5 điểm nhấn lượt đi V.League 2018: Hà Nội FC bỗng dưng được yêu?

thứ năm 14-6-2018 15:49:50 +07:00 0 bình luận
V.League 2018 chính thức khép lại lượt đi. Không có thời gian để thở khi lượt về sẽ khởi tranh sau đây hai ngày nhưng có lẽ là đủ để ngẫm nghĩ vài điều về một nửa hành trình của giải đấu số 1 Việt Nam.

V.League 2018 chính thức khép lại lượt đi. Không có thời gian để thở khi lượt về sẽ khởi tranh sau đây hai ngày nhưng có lẽ là đủ để ngẫm nghĩ vài điều về một nửa hành trình của giải đấu số 1 Việt Nam.

5 điểm nhấn dưới đây gồm 3 HLV, 2 CLB, 2 sự trở lại và 1 tỷ lệ nghịch nay đã đổi thay.

Webthethao.vn


1. "Cơn lốc tím" Hà Nội FC

Bạn sẽ không thể tìm thấy đội bóng nào xuất sắc hơn Hà Nội FC sau lượt đi trong quá khứ của V.League. 13 trận bất bại liên tiếp, tính dồn trên mọi mặt trận và cả từ mùa giải trước, con số bất bại là tròn 20.

Highlights Hà Nội FC 4-1 Than Quảng Ninh (Vòng 13 V.League 2018). Video: Tuấn Tú, nguồn: VTV6.

Cộng với dư âm từ chiến tích của U23 Việt Nam, Hà Nội FC tận dụng triệt để những cơ hội để lôi kéo khán giả đến sân. SVĐ Hàng Đẫy đã không còn lèo tèo vài trăm người đến theo dõi mỗi vòng đấu. Chức vô địch vào cuối mùa có lẽ là món quà tuyệt vời nhất dành tặng các CĐV.

Chiến thắng 4-1 trước Than Quảng Ninh trên SVĐ Hàng Đẫy trong trận quyết đấu tối 13/6 càng khẳng định rõ sức mạnh của đội bóng thủ đô thời điểm này không phải thứ đến trong một sớm một chiều. CLB này là sự tổng hòa của những nội binh, ngoại binh, những ngôi sao, những cầu thủ trẻ tốt nhất của bóng đá Việt Nam.

Không cần ca ngợi bằng quá nhiều mỹ từ, những con số dưới dây cho thấy Hà Nội FC đang thống trị V.League ra sao.

* 35 - số điểm sau lượt đi cao nhất lịch sử, hơn kỷ lục cũ 5 điểm (B.Bình Dương - 2007).

* 11 - khoảng cách điểm cao nhất trong lịch sử giữa đội xếp thứ 1 và thứ 2, san bằng thành tích của B.Bình Dương năm 2007.

* 11 - không đội bóng nào ở V.League thắng nhiều như vậy sau lượt đi.

* 13 trận bất bại sau lượt đi - Hà Nội FC là CLB đầu tiên.

* 28 - Hiệu số bàn thắng không tưởng ở mảnh đất này chỉ sau lượt đi.

2. SLNA - màu vàng thất thế

Hà Nội FC thăng hoa bao nhiêu thì SLNA lại trồi sụt bấy nhiêu. Những trận đấu ở vòng bảng AFC Cup 2018, SLNA chơi không hề tồi nhưng V.League lại là chuyện khác. Những trận đấu ở đấu trường châu lục như đánh lừa thị giác và cảm xúc của người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ để rồi thất vọng nhiều hơn sau lượt đi.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hải Phòng ở vòng 13 giúp SLNA thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ (hơn vị trí đá play-off đúng 1 điểm). Sự yên ả đã quay trở về với sân Vinh, người hâm mộ có lẽ đã bớt lắng lo về chuyện SLNA có thể bị rớt hạng. Thế nhưng, họ mong rằng SLNA sẽ đá tốt hơn với đội hình hiện tại, một đội hình có không ít tuyển thủ quốc gia.

SLNA thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ đúng vòng cuối lượt đi. Ảnh: VPF.

11 điểm/13 trận lượt đi là thành tích tệ nhất trong lịch sử của SLNA kể từ khi V.League ra đời (2000).

Webthethao.vn thống kê

3. Ba thuyền trưởng trẻ

Đó là Đinh Hồng Vinh (XSKT Cần Thơ), Trần Minh Chiến (B.Bình Dương) và Nguyễn Đức Thắng (FLC Thanh Hóa).

Hai người đầu tiên để lại ấn tượng giống nhau khi giúp những đội bóng ở miền Nam chơi tốt hơn nhiều so với kỳ vọng. Kết thúc V.League 2017, vị trí của B.Bình Dương và XSKT Cần Thơ lần lượt là 11 và 13, còn hiện tại, họ đang xếp thứ 4 và thứ 10.  Đáng nói hơn, đây là lần đầu tiên hai ông dẫn dắt một CLB tại V.League.

Đinh Hồng Vinh trẻ nhất và giúp XSKT Cần Thơ có lúc nằm trong top 4 đội dẫn đầu nhưng họ không giữ được sự ổn định trong giai đoạn cuối của lượt đi. Chấp nhận rời lò HAGL để đến XSKT Cần Thơ, một đội bóng không có được nhân sự quá tốt có được vị trí hiện tại, bước đầu cũng đã là thành công.

HLV Trần Minh Chiến (ngoài cùng phải) đang dẫn dắt B.Bình Dương khá tốt dù đây là lần đầu tiên làm HLV trưởng tại V.League. Ảnh: VPF.

HLV Nguyễn Đức Thắng thì khác. Ông rời Sài Gòn FC ngay đầu mùa rồi chấp nhận ngồi vào chiếc ghế đang nóng ran ở FLC Thanh Hóa. Nhiều người nói ông dũng cảm khi chọn một đội bóng với nhân sự cực kỳ phức tạp. Thời gian sẽ kiểm chứng sự thành công hay thất bại của HLV người Hà Nội. Còn hiện tại, những ánh mắt nghi ngại từ chính CĐV xứ Thanh vẫn đang ném về phía vị HLV 46 tuổi này.

Phan Văn Tài Em (36 tuổi – Sài Gòn FC), Nguyễn Minh Phương (38 tuổi - SHB Đà Nẵng) là hai HLV trẻ nhất dưới 40 tuổi tại V.League 2018.

Webthethao.vn thống kê

4. Những ngôi sao tỏa sáng trở lại

Một người là thủ môn hay nhất V.League ở thời điểm hiện tại, một người là tiền vệ đội trưởng của đội bóng được yêu thích bậc nhất tại Việt Nam.

Đặng Văn với 5 trận giữ sạch lưới trong màu áo Hải Phòng đã tự phá kỷ lục của bản thân khi thi đấu tại V.League. Lương Xuân Trường với 3 bàn thắng, 2 kiến tạo, góp dấu giày vào 5/16 bàn thắng của HAGL cũng xứng đáng được ghi nhận là cầu thủ có màn trở lại V.League ấn tượng sau lượt đi.

Những pha cản phá xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm tại lượt đi V.League 2018. Video: Tuấn Tú, nguồn: VPF media, VTV, VTVcab.

Vị trí của hai cầu thủ này tác động rất lớn đến thành tích hiện tại của cả Hải Phòng và HAGL, với vị trí thứ 5 và 7 hiện tại. Ở mùa giải này, Văn Lâm và Fagan được ví như chiếc khiên và ngọn giáo của Hải Phòng, một người giúp đội nhà chiến thắng, một người giúp đội bóng không thua.

Trong khi đó, HAGL với sự trưởng thành của các cầu thủ U23 đã không còn rơi vào cảnh đua trụ hạng. Một phần chính nằm ở sự trở lại của Lương Xuân Trường.

5. Khi nghịch lý đổi thay

Lượt đi V.League 2018 chứng kiến một thực tế về số lượng khán giả đã tăng lên so với mùa trước đó. Sau 13 vòng đầu tiên, VPF thống kê có 717.200 khán giả đến sân theo dõi (~7.881 người/trận). Con số này ở mùa giải trước chỉ là 523.000 khán giả (~5.943 người/trận).

Tuy số lượng khán giả trung bình năm nay vẫn chưa thể bằng năm 2013 và 2014 (lần lượt là 9.459 người/trận và 8.009 người/trận) nhưng vẫn là cao nhất so với 3 năm trước đó. Điều này cho thấy sự khởi sắc ở sân chơi này về mặt thu hút người xem.

Ở những năm trước, số khán giả giảm đi nhưng số sai lầm của trọng tài lại bị tập trung chú ý nhiều hơn. Đến năm nay, mọi thứ đã thay đổi phần nào. Số khán giả tăng lên tỷ lệ nghịch với số sai lầm của trọng tài.

Những hình ảnh này đang khiến V.League 2018 trở nên sôi động hơn trên các khán đài. Ảnh: Hải Đăng.

Dĩ nhiên, các vị vua áo đen vẫn có lúc là tâm điểm như lùm xùm ở Ban trọng tài VFF, việc trọng tài Nguyễn Văn Kiên không được VPF mời làm nhiệm vụ hết mùa giải sau sai lầm ở vòng 7 trận Sanna Khánh Hòa BVN 1-1 HAGL. Hay mới đây, trọng tài sai lầm khi bắt việt vị Đỗ Merlo giúp FLC Thanh Hóa thắng SHB Đà Nẵng 1-0 ở vòng cuối.

Tuy nhiên, phải thừa nhận, các sai lầm của trọng tài ở mùa giải năm nay đã không còn bị soi xét quá kỹ trên các mặt báo như trước đây. Đây có thể xem là tín hiệu tích cực với những người tổ chức giải đấu và khán giả nước nhà.

Thống kê số lượng khán giả sau lượt đi ở 6 mùa giải (2013 - 2018):

V.League 2018: 717.200 (~7.881 người/trận)

V.League 2017: 523.000 (~5.943 người/trận)

V.League 2016: 681.600 (~7.490 người/trận)

V.League 2015: 716.500 (~7.873 người/trận)

V.League 2014: 456.500 (~8.009 người/trận)

V.League 2013: 463.500 (~9.459 người/trận)

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội