HLV Chung Hae-seong thừa nhận điều gì sau trận thua Quảng Nam?

chủ nhật 11-8-2019 6:30:00 +07:00 0 bình luận
Sau trận thua Quảng Nam, HLV Chung Hae-seong tỏ ra không mấy khả quan về chức vô địch V.League 2019. Rất có thể, ông Chung đã biết, cơ hội năm nay của mình gần như đã chấm hết.

Để thua Quảng Nam tại vòng 20 V.League 2019, TP. HCM kém đội đầu bảng Hà Nội 2 điểm và chơi nhiều hơn một trận. Liên tục ngã ở chặng nước rút quan trọng, đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác trước hết phải biết tự trách chính mình. 

Phát biểu sau trận thua Quảng Nam, HLV Chung Hae-seong đã nói rất lâu về lời xin lỗi. Lời xin lỗi đến từ cái tâm của một nhà cầm quân. Ngoài ra ông cũng đã phải thừa nhận, TP. HCM đang thất thế trong cuộc đua vô địch. 

“Thất bại hôm nay đương nhiên rõ ràng là bất lợi cho chúng tôi trong trong cuộc đua vô địch với Hà Nội", ông Chung phát biểu.

TP. HCM thất thế trước Hà Nội trong cuộc đua vô đich. Ảnh: Hữu Thành

Dễ hiểu, V.League 2019 chỉ còn 6 vòng đấu nữa sẽ kết thúc. Nếu Hà Nội thắng Thanh Hóa và nới rộng khoảng cách lên thành 5 điểm, cơ hội của TP. HCM sẽ trở nên cực kỳ mong manh. Song, HLV Chung Hae-seong vẫn cố gắng động viên tinh thần các học trò và "chữa cháy" về tầm quan trọng của chức vô địch. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc giãi bày:

"Bản thân tôi từ đầu mùa giải đến bây giờ hài lòng vì các cầu thủ đã hết mình trong thi đấu, dù kết quả có thế nào. Tôi luôn muốn chơi bóng hết sức mình. Vô địch hay không vô địch không quan trọng. Năm nay không vô địch thì năm sau và năm sau nữa chúng tôi vẫn đang hướng đến mục tiêu đó”.

Câu nói hoàn toàn hợp lý với tình cảnh của TP. HCM - một gã nhà giàu nhưng thiếu kinh nghiệm. Rõ ràng, kể cả khi không thể vô địch đây vẫn là một mùa giải rất thành công với đội bóng miền Nam. Hình ảnh của TP. HCM khác hoàn toàn so với chính họ 2 năm vừa qua. HLV Chung Hae-seong đã biến một đội bóng trụ hạng trở thành ứng cử viên vô địch ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt. Do vậy, năm sau họ có quyền mơ cao hơn.

TP. HCM đánh rơi lợi thế chỉ sau 2 vòng đấu gần nhất. Ảnh: Trần Khánh

Thế nhưng, từ câu phát biểu của ông Chung, NHM cũng nhận thấy TP. HCM không còn đủ niềm tin để quyết bám đuổi chức vô địch V.League 2019 cho đến cùng. Khi một HLV nói "vô địch hay không vô địch không quan trọng" và, điều đó sẽ phần nào làm ảnh hưởng tới tinh thần của các cầu thủ. Nếu họ coi đó là lời chấp nhận "mùa giải năm nay coi như bỏ". V.League sẽ mất đi một phần cạnh tranh. Trong lúc này, nếu BHL "lên giây cót" bằng những câu như: "chúng tôi quyết theo tới cùng" hay "TP. HCM chưa hẳn hết cơ hội" có lẽ tâm thế của TP. HCM sẽ khác.

Dù đã nói không quan tâm đến chuyện "5 đánh 1", nhưng những phát biểu về sự minh bạch của V.League hay câu nói ít nhiều mang tính buông bỏ của HLV Chung Hae-seong đã khiến NHM đang lờ mờ đoán, liệu ông Chung có đang quá chán nản với cơ hội vô địch ?

Phong Vũ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội