Thù lao võ sĩ tại UFC 270: Hai nhà vô địch đạt mức tiền thấp hơn kì vọng

chủ nhật 23-1-2022 16:36:42 +07:00 0 bình luận
Theo tính toán của các chuyên gia, mức thù lao tại UFC 270 của các võ sĩ không chứng kiến con số nào đáng kể trong hợp đồng thi đấu của họ.

Dựa trên báo cáo  do Ủy ban Thể thao Bang California công bố, sự kiện UFC 270 diễn tại Honda Center, Anaheim, California, khán giả có thể nắm bắt được các khoản thu nhập của võ sĩ từ hợp đồng và các hoạt động kinh doanh - tài trợ của giải đấu. 

Đương kim vô địch hạng nặng Francis Ngannou bảo vệ danh hiệu thành công sau 5 hiệp đấu sẽ nhận mức tiền thù lao cứng 600 ngàn đô la Mỹ. Dĩ nhiên, con số này thấp hơn kì vọng của tay đấm người Cameroon, điều mà anh muốn cải thiện trong một phát biểu gần đây về chế độ đãi ngộ của UFC. 

Ciryl Gane dù thua trận nhưng tiếp tục nhận 500 ngàn đô la tiền thù lao. Võ sĩ người Pháp từng nhận mức chi trả tương tự khi dẫn đầu sự kiện UFC 265 hồi tháng 8/2021. Cả Francis Ngannou và Ciryl Gane không nhận thêm tiền thưởng phụ sau trận. Thay vào đó , thu nhập của họ có thể tăng lên nhờ ăn chia tỉ lệ bán bản quyền truyền hình (pay-per-view, PPV) và tiền tài trợ từ nhãn hàng.

Francis Ngannou và Ciryl Gane, mỗi người nhận lần lượt 600 ngàn và 500 ngàn đô la thù lao cúng. 

Ở trận thứ chính, tân vương Deiveson Figueiredo lần thứ hai lên ngôi sẽ nhận về 150 ngàn đô, ít hơn đối thủ Brandon Moreno (200 ngàn đô). Mức chi trả thấp hơn khá nhiều của các võ sĩ ở hạng cân nhỏ sẽ còn là đề tài gây tranh cãi, bởi sức hút của những hạng cân này không được như nhóm võ sĩ hạng nặng, nhưng các màn thể hiện gần đây đều vượt xa mong đợi của khán giả. Bù lại, hai tay đấm hạng ruồi mỗi người sẽ nhận thêm 50 ngàn đô tiền thưởng "Trận đấu của đêm" (Fight Of The Night). Các võ sĩ Said Nurmagomedov và Vanessa Demopoulos với hai pha kết liễu đối thủ bằng đòn siết, mỗi người cũng được thêm 50 ngàn đô tiền thưởng "Màn trình diễn của đêm" (Performance of The Night).

Cặp đấu hạng ruồi Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo 3 được chọn làm Trận đấu của đêm.

Ngoài một số võ sĩ thi đấu ở Prelims Card và Main Card nhận mức thù lao dao động từ 12 tới 100 ngàn đô, tân binh từ các giải đấu khác hoặc chương trình tuyển chọn Dana White Contender Series chỉ nhận khoảng 10 ngàn đô, do khả năng quảng cáo của các gương mặt mới chưa thực sự có hiệu ứng tốt. 

Dựa trên những phép tính về thuế và số lượt mua bản quyền truyền hình, UFC 270 tổng chi khoảng 2,026 triệu đô tiền thù lao cho 22 võ sĩ tham dự. Ba võ sĩ giữ đai trước khi vào sự kiện (Francis Ngannou, Ciryl Gane và Brandon Moreno) sẽ nhận khoản phần trăm lợi nhuận bản quyền truyền hình (PPV). Nếu sự kiện bán được trên 500 ngàn lượt mua, mỗi người có khả năng nhận thêm tối thiểu 400 ngàn đô la, tổng chi cho các võ sĩ của sự kiện có thể đạt tới 3,5 triệu đô la. 

So sánh với con số 26 triệu đô la UFC 270 thu về, bao gồm tiền bán vé xem trực tiếp và mua bản quyền truyền hình, như vậy, khoản chi cho võ sĩ chỉ chiếm khoảng xấp xỉ 14% doanh thu của sự kiện. 

Tiền thưởng ước tính các võ sĩ tại UFC 270:

Michel Pereira: $100,000 ($50,000 thưởng thắng trận)
Andre Fialho: $12,000
Said Nurmagomedov: $50,000 ($25,000 thưởng thắng trận, $50,000 tiền thưởng phụ Performance of The Night)
Cody Stamann: $65,000
Michael Morales: $20,000 ($10,000 thưởng thắng trận)
Trevin Giles: $45,000
Victor Henry: $40,000 ($20,000 thưởng thắng trận)
Raoni Barcelos: $29,000
Jack Della Maddalena: $20,000 ($10,000 thưởng thắng trận)
Pete Rodriguez: $12,000
Tony Gravely: $44,000 ($22,000 thưởng thắng trận)
Saimon Oliveira: $10,000
Matt Frevola: $46,000 ($23,000 thưởng thắng trận)
Genaro Valdez: $10,000
Vanessa Demopoulos: $24,000 ($12,000 thưởng thắng trận, $50,000 tiền thưởng phụ Performance of The Night)
Silvana Gomez Juarez: $12,000
Jasmine Jasudavicius: $20,000 ($10,000 thưởng thắng trận)
Kay Hansen: $17,000

Lưu ý: Các con số trên được đánh giá ước tính, chưa cộng thêm những bản hợp đồng quảng cáo, hợp đồng phụ phát sinh mà giải đấu có thể kí với võ sĩ. 

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội