Chủ tịch TP.HCM đá quả bóng “5 đấu 1” của bầu Đức sang VFF và VPF

thứ hai 8-7-2019 3:32:00 +07:00 0 bình luận
Chủ tịch CLB TP HCM Nguyễn Hữu Thắng đã chính thức lên tiếng về những phát ngôn của bầu Đức cho rằng, đội bóng mang tên Bác không thể vô địch được V.League 2019. 

“Ông Đức (tức ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch đội bóng HAGL) là người có uy tín và đầy công tâm với bóng đá Việt Nam. Còn ý kiến của ông ấy làm sao để V.League có thể công bằng hơn thì tôi nghĩ chuyện đó của VFF(tức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) và VPF (Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam) sẽ trả lời cho mọi người”, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng của CLB TP.HCM khẳng định.

Hôm 5/7, bầu Đức bất ngờ nhắc đến đội bóng mang tên Bác ở buổi ký hợp đồng và ra mắt của Nguyễn Công Phượng với CLB Sint Truiden (giải VĐQG Bỉ).

Lãnh đạo của HAGL nhấn mạnh: “Có mọi người ở đây, tôi khẳng định nếu CLB TP.HCM vô địch được V.League 2019, mất điều gì tôi cũng chấp nhận. Không ai cho đội bóng này vô địch. Làm sao nó có thể chống lại được với 5 đội bóng khác?”

Đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng bỗng nhiên trở thành đề tài nóng sau lời khẳng định như “đinh đóng cột” từ phía bầu Đức. Lời nói của bầu Đức được diễn ra trong bối cảnh, CLB TP.HCM vừa khép lại giai đoạn V.League 2019 với ngôi đầu bảng và họ đang chạy đua quyết liệt đến ngôi vô địch với CLB Hà Nội.

Bầu Đức khẳng định CLB TP.HCM không thể vô địch được V.Leaue 2019. Ảnh: Hữu Thành.

Nhưng ý của bầu Đức muốn “ám chỉ” đến đội bóng Thủ đô còn được sự hậu thuẫn từ phía 4 đội bóng khác nhằm hy vọng cán đích sớm nhất. Câu chuyện này được giới chuyên môn “mổ xẻ” suốt nhiều mùa giải qua và vẫn đang có những tồn đọng nhưng tất cả những người liên quan vẫn cứ “nhắm mắt làm ngơ” hay không thể nào giải quyết được.

“Tôi nghĩ một ông chủ sở hữu nhiều đội bóng, nhưng các đội ấy phải đấu ở các hạng khác nhau thì mới đúng luật của FIFA. Còn nếu có nhiều đội cùng thi đấu ở một hạng thì FIFA họ cấm thôi. Nếu có sự thật như thế thì phải trả lại sự trong sạch và công bằng cho bóng đá”, ông Thắng chia sẻ.

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định những người làm luật và có liên quan đến vấn đề này phải có câu trả lời rõ ràng cho dư luận. Ông Thắng nhấn mạnh nếu mà thực sự có tình trạng “5 đấu 1” như lời của bầu Đức thì VFF cần dẫn luật của FIFA để làm bằng chứng.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng khuyên các cầu thủ TP.HCM cố gắng thi đấu từng trận đấu một. Ảnh: Hữu Thành.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng cho rằng chuyện giải đấu có thật sự công bằng hay không còn có sự nhìn nhận và đánh giá từ phía khán giả. Ông luôn quán triệt đến tinh thần cầu thủ phải cố gắng thi đấu từng trận đấu một.

“Chặng đường còn dài. Chúng tôi mới đi hết một nửa giải đấu nên chưa nói trước điều gì. Tôi cũng nói với cầu thủ đừng viện dẫn lí do nào khác mà bản thân và toàn đội phải nỗ lực đã. Còn sau này việc có công bằng hay không là do sự nhìn nhận của khán giả”, ông Thắng kết luận.

Bình An
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội