạnh phúc" của các vận động viên, và họ đã thực hiện các cải cách sau khi thuê một công ty luật để tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Tuy nhiên, USAG chưa có phản hồi nào.

Du Yên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội