Thụy Điển hiếm sao, Hàn Quốc cũng chỉ có "một cánh én"

thứ hai 18-6-2018 4:45:10 +07:00 0 bình luận
Nếu ĐT Thụy Điển vẫn đang tìm cách thoát khỏi cái bóng quá lớn của Zlatan Ibrahimovic thì ĐT Hàn Quốc cũng chỉ biết đặt hy vọng ở Son Heung-min.

Nếu ĐT Thụy Điển vẫn đang tìm cách thoát khỏi cái bóng quá lớn của Zlatan Ibrahimovic thì ĐT Hàn Quốc cũng chỉ biết đặt hy vọng ở Son Heung-min.

 

Gần 2 năm kể từ ngày Zlatan Ibrahimovic giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, đội tuyển Thụy Điển đã không suy yếu mà thậm chí còn thi đấu tốt hơn. Đội bóng Bắc Âu đã gây sốc khi vượt qua cả Hà Lan lẫn Italia để giành vé dự World Cup 2018.

Việc Ibrahimovic chia tay ĐT Thụy Điển đã giúp đội bóng này trở lên mạnh hơn

Không có Ibrahimovic, đội tuyển Thụy Điển đã thi đấu gắn kết hơn, thay vì cả đội chỉ tập trung để phục vụ một ngôi sao như ngày trước.

Lấy ví dụ tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, Tuyển Thụy Điển có đến 11 cầu thủ ghi bàn trong 12 trận, 5 cầu thủ ghi ít nhất 3 bàn và cầu thủ ghi nhiều bàn nhất là Marcus Berg có 8 pha lập công.

ĐT Thụy Điển giành vé dự World Cup 2018 sau khi đánh bại cả Hà Lan lẫn Italia

Thống kê này cho thấy, ĐT Thụy Điển không quá phụ thuộc vào một nhân tố nào, nhưng cũng chỉ ra rằng, đội bóng Bắc Âu không có một ngôi sao nào để dựa vào trong những thời điểm khó khăn như Zlatan Ibrahimovic.

Cả Emil Forsberg, John Guidetti, Ola Toivonen hay Marcus Berg, chân sút tốt nhất của ĐT Thụy Điển vào thời điểm hiện tại, cũng không thể vươn tới đẳng cấp của Ibrahimovic.

Riêng Marcus Berg đã sắp bước sang tuổi 32, và cũng đang phải lang bạt ở giải VĐQG Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, sau khi thất bại ở Hamburg và PSV.

Marcus Berg chỉ là một tiền đạo bậc trung ở Châu Âu

Việc thiếu vắng một ngôi sao đẳng cấp thế giới đã giải thích tại sao ĐT Thụy Điển không ghi quá 1 bàn, tịt ngòi 5 trận và chỉ thắng 2 trong 9 trận gần nhất. 

Với một hàng tiền đạo "cùn trơ" như vậy, ĐT Thụy Điển sẽ rất không dễ vượt qua đội tuyển Hàn Quốc đang sở hữu một trong những tiền đạo xuất sắc nhất Premier League là Son Heung-min.

Son Heung-min là niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Hàn Quốc để vượt qua vòng bảng World Cup 2018

Vai trò to lớn của tiền đạo Tottenham ở ĐT Hàn Quốc được thể hiện rõ ràng bằng 7 pha lập công ở vòng loại World Cup 2018, nhiều hơn ít nhất 3 bàn so với bất kỳ cầu thủ nào khác của đội bóng xứ Kim chi.

Khi trở về khoác áo Tottenham, phong độ của Son thậm chí còn ấn tượng hơn nữa, tổng cộng 18 bàn thắng và 5 đường kiến tạo trong 50 lần ra sân ở mùa giải 2017/18.

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến của 2 đội

Nhưng việc dựa dẫm quá nhiều vào Son Heung-min cũng sẽ khiến ĐT Hàn Quốc gặp khó, bởi các đối thủ rất dễ bắt bài của đội bóng này. Lão tướng Kim Shin-Wook và tài năng trẻ Lee Seung-woo đã được kỳ vọng sẽ chia lửa cùng Son Heung-min.

Tuy nhiên, khi lâm vào một thế trận bế tắc, ĐT Hàn Quốc vẫn cần phải nhờ đến sự tỏa sáng của một ngôi sao đẳng cấp thế giới như Son Heung-min.

Thông số chuyên môn của 2 đội

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội