Bản tin World Cup ngày 14/6: James Rodriguez vắng mặt trong buổi tập của đội tuyển Colombia

thứ năm 14-6-2018 7:28:26 +07:00 0 bình luận
Những thông tin mới nhất về tình hình tập luyện, thi đấu, chấn thương, bên lề… của 32 đội tuyển tham dự World Cup 2018 trong ngày 14/6 sẽ được cập nhật liên tục tại đây.

Những thông tin mới nhất về tình hình tập luyện, thi đấu, chấn thương, bên lề… của 32 đội tuyển tham dự World Cup 2018 trong ngày 14/6 sẽ được cập nhật liên tục tại đây.


19h00 - James Rodriguez vắng mặt trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Colombia tại Nga.

Cùng với James Rodriguez, tiền vệ Wilmar Barrios cũng không xuất hiện trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Colombia tại Kazan. 

Cả James Rodriguez lẫn Wilmar Barrios đều vắng mặt trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Colombia tại Nga

Tuy nhiên, Jose Pekerman đã lên tiếng trấn an NHM và giới truyền thông rằng, 2 cầu thủ này vẫn đang tập riêng ở khách sạn và chắc chắn đủ sức ra sân ở trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 19/6.

Trước đó, Lionel Messi và Javier Mascherano cũng đã vắng mặt trong một buổi tập của đội tuyển Argentina, vì lý do kỹ thuật. 

17h30 - Đội tuyển Anh mất ngủ vì đại bản doanh luôn ... sáng. Thầy trò HLV Gareth Southgate đang phải vật lộn chỉ để có thể ngủ ngon tại đại bản doanh của họ tại thành phố St Petersburg, một trong những địa điểm hiếm hoi trên thế giới có hiện tượng đêm trắng (hiện tượng hoàng hôn kéo dài suốt đêm vàmặt trời chỉ biến mất sau 23h00). 

Harry Kane và đồng đội đã phải thức dậy vào 3h00 vì trời ... quá sáng

Với điều kiện ánh sáng bất thường như vậy, không có gì khó hiểu khi hầu hết các thành viên của đội tuyển Anh đều không có thể có giấc ngủ ngon trong những ngày đầu đặt chân đến nước Nga. 

Để đối phó với tình hình này, LĐBĐ Anh buộc phải thuê người lắp đặt những tấm rèm chắn đặc biệt để thầy trò HLV Gareth Southgate có thể ngủ ngon và đạt được trạng thái tốt nhất ở trận ra quân vào ngày 19/6. 

Thành phố St Petersburg vẫn nắng chói chang vào thời điểm.. 21h300

15h00 - Lộ đội hình xuất phát của Tuyển Brazil gặp Thụy Sĩ. Các phóng viên chỉ có vỏn vẹn 15 phút để xem buổi tập mới nhất của đội tuyển Brazil theo yêu cầu của HLV Tite. 

Tuy nhiên, người thân và bạn bè của các cầu thủ lại được phép ở lại sân tập, và quyết định này đã "làm hại" Tuyển Brazil khi một người bạn của Gabriel Jesus đã chia sẻ trên Instagram một đoạn video ghi lại cảnh tập luyện giữa Neymar, Jesus, Willian, Coutinho, Paulinho và Marcelo.

Một cảnh tập luyện được cắt ra từ video của bạn Gabriel Jesus

Đoạn video nhanh chóng bị xóa đi, nhưng vẫn khiến nhiều tin rằng HLV Tite sẽ bê nguyên đội hình xuất phát ở trận giao hữu với ĐT Áo ra sân gặp đối thủ Thụy Sĩ vào ngày 17/6. Cụ thể, 11 cầu thủ đá chính của Brazil sẽ là  Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Coutinho, Willian, Neymar và Gabriel Jesus.

13h30 -  Marcus Rashford đủ sức đá chính trận gặp Tunisia. Tiền đạo của đội tuyển Anh đã phải bỏ lỡ buổi tập đầu tiên của đội tuyển Anh tại Nga vì một chấn thương đầu gối.

Tuy nhiên, các bác sĩ đã kiểm tra và khẳng định vấn đề không nghiêm trọng. Rashford có thể ra sân tập luyện bình thường trong ngày hôm nay để chuẩn bị cho trận ra quân của Tuyển Anh gặp đối thủ Tunisia vào ngày 19/6.

Tiền đạo Marcus Rashford mới dính chấn thương đầu gối và phải vắng mặt trong buổi tập đầu tiên của ĐT Anh tại Nga

Trước đó, tiền vệ Eric Dier cũng đã lên tiếng trấn an NHM rằng, anh đủ sức ra sân ở trận đấu với Tunisia và chuyện anh băng kín đùi trái ở buổi tập vào đầu tuần này chỉ là một hành động mê tín. 

LĐBĐ Bồ Đào Nha treo thưởng lớn cho chức vô địch World Cup 2018. Nếu có thể lên ngôi vô địch tại Moscow vào ngày 15/7, mỗi tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ nhận được 350.000 euro tiền thưởng từ LĐBĐ nước này. 

Trong trường hợp này, LĐBĐ Bồ Đào Nha sẽ phải tiêu tốn 8,05 triệu euro tiền thưởng cho danh hiệu World Cuo đầu tiên trong lịch sử, ngang bằng với mức thưởng cho danh hiệu EURO đầu tiên trong lịch sử cách đây 2 năm tại Pháp. 

Mỗi tuyển thủ Bồ Đào Nha đã nhận 350.000 euro cho danh hiệu EURO 2016

Mức thưởng này tương đương với tiền thưởng của đội tuyển Đức, nhưng thấp hơn nhiều mức 800.000 euro/tuyển thủ của đội tuyển Tây Ban Nha. 

Máy tính dự đoán ĐT Đức vô địch World Cup 2018. Một nhóm kỹ sư của Đại học kỹ thuật Dortmund đã chế tạo ra một hệ thống máy tính dự đoán kết quả các trận đấu tại World Cup 2018.

Theo đó, nhiều khả năng trận chung kết sẽ là màn tái ngộ giữa Đức và Brazil với phần thắng cuối cùng tiếp tục thuộc về đại diện Châu Âu.

Kết quả dự đoán của máy tính được chế tạo bởi nhóm kỹ sư của Đại học kỹ thuật Dortmund

Chủ tịch FIFA ủng hộ nước Anh đăng cai World Cup 2030. Sau khi trao quyền đăng cai World Cup 2026 cho Mỹ, Canada và Mexico, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã bày tỏ sự ủng hộ nước Anh đăng cai World Cup 2030 và Trung Quốc đăng cai World Cup 2034. 

Đây là một phần trong kế hoạch đưa ngày hội bóng đá thế giới đến mọi nơi trên thế giới của Chủ tịch Infantino.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino muốn World Cup 2030 được tổ chức tại Anh

"Chúng tôi đã giữ vai trò trung lập ở cuộc bầu cử cho World Cup 2026, nhưng năm 2030 chắc chắn phải được tổ chức tại Châu Âu. Và nếu tôi vẫn là Chủ tịch vào thời điểm đó, sẽ chỉ có một nước giành quyền đăng cai", ông Infantino chia sẻ.

"Một mình nước Anh có thể đưa ra một hồ sơ dự thầu đủ mạnh. Nhưng hồ sơ dự thầu này thậm chí sẽ còn mạnh hơn nữa, nếu có sự tham gia của nhiều quốc gia khác".

Mỹ, Canada và Mexico vừa giành quyền đăng cai World Cup 2026

Hiện tại, LĐBĐ Anh vẫn muốn chờ đợi tổ chức xong EURO 2020 rồi mới quyết định chuyện xin đăng cai World Cup 2030 và hợp tác với các nước láng giềng như Scotland hay xứ Wales để chống lại tổ hợp Nam Mỹ nhiều khả năng là Argentina, Uruguay và Paraguay.

Trước tình hình này, Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin đã lên tiếng ủng hộ FA: "Nước Anh có cơ sở hạ tầng, kinh nghiệm và mọi điều kiện tuyệt vời khác để tổ chức thành công một VCK World Cup".

Sau 64 năm, World Cup sẽ trở lại nước Anh?

Trong quá khứ, nước Anh từng thất bại khi tranh quyền đăng cai World Cup 2006 và 2018. 

Salah sẵn sàng đá chính ở trận gặp Uruguay. Tiền đạo người Ai Cập đã có thể tập luyện bình thường vào ngày hôm qua sau khi bình phục chấn thương vai gặp phải trong trận chung kết Champions League 2018. 

Bởi vậy, gần như chắc chắn HLV Hector Cuper sẽ tung Salah ra sân ngay từ đầu ở trận đấu mang tính quyết định với ứng viên số 1 ở bảng A là đội tuyển Uruguay. 

Salah đã có thể tập luyện bình thường để chuẩn bị cho trận đấu với Uruguay vào ngày mai

Chỉ có 1 CĐV chào đón ĐT Thụy Điển đến Nga. Một cô gái 15 tuổi tên Margot là CĐV duy nhất chào đón đội tuyển Thụy Điển khi họ đặt chân xuống sân bay Gelendzhik để chuẩn bị tham dự World Cup 2018.

Nhưng dù đã bỏ không ít thời gian để chờ đợi các thần tượng thì Margot vẫn phải thất vọng khi các tuyển thủ Thụy Điển đã đi thẳng lên xe bus để di chuyển về nơi đóng quân và bỏ qua cơ hội giao lưu với một trong những CĐV nhiệt tình nhất với họ.

Margot đã kiên nhẫn chờ đợi với hy vọng gặp mặt các tuyển thủ Thụy Điển, nhưng bất thành

FIFA hỗ trợ các đội tuyển vô hiệu hóa thiết bị không người lái. FIFA và Chính phủ Nga đã gửi đội ngũ vô hiệu hóa các thiết bị không người lái đến nơi đóng quân của 32 đội tuyển tham dự World Cup 2018 nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng bố và bảo vệ thông tin, chiến thuật cho các đội bóng.

Trong thời gian diễn ra các trận đấu, FIFA cũng sẽ bố trí một đội ngũ chống lại thiết bị không người lái và có thể tấn công phá hủy mục tiêu khi cần thiết để bảo vệ NHM và cầu thủ khỏi nguy cơ tấn công khủng bố. 

FIFA và Chính phủ Nga đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để chống lại các thiết bị không người lái

Eric Dier lên tiếng trấn an NHM Anh. Tiền vệ Eric Dier đã khiến nhiều người phải lo lắng khi hoàn thành buổi tập đầu tiên của đội tuyển Anh tại Nga với chiếc đùi trái quấn đầy băng.

Tuy nhiên, tiền vệ Tottenham đã lên tiếng trấn an NHM rằng đây chỉ là một biện pháp mê tín, vì anh từng gặp chấn thương ở đùi trái. Dier vẫn hoàn toàn sung sức để đá chính ở trận gặp Tunisia diễn ra vào ngày 19/6.

Eric Dier kết thúc buổi tập đầu tiên cùng ĐT Anh trên đất Nga với băng ở đùi trái

Cựu tuyển thủ Đức yêu cầu HLV Loew loại Oezil và Guendogan. Cựu danh thủ Stefan Effenberg cho rằng, LĐBĐ Đức không nên cho phép Mesut Oezil và Ilkay Guendogan tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup 2018, sau khi 2 cầu thủ này chụp ảnh với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan.

Guendogan và Oezil chụp ảnh cùng Tổng thống Erdogan

Cả Oezil lẫn Guendogan đều có gốc gác Thổ Nhĩ Kỳ và hành động của 2 người đã vô tình giúp ông Erdogan chiếm lợi thế ở cuộc bầu cử trong nước. Chủ tịch LĐBĐ Đức từng bày tỏ sự quan ngại về hành động này, nhưng không cho rằng Oezil và Guendogan đáng bị loại khỏi ĐT. 

Đích thân HLV Joachim Loew cũng đã lên tiếng bảo vệ 2 học trò tại cuộc họp báo đầu tiên của ĐT Đức sau khi đến Nga. Trong khi đó, Stefan Effenberg vẫn kiên định bảo vệ ý kiến của mình với lý do ông từng bị đuổi khỏi ĐT ở World Cup 1994, chỉ vì giơ ngón tay thối về phía … NHM Đức. 

Stefan Effenberg muốn LĐBĐ Đức loại Oezil và Guendogan khỏi thành phần Tuyển Đức dự World Cup 2018

Vương quốc Anh cấm hơn 1.300 hooligan đến Nga. Bộ Nội vụ Vương quốc Anh vừa tạm thu hồi hộ chiếu của những CĐV quá khích của nước này đến khi World Cup 2018 kết thúc, nhằm ngăn chặn những hooligan này bay sang Nga gây rối.

"World Cup là một ngày hội bóng đá chứ không phải là nơi dành cho bạo lực", Ngoại trưởng Nick Hurd chia sẻ, "Ai không tôn trọng lệnh cấm sẽ bị phạt 5.000 bảng và 6 tháng tù giam". 

Hooligan Anh nổi tiếng cả thế giới về thành tích quậy phá ở mỗi giải đấu mà họ tham dự

Dự kiến, khoảng 10.000 CĐV Anh sẽ đến Nga để cổ vũ đội nhà thi đấu ở World Cup 2018 

Người đẹp Bỉ đoạt danh hiệu "Hoa hậu World Cup 2018". Zoe Brunet, một cô gái 18 tuổi người Bỉ đã chiến thắng trong cuộc thi "Hoa hậu World Cup 2018" được tổ chức tại công viên Europa Park (Đức) vào cuối tuần trước.

Vị trí thứ 2 thuộc về "Hoa hậu Đức" 2018, Anastita Rehbein và Amanda Petri, một cô gái 21 tuổi đến từ Đan Mạch đã giành vị trí thứ 3.

Zoe Brunet (giữa) vừa đoạt giải thưởng "Hoa hậu World Cup 2018" tại Đức

Cuộc thi này dành cho những cô gái có độ tuổi từ 18-33 đến từ 32 quốc gia tham dự World Cup 2018, và người chiến thắng sẽ được nhận một phần thưởng trị giá 3.500 euro.

Đáng chú ý, cuộc thi không đòi hỏi các thí sinh phải có kiến thức bóng đá sâu rộng mà chỉ yêu cầu các cô gái trình diễn với trang phục thi đấu của đội tuyển quốc gia, áo dạ hội và bikini.

Cuộc thi thu hút người đẹp đến từ 32 quốc gia có đội tuyển tham dự World Cup 2018

ĐT Brazil sẽ thay đội trưởng ở mỗi trận đấu tại World Cup 2018. Theo tiết lộ của tờ Mundo Deportivo, HLV Tite sẽ chọn đội trưởng của Tuyển Brazil theo phương án mang tên "Rodizio".

Đây là một kiểu phục vụ truyền thống của Brazil cho phép thực khách có thể thỏa thích thưởng thức không giới hạn đủ các loại thịt khi nhân viên phục vụ sẽ đến từng bàn để thực hiện yêu cầu của mỗi thực khách với những xiên thịt nướng trên tay.

HLV Tite sẽ xoay vòng đội trưởng của Tuyển Brazil

Hiện tại, HLV Tite vẫn chưa quyết định cầu thủ sẽ đeo băng thủ quân ở trận ra quân gặp đội tuyển Thụy Sĩ, nhưng Joao Miranda, Marcelo, Neymar và thậm chí cả thủ môn Alisson cũng đều có thể được lựa chọn.

Sở dĩ, HLV Tite đưa ra quyết định kỳ lạ này nhằm giúp mọi cầu thủ đều cảm thấy có trách nhiệm với đội bóng, tránh dẫm vào vết xe đổ ở World Cup 2014 khi đội tuyển Brazil bị mất tinh thần sau khi Neymar dính chấn thương và Thiago Silva bị treo giò ở trận Bán kết với ĐT Đức.

Marcelo và Neymar là 2 cầu thủ được HLV Tite yêu thích để khoác băng đội trưởng Tuyển Brazil

Tổng thống Nga Vladimir Putin và 20 nhà lãnh đạo khác dự lễ khai mạc World Cup 2018. Sau đó, ông Putin sẽ tiếp tục nán lại sân Luzhniki để cổ vũ đội chủ nhà Nga thi đấu trận mở màn với đội tuyển Saudi Arabia.

Ngoài Tổng thống Putin, lễ khai mạc World Cup diễn ra vào tối nay còn có sự tham dự của hơn 20 nhà lãnh đạo đến từ khắp nơi trên thế giới như FIFA World Cup sẽ có sự tham dự của hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia.

Tổng thống Nga Putin sẽ tham dự lễ khai mạc World Cup 2018

LĐBĐ Ba Lan không cho phép Lewandowski bàn về tương lai ở CLB. Trong cuộc họp báo đầu tiên của ĐT Ba Lan tại Sochi, người phát ngôn chính thức của LĐBĐ Ba Lan đã bác bỏ câu hỏi của một nhà báo về tương lai của Lewandowski tại CLB và khẳng định: "Chỉ có ĐTQG và World Cup sẽ được bàn đến tại Nga".

LĐBĐ Ba Lan muốn Lewandowski tập trung hoàn toàn vào chiến dịch World Cup 2018

Cá nhân Lewandowski cũng tham dự cuộc họp báo này và luôn giữ im lặng từ đầu đến cuối khi được hỏi về chuyện ở lại Bayern Munich, hay gia nhập Real Madrid.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội