HLV Phạm Minh Đức xót xa khi lứa cầu thủ HAGL thua kém Hà Nội

thứ sáu 2-8-2019 15:21:00 +07:00 0 bình luận
HLV Phạm Minh Đức cảm thấy xót xa khi lứa cầu thủ tài năng của HAGL chững lại, thậm chí, bị tụt lại khá xa so với đồng nghiệp ở Hà Nội dù đã có gần 5 năm chinh chiến tại V.League.

Kể từ khi được Bầu Đức đôn lên sân chơi chuyên nghiệp V.League 2015, lứa cầu thủ với những Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh thường xuyên phải lao vào những cuộc chiến trụ hạng thời điểm cuối mùa. Đến năm nay, ở V.League 2019, sau 18 vòng đấu, đội bóng phố Núi cũng chưa thể thoát khỏi nguy cơ xuống hạng. Hiện tại, họ chỉ xếp thứ 10 và hơn vị trí phải đá play-off của Quảng Nam đúng 3 điểm.

Với một lứa cầu thủ tài năng, sau 5 mùa chinh chiến V.League vẫn chưa cho thấy nhiều tiến bộ. Đây quả là điều rất đáng buồn. HLV Phạm Minh Đức có những chia sẻ về các học trò cưng của bầu Đức.

"HAGL mãi đua trụ hạng là điều đáng buồn và đáng thất vọng với những người làm chuyên môn.

HAGL hiện tại với lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng của Bầu Đức, được đào tạo một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Lứa Tuấn Anh, Xuân Trường đá giải trẻ rất tốt nhưng tham gia V.League từ năm 2015 đến giờ, họ đá vẫn rất trồi sụt trong khi đó cũng khoảng thời gian ấy lứa Hà Nội đang bay cao.

Nếu đúng như kỳ vọng, những cầu thủ này khi liên tục thi đấu với nhau phải đang rất nhuần nhuyễn, phải là một đội bóng mạnh của V.League chứ không phải đá bấp bênh như bây giờ."

Với kinh nghiệm huấn luyện nhiều năm và đã rất nhiều lần chạm mặt lứa cầu thủ này trong quá khứ, HLV Minh Đức hiểu rất rõ và cảm thấy rất tiếc cho lứa cầu thủ tài năng mà Bầu Đức đã rất dày công đầu tư đào tạo.

Lê Văn Sơn chưa tạo được chỗ đứng ở đội 1 HAGL dù trước đây, anh là trụ cột ở U19 Việt Nam. Ảnh: Trần Khánh

"Là một người làm bóng đá trẻ nhiều năm, tôi phải công nhận đây là một lứa cầu thủ cực tốt, rất chất lượng của Việt Nam và họ cũng có rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Với những Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Thanh, Văn Toàn trong đội hình, không hiểu tại sao họ mới chỉ thi đấu tốt có 3 trận gần đây.

Trước đây, lứa cầu thủ trẻ do tôi dẫn dắt mà hiện tại đang đá cho Hà Nội rất khó đá trước HAGL. Khi gặp nhau tại các giải trẻ, hầu như đội tôi toàn thua. Nhưng hiện tại, các em ở Hà Nội trưởng thành và đá tốt lên rất nhiều cả V.League lẫn đội tuyển. Còn HAGL, các em đá rất tốt từ thời 19,20 tuổi, đáng lẽ thời điểm này phải vào độ chín phải đá không có đối thủ ở V.League mới đúng. Thậm chí, hiện tại họ đôi khi đá thua cả những đối thủ đang rất khó khăn.", vị HLV của Hà Tĩnh nói.

Tiếp lời nhận xét cụ thể với tình hình hiện tại của lứa cầu thủ trẻ nổi tiếng, vị chiến lược gia không khỏi tiếc nuối cho một số cái tên đã từng rất nổi bật và hướng đi của lò đào tạo danh tiếng.

"Một số cầu thủ đã chững lại và ít được thấy như Thanh Tùng, Thanh Hậu, hay Lê Văn Sơn mất suất vào tay Quang Nho. Đây đều là những cầu thủ mà tôi đánh giá rất cao ở độ tuổi còn trẻ nhưng hiện tại rất bất ngờ khi họ không phát triển được nữa.

Bầu Đức đã rất đầu tư tiền của, công sức để đào tạo lứa này. Lò HAGL-JMG với giáo án từ học viện JMG thì không cần phải bàn cãi, đào tạo cơ bản rất tốt. Nhưng hiện tại, HAGL đang thiếu cả lớp kế cận", vị HLV Minh Đức xót xa.

Minh Đức
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội