Thủ thành Nguyên Mạnh trở lại: Vị trí số 1 hay kép phụ cho Vũ Hải?

thứ bảy 22-12-2018 9:14:31 +07:00 0 bình luận
Thủ thành Trần Nguyên Mạnh của SLNA đã trở lại sau chấn thương ở AFC Cup 2018. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, sẽ rất khó cho cựu thủ môn của ĐT Việt Nam trở lại ngôi vị số 1 trong khung thành của đội bóng xứ Nghệ.

Thủ thành Trần Nguyên Mạnh của SLNA đã trở lại sau chấn thương ở AFC Cup 2018. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, sẽ rất khó cho cựu thủ môn của ĐT Việt Nam trở lại ngôi vị số 1 trong khung thành của đội bóng xứ Nghệ.

Ở trận đầu ra quân vòng bảng AFC Cup 2018, thủ môn số 1 của CLB Sông Lam Nghệ An đã bị gãy tay trong trận đấu với đối thủ Tampine Rovers (Singapore) trên sân khách. Mất gần 1 năm để hồi phục chấn thương, đến nay, Nguyên Mạnh đã hoàn toàn bình phục để có thể tiếp tục công việc của mình trong khung gỗ của đội bóng quê hương.

Trong thời gian thủ thành này vắng mặt, người thay thế anh là Phan Đình Vũ Hải – thủ môn được cho mượn từ CLB Hải Phòng đã làm rất tốt nhiệm vụ đóng thế trong khung thành của SLNA. Tổng cộng, thủ môn 24 tuổi này đã được HLV Nguyễn Đức Thắng cho ra sân 22 lần và góp công chỉ để thủng lưới 32 bàn trong cả giải đấu.

Phan Đình Vũ Hải đang thi đấu ấn tượng tại SLNA

Không dừng lại ở đó, chuỗi thắng kỷ lục 8 trận của đội bóng Bắc Trung Bộ cũng có sự đóng góp rất lớn của thủ thành mượn từ CLB Hải Phòng này với 2 trận giữ sạch lưới và chỉ phải nhận 9 bàn thua. Thậm chí ở vòng 21, sự xuất sắc của Vũ Hải đã cứu Nghệ An khỏi bàn thắng sớm trên chấm penalty của Oseni và suýt nữa đã ngăn cản tân vương Hà Nội lên ngôi sớm. Với sự trỗi dậy mạnh mẽ đó, SLNA từ đội bóng trong nhóm cầm đèn đỏ đã vươn lên để xếp thứ 4 chung cuộc khi mùa giải V.League 2018 khép lại.

Còn với thủ thành Nguyên Mạnh, chấn thương tay khiến anh phải nghỉ thi đấu một năm và chắc chắn, dù ít nhiều thì phong độ của anh cũng không thể duy trì như trước. Bên cạnh đó, việc nghỉ một năm không thi đấu cũng khiến cho anh mất dần đi cảm giác bóng và cũng phải mất một thời gian nữa để anh làm quen lại với cảm giác này.

Cựu thủ môn của ĐT Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với đàn em của mình để tìm lại vị trí ở CLB

Với SLNA, việc thủ thành số một của họ trở lại trong khung gỗ là một điều tốt nhưng chắc chắn Nguyên Mạnh sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn bắt kịp đàn em Vũ Hải để ghi điểm trong mắt HLV Đức Thắng. Ở mùa giải tới, SLNA chỉ phải tập trung vào các giải đấu quốc nội nên cơ hội ra sân của cựu thủ môn ĐTQG sẽ càng mong manh hơn. Nhưng bằng kinh nghiệm và khả năng của mình, ngày mà Trần Nguyên Mạnh trở lại vị trí của mình chắc chắn sẽ đến.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội