Sau cuộc “ly hôn”, Quả bóng Vàng sẽ không còn thế song mã

thứ tư 21-9-2016 14:12:48 +07:00 0 bình luận
Cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA đã bị xóa sổ sau khi tạp chí France Football và LĐBĐ thế giới chấm dứt hợp tác cho danh hiệu cá nhân lớn nhất.

Cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA đã bị xóa sổ sau khi tạp chí France Football và LĐBĐ thế giới chấm dứt hợp tác cho danh hiệu cá nhân lớn nhất.

Sau 5 năm hợp tác, danh hiệu Quả bóng vàng FIFA chính thức bị “khai tử” do những mâu thuẫn không thể giải quyết.

Từ năm 2010, cuộc bầu chọn Quả bóng vàng của France Football được hợp nhất với cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA. Thế nhưng, quá trình tổ chức bầu chọn Quả bóng vàng FIFA đã bộc lộ nhiều bất cập mà nhiều ý kiến cho rằng nó làm đánh mất tính công bằng của giải thưởng.

Kể từ khi hợp nhất, danh hiệu Quả bóng Vàng chỉ được trao cho hai cầu thủ là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Không thể phủ nhận tài năng xuất chúng của hai ngôi sao hàng đầu thế giới này, nhưng cách thức bầu chọn thiếu hợp lý đã gây ra nhiều tranh cãi.

Messi giành 3 trong 5 Quả bóng vàng của FIFA

Thay vì các nhà báo thể thao uy tín ở khắp châu Âu thì các lá phiếu lại được trao cho huấn luyện viên và đội trưởng các đội tuyển quốc gia lựa chọn, vốn mang rất nhiều yếu tố cảm tính.

Cũng trong quãng thời gian này đã xuất hiện những cáo buộc của một số huấn luyện viên hoặc cầu thủ về việc lá phiếu của họ bị gian lận, một số thì khiếu nại rằng FIFA không bao giờ kiểm soát tình hình.

Đối với khía cạnh kinh tế, khi hợp đồng giữa FIFA, tập đoàn Amaury, nhà xuất bản L'Equipe và tạp chí France Football hoàn tất đã dẫn đến việc các bên suy nghĩ lại về giải thưởng này.

Trước đây, France Football từng bán bản quyền giải thưởng truyền thống của mình để đổi 15 triệu euro. Còn bây giờ, tân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lại tỏ ra nguội lạnh trong mối quan hệ giữa FIFA với nhóm truyền thông Pháp, nhất là khi cần thảo luận về ý định làm mới hợp đồng.

Việc cuộc bầu chọn Quả bóng vàng quay lại thể thức cũ như nó đã tồn tại kể từ năm 1956 đến 2009 có nghĩa rằng, quá trình bỏ phiếu được xác định từ danh sách gồm 30 cầu thủ chứ không phải 23 như đã xảy ra trong những năm gần đây.

Danh sách rút gọn của vòng chung kết cũng bị loại bỏ, khi trước đây, vào thời điểm gần 1 tháng trước ngày trao giải, FIFA và France Football công bố tên của 3 ứng cử viên cuối cùng, những người đến Zurich (Thụy Sỹ) để tham gia vào Gala FIFA hằng năm.

Còn ở cuộc bầu chọn lần này của France Football, địa điểm trao giải có thể là Paris như truyền thống và thời gian được chuyển từ đầu năm mới (2017) xuống cuối tháng 12/2016. Trước đó, từ giữa tháng 10, BTC sẽ công bố danh sách đề cử cho các danh hiệu trong năm.

Trở về thể thức cũ, Quả bóng vàng của France Football có thể chứng kiến việc phá thế song mã giữa Ronaldo và Messi

Do cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng của France Football chủ yếu dựa vào sự lựa chọn của phương tiện truyền thông nên có thể dẫn đến những kết quả đa dạng hơn. Điều này hứa hẹn tạo nên khả năng sẽ phá thế độc tôn của Messi và Ronaldo suốt 5 năm qua.

Ít nhất thì thể thức bầu chọn nguyên bản của FIFA, nghĩa là dựa hoàn toàn vào lá phiếu của các nhà báo thể thao uy tín ở khắp châu Âu - thay vì HLV và đội trưởng các ĐTQG vốn mang nhiều cảm tính – sẽ đem đến những kết quả công bằng hơn. Chẳng hạn, nếu thể thức này được áp dụng ở cuộc bầu chọn năm 2010 và 2013, chưa chắc Messi và Ronaldo đã giành Quả bóng vàng.

Năm 2010, Wesley Sneijder đứng thứ tư trong cuộc bỏ phiếu mà trước đó anh đã giành chức vô địch Champions League và đoạt ngôi á quân tại World Cup.

Tương tự, năm 2013, Franck Ribery, nhân vật chủ chốt trong chiến tích ăn ba của Bayern Munich dưới thời Jupp Heynckes chỉ xếp thứ ba. Điều đáng nói, cả Sneijder và Ribery đều dẫn đầu từ lá phiếu của các phương tiện truyền thông.

Vì thế, khi Quả bóng Vàng 2016 của France Football trở lại nguyên bản, cả Messi và Ronaldo có lẽ sẽ không dễ dàng trở thành chủ nhân nghiễm nhiên của giải thưởng này nữa.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội