Bruno Cantanhede: Vua phá lưới kì lạ của Viettel

thứ sáu 25-10-2019 0:02:00 +07:00 0 bình luận
Ngoại binh của Viettel - tiền đạo Bruno Cantanhede đã trở thành Vua phá lưới V.League 2019 với thành tích ghi bàn đáng nể.

V.League 2019 đã kết thúc với vô địch sớm thuộc về Hà Nội FC. Trong khi đó, đội bóng cùng thành phố - Viettel FC lại chỉ xếp ở vị trí thứ 6. Tuy nhiên, xét trên bình diện một tân binh, đội bóng áo lính đã thi đấu thành công và hoàn thành mục tiêu đề ra.

"Viettel đã đặt chỉ tiêu trước mùa là nằm trong Top 7. Bởi vậy, vị trí thứ 6 hiện tại có thể coi như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", HLV Nguyễn Hải Biên chia sẻ.

Theo vị chiến lược gia này, Viettel đã có những sự bổ sung chất lượng ở giai đoạn lượt về giúp cho đội bóng thi đấu tốt. Một trong số đó chính là ngoại binh Bruno Cantanhede. Tiền đạo người Brazil là một trường hợp khá đặc biệt.

Bruno sinh năm 1993, trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Sao Paulo. Thậm chí, anh từng ra là đồng đội với ngôi sao đang khoác áo Real Madrid - Casemiro và huyền thoại bóng đá Brazil - Rivaldo ở giải Serie A Brazil mùa 2011. Thế nhưng, xuất phát điểm "khủng" là điểm sáng duy nhất trong bản lý lịch của anh. Trước khi đến với Viettel sự nghiệp của anh khá lận đận.

Bruno có một bản lý lịch không mấy ấn tượng.

Rời Sao Paulo vào năm 2011, Bruno Cantanhede đã thi đấu qua 11 CLB khác nhau. Trong đó, đa phần là các CLB hạng dưới trong hệ thống giải Brazil, hạng 2 của Hàn Quốc. Cả sự nghiệp 8 năm qua, anh chỉ ghi được 11 bàn thắng. Điều này cũng một phần bởi anh thường đá tiền vệ trái tại các CLB trước.

Bước ngoặt đã đến khi Viettel nhìn thấy tài năng của Bruno và bổ sung anh ở giai đoạn lượt về V.League 2019. 14 lần ra sân, anh đóng góp 15 bàn thắng. Đá ở vị trí trung phong của đội bóng áo lính, Bruno thể hiện được hết những điểm mạnh của mình ở khả năng chọn vị trí, băng căng và tốc độ nhanh như "xé gió".

Cầu thủ người Brazil đồng danh hiệu "Vua phá lưới V.League 2019" với Omar của Hà Nội FC. Thế nhưng, thành tích của Bruno ấn tượng hơn nhiều với hiệu suất hơn 1,15 bàn/trận. Nhận xét về thành công đến bất ngờ của cậu học trò nước ngoài, HLV Nguyễn Hải Biên tin rằng, tiền đạo này chính là mảnh ghép tuyệt vời cho Viettel.

"Ở môi trường này, trước khi Bruno đến thì Joao Paulo cũng ghi được 7 bàn nhưng lối chơi không phù hợp với đội. May mắn ở giai đoạn lượt về thì thay được ngoại binh chất lượng hơn. Với 15 bàn thắng, Bruno đã chứng tỏ được tài năng của mình.

Bruno đã chứng tỏ được khả năng của mình. Ảnh: VPF

Có rất nhiều cầu thủ hồ sơ đẹp hơn nhưng để mà nói về việc phù hợp với lối chơi của mình thì Bruno rất thích hợp. Cậu ấy có tốc độ, hợp với lối đá phòng ngự phản công. Mùa giải năm nay, Viettel xác định đội mình là đội yếu, không thể đá áp đặt lên đối thủ nên sẽ chọn lối đá phản công. Khi sơ đồ được vận hành, Bruno đã thể hiện mình rất hợp với triết lý này", ông Biên chia sẻ.

V.League 2019 đã kết thúc, Viettel sẽ tiếp tục có những sự thay đổi, bổ sung lực lượng để trở nên mạnh mẽ hơn ở mùa giải sang năm. Tuy nhiên, Bruno với tài năng và thành tích của mình, nhiều khả năng sẽ tiếp tục là quân bài chiến lược của đội bóng áo lính.

Minh Đức
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội