"Siêu nhân" Caroline Steffen thống trị đường đua Ironman 70.3 VN

thứ hai 9-5-2016 22:08:12 +07:00 0 bình luận
Sau một thời gian dài "sống trong sợ hãi", IRONMAN 70.3 Vietnam lần 2 cuối cùng cũng diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu. BTC đã không cần phải dùng đến plan B nào hết.

Sau một thời gian dài lo âu thấp thỏm vì phải chờ đợi kết quả kiểm thử chất lượng nước biển từ nhiều nguồn khác nhau, IRONMAN 70.3 Vietnam cuối cùng cũng diễn ra theo đúng kế hoạch. BTC đã không cần phải dùng đến plan B.

Tóm tắt đường đua IRONMAN 70.3 năm nay:

Cổng chào START ở đường bơi chỉ được dựng lên lúc 18h hôm trước (7/5). Điều này phần nào nói lên sự thận trọng của BTC khi quyết định có giữ nội dung bơi hay không

Thông báo nội dung bơi vẫn tiếp tục tiến hành từ BTC chỉ được đưa ra trong ngày cuối cùng. IRONMAN sẽ thiếu đi chất "thép" nếu không có bơi

Trong số 10 VĐV về đầu chung cuộc của nam, thành tích bơi của nhà vô địch Cyril Viennot (Pháp)...tệ nhất. Anh mất tới 24 phút để hoàn thành nội dung bơi trong khi Luke Mckenzie (Úc), người xếp thứ 3 chung cuộc, là người bơi bơi nhanh nhất giải. Anh chỉ cần 22 phút 5 giây để lên bờ.

Luke McKenzie (phải) cùng một số VĐV pro chạy làm nóng trước khi bước vào race

Tuy nhiên, khi chuyển sang nội dung thi đạp xe, Cyril Viennot dường như là con người khác. Anh đã lật ngược thế cờ khi là VĐV đạp xe nhanh nhất với 2 giờ 3 phút 27 giây. Luke Mckenzie cũng bám Cyril Viennot như hình với bóng. Sau 2 phần thi, Luke chỉ chậm hơn đối thủ 15 giây. Các VĐV trong Top 5 bị bỏ cách khá xa sau phần thi xe đạp.

BXH chung cuộc IRONMAN 70.3 Vietnam 2016: Cyril giữa "vòng vây" các VĐV người Úc

Khi chuyển sang nội dung chạy, Cyril cũng rất xuất sắc với thành tích 1 giờ 21 phút 51 giây. Chỉ có 2 người nhanh hơn Cyril trong phần thi chạy là Tim Van Berkel và Trent Harlow (Đương kim vô địch giải Sông Hồng Half Marathon 2015 tại Hà Nội). Điều này cũng dễ hiểu khi VĐV người Úc khá chậm chạp trong 2 phần thi trước đó và những nỗ lực cuối cùng của anh chỉ đủ giúp anh giật lại vị trí thứ 2 chung cuộc từ Luke. Đối thủ đồng hương của anh tỏ ra đuối rõ rệt ở phần chạy trong cái nắng nóng của miền Trung Việt Nam. 

Thời điểm Tim Van Berkel (áo xanh) vượt qua Luke McKenzie trên đường chạy để vươn lên xếp thứ 2 chung cuộc

Trên trang twitter cá nhân, Luke McKenzie thừa nhận: "Tôi đã phải trả giá đắt vì quá nóng vội lúc mới đầu ở phần đạp xe. Tham gia đường đua ở vùng đất nhiệt đới châu Á như Việt Nam chưa bao giờ là dễ dàng". 

Tim Reed "vật vã" dưới cái nắng Đà Nẵng trong những ki-lô-mét cuối

Gây thất vọng nhất là ƯCV số 1 Tim Reed. Trước khi giải diễn ra, giới chuyên môn nhận định Tim Reed là hạt giống số 1 bước lên bục cao nhất sau khi ĐKVĐ James Cunnama không tham dự năm nay. Tim Reed đã tỏ ra đuối sức trong cuộc chiến thể lực với các đối thủ. Anh thua Cyril Viennot tới gần chục phút. Điều này cũng dễ hiểu bởi Tim vừa mới VĐ giải IRONMAN ở Úc tuần vừa rồi.

Ivan Kalashnikov (Nga) là VĐV chuyên nghiệp đến muộn nhất

Kết thúc cuộc đua, Cyril cho biết anh cảm thấy hài lòng vì khả năng chống chịu với cái nóng và độ ẩm cao được tăng lên đáng kể. "Tôi về thứ 4 năm ngoái và đã phải rất vất vả đối phó với trời nóng. Năm nay, tôi chạy khá hơn trong thời tiết nóng như thế này nên tôi đã trở lại đây. Tôi rất vui với chiến thắng này bởi tôi đã phải cố gắng rất nhiều trong phần đạp xe để bám đuổi Luke McKenzie".  

Trịnh Bằng (nam, trái) VĐV chơi triathlon giàu kinh nghiệm nhất Việt Nam, cũng sát giờ mới nhập cuộc 

 

Cyril Viennot (Pháp) đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh từ Úc để lên ngôi vô địch IRONMAN 70.3 Vietnam lần 2

 

Ở nội dung nữ, cuộc so kè tốp 3 cực kỳ gay cấn trong 2 nội dung đầu tiên là bơi và đạp xe. Caroline Steffen, Radka Vodickova và Liz  Blatchford gần như so kè song song với nhau, chỉ hơn kém nhau hai chục giây. Tuy nhiên, cục diện ngã ngũ khi các nữ "chiến binh thép" bước vào phần thi chạy.  

Caronline Steffen tắm nước đá sau khi về đích, cảnh mà Radka mơ về ngay sau khi chạy được 5km

 

"Cuộc đua hôm nay thật khó khăn. May mắn là đường chạy dọc bờ biển nên tôi vẫn cảm thấy một chút gió mát. Tôi đã mơ về cảnh được tắm nước đá ngay sau 5km đầu tiên", Radka cho biết. Rõ ràng, những ai quen tập với nắng nóng sẽ có lợi thế khi về cuối.   

Caronline Steffen băng băng về đích ở km thứ 18

 

Caroline với nền tảng thể lực sung mãn trong môn chạy sở trường đã bứt đi, bỏ cách khá xa 2 đối thủ còn lại lần lượt là 4 phút và 8 phút. Caroline chỉ mất 1 giờ 24 phút 52 giây để chạy xong 21km. Với tổng thời gian 4 giờ 12 phút 18 giây, VĐV người Thụy Sỹ khẳng định sự thống trị tuyệt đối tại IRONMAN 70.3 Vietnam trong 2 năm liên tiếp. Xét theo BXH chung cuộc, Caroline đứng ở vị trí thứ 6. Radka Vodickova và Liz Blatchford đều có mặt trong Top 10 chung cuộc, cả nam lẫn nữ.

Radka Vodickova trên đường chạy ven biển Đà Nẵng giữa trời nắng gắt

Phát biểu sau cuộc đua, Radka tỏ ra thích thú vì đã quyết định tham gia IRONMAN 70.3 Vietnam 2016 bất chấp trời nắng nóng. Chiến thắng của Caroline khiến cô gái người CH Séc này phải tâm phục khẩu phục: "Tôi hài lòng vì chỉ đánh bại bởi một siêu nhân như Caroline". 

Radka Vodickova ôm chầm Caroline Steffen sau khi hoàn thành "đường đua nhiệt đới"

 

Ở giải năm nay, các VĐV Việt Nam đều đạt kết quả rất tốt. Hầu hết họ đều là những người mới lần đầu tham gia IRONMAN ở nội dung cá nhân. 

 

Qua Ironman 70.3, các VĐV đã quyên góp được 45.000 USD để gây quỹ cho công tác từ thiện, bao gồm đóng góp cho tổ chức Newborns Vietnam mua hai lồng ấp đầu tiên cho trẻ em sinh non tại miền Trung và được chuyển cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Đặc biệt, nữ VĐV về nhất Ironman 70.3 (2015) Caroline Steffen dành toàn bộ số tiền thưởng của giải Nhất Nữ để ủng hộ Newborns Vietnam

Bảng thành tích của Cyril Vennot (Pháp)

Giáo viên thể dục xuất thân từ bộ môn thể dục dụng cụ

Vị trí thứ 6 Giải vô địch IRONMAN thế giới 2015 tại Kona

Vị trí thứ 5 tại Giải vô địch IRONMAN thế giới 2014 Kona

Quán quân tại IRONMAN 2014 tại Vương quốc Anh

Á quân IRONMAN 2013 tại Nam Phi

Vị trí thứ 5 tại Giải vô địch LD thế giới 2013 tại Belfort

Tham gia Giải vô địch ITU LD thế giới 2015 tại Motala, Thụy Điển

Vị trí thứ 4 tại IRONMAN 70.3 2015 tại Buffalo City (Nam Phi)

Vị trí thứ 4 tại IRONMAN 70.3 2015 tại Việt Nam

Vị trí thứ 9 tại Challenge Rimini 2015

Quán quân tại giải Triath’long Côte de Beauté 2015

Bảng thành tích của Caroline Steffen (Thụy Sỹ)

Dành 02 năm tham gia đội tuyển xe đạp quốc gia Thụy Sĩ, 10 năm tuyển bơi trẻ Thụy Sĩ trước khi làm quen với Ba môn phối hợp

Bởi chiều cao của mình (5’10”) và tính cách dữ dội trên đường đua, cô được mệnh danh “Xena Công chúa Chiến binh”

2x lần VĐTG đường trường ITU Long Course World Champion 2010 và 2012

2x lần vô địch giải IRONMAN châu Á – TBD 2012 và 2014

2x lần vô địch giải IRONMAN châu Âu 2011 và 2012

2x lần VĐTG IRONMAN World Championship Hawaii 2010 và 2012

Vô địch Challenge Roth 2013

Vô địch giải Ba môn phối hợp Noosa

Vô địch IRONMAN Úc 2011

20x lần vô địch IRONMAN 70.3

3x lần vô địch Cobra IRONMAN 70.3 Philippines (2013-2015)

Quán quân giải Ba môn phối hợp Mooloolaba 2016

Quán quân Century Tuna IRONMAN 70.3 Subic Bay 2016

Quán quân IRONMAN 70.3 Mandurah 2015

Hạng 9 giải VĐTG IRONMAN Hawaii 2015

Quán quân IRONMAN 70.3 Sunshine Coast 2015

Hạng 3 giải VĐ châu âu IRONMAN Frankfurt 2015

Quán quân IRONMAN 70.3 Cairns 2015

Quán quân IRONMAN 70.3 Vietnam 2015

Hạng 3 IRONMAN Melbourne APAC 2015

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội