Café 24h: Cần câu và con cá

thứ ba 7-7-2015 15:00:16 +07:00 0 bình luận
Người ta đầu tư cho Hào Anh mà không trang bị cho em kỹ năng sống, kỹ năng tiêu tiền, kỹ năng trở thành một người tốt trong môi trường xã hội còn nhiều hiểm họa và đầy cám dỗ. Bầu Đức cũng đầu tư cho HA.GL rất nhiều nhưng có vẻ như vẫn chưa trang bị cho đội bóng này khả năng thích nghi với V.League.

Hôm qua một thông tin nóng hổi trên cộng đồng mạng: Cậu bé Hào Anh từng bị chủ nhà đánh đập, hắt nước sôi 7 năm trước và nghi là ăn trộm, nay trở thành một thanh niên đã bị công an Lâm Đồng bắt vì tội… ăn trộm máy tính.

Sốc, vì một em bé tưởng như được bao bọc bởi yêu thương cuối cùng dính vào vòng lao lý, như cái vòng luẩn quẩn. Hào Anh cách đây 7 năm được nhận khoản tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm lên tới 700 triệu đồng. Cậu bé này về Cà Mau mua căn nhà 300 triệu, số tiền còn lại ăn tiêu, chơi bời hết.

Đôi khi lòng tốt không đúng chỗ có thể trở thành tai họa. Cho đến bây giờ, khi nhìn một Hào Anh mắt gườm gườm lạnh như dao thì nhiều người xót xa: “Giá như thời điểm đó thay vì đưa cho cậu bé một cục tiền, người ta cho cậu đi học và trả tiền học dần dần, có khi lại tốt”.

Câu chuyện muôn đời vẫn thế: Nên cho cái cần câu chứ đừng cho con cá. Ý nói, nên đưa những gì đảm bảo về tương lai chứ đừng mang đến những thay đổi tức thì.

Hôm qua, có người nghe xong câu chuyện lại nhắc đến HA.GL. Tất nhiên, HA.GL không phải là chàng thanh niên bị bắt vì trộm máy tính nhưng giống nhau ở chỗ… đầu tư.

Người ta đầu tư cho Hào Anh mà không trang bị cho em kỹ năng sống, kỹ năng tiêu tiền, kỹ năng trở thành một người tốt trong môi trường xã hội còn nhiều hiểm họa và đầy cám dỗ. Bầu Đức cũng đầu tư cho HA.GL rất nhiều nhưng có vẻ như vẫn chưa trang bị cho đội bóng này khả năng thích nghi với V.League.

Một sự thay đổi chóng mặt từ việc thanh lọc đội bóng, từ việc đầu tư “chất trẻ” không cần “Tây”, bắt Công Phượng và đồng đội đá chính cho đến khi thất bại và quay ngoắt dùng ngoại binh đóng vai chính nhưng lại thất bại. Bầu Đức mất tiền và đau nhất là mất vào chỗ thật sự không đáng mất.

Lẽ ra thay vì cho những cầu thủ trẻ HA.GL ngợp trong ánh sáng của V.Legaue quá sớm thì bầu Đức nên tiết chế, đan xen cũ – mới và dùng “Tây” chất lượng từ đầu mùa. Nghĩa là đi kèm theo sự đầu tư còn phải trang bị những kỹ năng và khả năng tồn tại trong môi trường khắc nghiệt.

Chúng ta phải mất 700 triệu đồng để biến một em bé thiệt thòi có được cuộc sống bình thường mà chưa chắc đã được. Và chẳng mất đồng nào để biến một người bình thường thành tên ăn trộm máy tính.

Tất cả chỉ là xung quanh câu chuyện con cá và cần câu.

SONG AN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội