Dàn tấn công siêu khủng giúp Pháp đè bẹp Australia?

thứ bảy 16-6-2018 5:24:31 +07:00 0 bình luận
Với sự góp mặt của Giroud, Griezmann, Dembele và Mbappe, đội tuyển Pháp đang sở hữu một hàng tấn công cực mạnh, khác xa hàng phòng ngự mỏng manh của họ vào thời điểm hiện tại.

Với sự góp mặt của Giroud, Griezmann, Dembele và Mbappe, đội tuyển Pháp đang sở hữu một hàng tấn công cực mạnh, khác xa hàng phòng ngự mỏng manh của họ vào thời điểm hiện tại.   


Một đội bóng dám loại Karim Benzema, Anthony Martial, Alexandre Lacazette và Dimitri Payet khỏi danh sách tham dự World Cup chắc chắn phải sở hữu một hàng công đầy tài năng. Đó là trường hợp của đội tuyển Pháp của HLV Didier Deschamp ở World Cup 2018.

Alexandre Lacazette và Anthony Martial đã bị loại khỏi danh sách 23 tuyển thủ Pháp dự World Cup 2018

Rõ ràng, không phải vô cớ mà Antoine Griezmann lại tự tin tuyên bố, hàng tấn công của đội tuyển Pháp đủ sức xuyên thủng bất kỳ hàng phòng ngự nào ở World Cup 2018.

Kylian Mbappe đang thể hiện một phong độ tuyệt vời trong 2 mùa giải gần nhất, ghi 47 bàn và thực hiện 19 kiến tạo sau 86 lần ra sân. Đó là một thành tích quá đỗi ấn tượng với một cầu thủ 19 tuổi, và không có gì bất ngờ khi HLV Deschamp tin tưởng Mbappe sẽ là một trong những nhân tố có thể gây đột biến cho ĐT Pháp ở World Cup 2018.

Mbappe là một trong những cầu thủ tài năng nhất của ĐT Pháp vào thời điểm hiện tại

Với Antoine Griezmann, cầu thủ này đã lấy lại phong độ tốt nhất trong giai đoạn lượt về của mùa giải 2017/18 với 20 pha lập công trong 25 lần ra sân. Sự trở lại đúng lúc giúp Griezmann đảm bảo chắc chắn một suất đá chính trên hàng công Tuyển Pháp với sự hỗ trợ của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele ở 2 bên cánh.

Khác với Mbappe, Dembele đã không thể hiện được phong độ tốt nhất sau khi chuyển sang thi đấu cho Barcelona.

Chấn thương nặng ở giai đoạn đầu mùa cộng với áp lực của mức phí chuyển nhượng khổng lồ và sự cạnh tranh lớn ở Barca khiến tiền đạo người Pháp phải mất nhiều thời gian để hòa nhập với môi trường thi đấu mới và chỉ có 4 bàn, 6 đường kiến tạo trong 23 trận đầu khoác áo Barcelona.

Dembele vẫn được triệu tập vào ĐT Pháp tham dự World Cup 2018, dù có mùa giải đầu không như ý ở Barcelona

Tuy nhiên, những nỗ lực của Dembele trong giai đoạn cuối mùa vẫn giúp anh nhận được sự tin tưởng của HLV Didier Deschamp.

Ở trường hợp của Olivier Giroud, nhiều ý kiến đã phản đối việc ông Deschamp ưu ái tiền đạo "chân gỗ" của Chelsea mà quên mất rằng, Giroud chính là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn cho ĐT Pháp ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Âu (4 bàn), dù thi đấu ít hơn Antoine Griezmann đến 271 phút.

Giroud vẫn luôn thể hiện được cái duyên ghi bàn trong màu áo ĐT Pháp

Tính rộng ra, Giroud đã ghi đến 10 bàn trong 15 trận gần nhất khoác áo ĐTQG. Phong độ của anh ở Chelsea trong giai đoạn cuối mùa cũng khá tốt với 4 bàn và 1 kiến tạo trong 8 trận đấu cuối cùng ở mùa giải 2017/18.

Quan trọng hơn, điểm mạnh nhất của Giroud không nằm ở khả năng săn bàn mà là thu hút hậu vệ đối phương và làm tường cho đồng đội. Theo đó, khi nhận một đường chuyền từ hàng tiền vệ, hay hàng hậu vệ, Giroud với khả năng tì đè tốt sẽ có nhiệm vụ giành bóng và làm tường cho cầu thủ khác, thường là Griezmann, băng lên dứt điểm ghi bàn.

Để hỗ trợ cho một hàng tấn công mạnh, đội tuyển Pháp cũng cần sở hữu một hàng tiền vệ giỏi, và HLV Didier Deschamp hoàn toàn có thể yên tâm về điều này khi có trong tay những cầu thủ như Pogba, Kante, Matuidi, N'Zonzi hay Tolisso.

Pogba, Kante và Matuidi giúp Tuyển Pháp sở hữu một tuyến giữa vô cùng chắc chắn

Rốt cuộc, điểm yếu nhất của đội tuyển Pháp lại nằm ở hàng phòng ngự mới để thủng lưới 5/6 trận gần nhất. Chấn thương của Laurent Koscielny ngay trước thềm World Cup khiến HLV Didier Deschamp buộc phải đặt niềm tin vào bộ đôi Samuel Umtiti và Raphael Varane.

Liệu Umtiti có kịp bình phục để sát cánh cùng Varane?

Nhưng khả năng ra sân của Umtiti ở trận gặp ĐT Australia vẫn còn bỏ ngỏ khi anh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Nếu ngôi sao Barcelona không thể thi đấu, HLV Deschamp sẽ phải lựa chọn giữa lão tướng 32 tuổi Adil Rami, và tài năng 22 tuổi Presnel Kimpembe mới có lần đầu khoác áo ĐTQG cách đây 3 tháng.

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến của Tuyển Pháp và Tuyển Australia

Như vậy, HLV Didier Deschamp sẽ phải đau đầu để tìm ra người đá cặp cùng Raphael Varane ở trận đấu với Australia, và trong hoàn cảnh này, tấn công có lẽ chính là phương án phòng thủ hiệu quả nhất dành cho đội tuyển Pháp. 

Thống kê chuyên môn của 2 đội

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội