HLV Lê Thụy Hải: VPF không tôn trọng ông Mùi

thứ tư 1-3-2017 7:56:30 +07:00 0 bình luận
Theo quan điểm cá nhân, HLV Lê Thụy Hải cho rằng việc 4 người phân công trọng tài làm nhiệm vụ là điều bất cập và… thiếu tôn trọng Trưởng Ban trọng tài.

Theo quan điểm cá nhân, HLV Lê Thụy Hải cho rằng việc 4 người phân công trọng tài làm nhiệm vụ là điều bất cập và… thiếu tôn trọng Trưởng Ban trọng tài.

Trong cuộc họp chiều ngày 28/2, Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF – ông Võ Quốc Thắng cho biết VPF sắp giành được quyền phân công trọng tài, nhằm tránh điều tiếng và tạo ra sự khách quan cho dư luận lẫn các đội bóng.

Theo đó, cuộc họp đã thống nhất cắt cử ra 1 tiểu ban gồm 4 người: Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc, Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng, Phó chủ tịch HĐQT VPF Phạm Ngọc Viễn và 1 thành viên Ban trọng tài (Trưởng Ban hoặc Phó ban). Họ sẽ là những người được quyền phân công trọng tài theo từng vòng đấu, sau khi Ban trọng tài đề cử danh sách trọng tài lên VPF.


Chủ tịch Võ Quốc Thắng sẽ quyết định phân công trọng tài nếu 3/4 thành viên không đồng nhất ý kiến. Ảnh: Văn Nhân

Cụ thể, việc phân công trọng tài làm nhiệm vụ từng vòng đấu cần 3 người/4 người kể trên đồng ý thì mới được thông qua. Trong trường hợp 4 người chia đôi có ý kiến trái ngược nhau thì ông Võ Quốc Thắng sẽ là người quyết định và chịu trách nhiệm.

Trước việc VPF giành lại quyền phân công trọng tài khi có đến 3 thành viên trong nhóm 4 người kể trên, HLV Lê Thụy Hải cho rằng điều ấy là không tôn trọng Ban trọng tài và 4 người phân công sẽ khó quy trách nhiệm cho cá nhân nào đó.

ảnh quoteHồi tháng 8 năm ngoái, ông Nguyễn Văn Mùi đã thôi chức Phó ban tổ chức giải, nhằm giữ lại ghế Trưởng Ban trọng tài, sau khi các trọng tài đã không làm tốt nhiệm vụ trong 1 số trận đấu ở V.League 2016.anh quote

“Một người người phân công mà chẳng đem lại điều gì, bởi một người phân công mà xảy ra chuyện thì phải đứng ra chịu trách nhiệm, còn bây giờ cả tập thể thì làm sao đuổi một lúc 4 người được.

Trong 4 người đó, ông Phạm Ngọc Viễn có chuyên môn rất giỏi nhưng tính ba phải (không có chính kiến – PV). Ông ấy giờ ngồi đó cho được tụ thôi, lớn tuổi rồi.

Ông Nguyễn Minh Ngọc sẽ tham gia phân công trọng tài. Ảnh: Văn Nhân
Ông Nguyễn Minh Ngọc sẽ tham gia phân công trọng tài. Ảnh: Văn Nhân

Còn Minh Ngọc và ông Cao Văn Chóng có biết bóng đá không? Ông Ngọc không biết thì ông Chóng làm gì bóng đá mà biết. Thế mà bây giờ các ông ấy lại đi phân công trọng tài. Điều ấy thì tôi thấy không nên…”.

HLV Lê Thụy Hải phân tích tiếp: “Tôi nói thẳng và nói thật thôi. Bởi tôi nói cũng chẳng có lợi gì, nói để đóng góp. Bốn người phân công thì hóa ra tập thể chịu trách nhiệm – lúc đó chẳng ai chịu trách nhiệm cả.

Nói thật, điều ấy là không tôn trọng ông Mùi nên mới làm như thế. Vì không tôn trọng nên đưa ra nhiều người như thế. Theo tôi, cần hiểu và tôn trọng nhau thì mới dễ làm việc, chứ như thế khó làm lắm.

Nếu xét ông Mùi không thấy gì thì đừng đuổi, đừng làm như thế. Ông Mùi từng làm rồi nghỉ, sau đó được bầu làm lại. Bây giờ dư luận nói quá, anh ấy dẹp dư luận bằng cách tạm nghỉ. Quan điểm của tôi là thế…”.

Ông Nguyễn Văn Mùi đang bị hạn chế quyền lực trong việc phân công trọng tài. Ảnh: Văn Nhân
Ông Nguyễn Văn Mùi đang bị hạn chế quyền lực trong việc phân công trọng tài. Ảnh: Văn Nhân

Ngoài ra, HLV Lê Thụy Hải còn đưa ra 1 ví dụ cụ thể trong việc bất cập phân công trọng tài: “Ở Việt Nam có một cái khá hay, trọng tài Đà Nẵng thì không được thổi ở đội Đà Nẵng, trọng tài ở Hà Nội không được thổi các đội Hà Nội, trọng tài TP.HCM không được thổi các trận có đội ở TP.HCM. 

Tôi có ý kiến điều này rất lâu rồi. Tại sao phải làm như vậy? Người ta bắt tốt, trung thực để người ta thổi, nếu họ thổi sai thì đuổi”.

Nếu không có gì thay đổi thì việc phân công trọng tài do 4 thành viên gồm Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc, Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng, Phó chủ tịch HĐQT VPF Phạm Ngọc Viễn và 1 thành viên Ban trọng tài (Trưởng Ban hoặc Phó ban) - sẽ bắt đầu tính từ vòng 9 V.League 2017.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội