Chuyện trọng tài: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

thứ hai 17-6-2019 2:12:00 +07:00 0 bình luận
Những sai sót của các trọng tài ở lượt đi V.League 2019 như một câu chuyện hết sức bình thường mà ở đó ai cũng “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.

Bệnh cũ… khó chữa

Sai sót của trọng tài là một phần tất yếu của bóng đá. Trên thế giới, kể cả những giải đấu lớn như World Cup hay Euro, sai lầm của các “ông Vua áo đen” là điều khó tránh khỏi.

Sự ra đời của công nghệ VAR mang ý nghĩa giảm thiểu những sai lầm của trọng tài. Hiện tại, trên thế giới, rất nhiều giải bóng đá đã và đang áp dụng công nghệ này. Ở đó, VAR phải làm việc cật lực. Tần suất các trọng tài phải nhờ cậy vào VAR ngày càng nhiều. Điều này tỷ lệ thuận với các sai sót của họ.

Nếu không có VAR thì các tình huống đó, các đội bóng sẽ chịu oan ức. Nhưng, xét ở yếu tố mức độ sai lầm thì đa phần đều là lỗi nhận định còn ở Việt Nam, những sai sót của trọng tài sơ đẳng đến mức khó hiểu. Nó như căn bệnh nan y đã ngấm vào cơ thể.

HLV Huỳnh Đức nhiều lần ức chế với trọng tài nhưng vẫn phải phản ứng có chừng mực. Ảnh: Huy Kha

13 vòng đấu của giai đoạn lượt đi V.League 2019 không phải ngoại lệ; đặc biệt là ở 5 vòng đấu đầu tiên, tần suất sai lầm rất lớn, nhất là những sai sót mang tính chất sơ đẳng. 

Ở vòng 2, trong trận Quảng Nam hòa Hà Nội FC 1-1, trọng tài Trương Hồng Vũ đã bỏ qua lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm của Thiago. Cũng ở vòng đấu này, khi HAGL tiếp Sài Gòn FC, trọng tài Nguyễn Ngọc Châu đã có 2 quyết định được cho là sai lầm khi từ chối 2 quả 11m của HAGL, sau khi cầu thủ của đội khách để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Vòng thứ 3, trọng tài Trần Đình Thịnh mắc sai sót trong trận Hà Nội thắng Viettel 2-0. Trong tình huống Viettel được hưởng 11m, thủ môn Văn Công di chuyển trước khi Paulo chạm bóng nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng.

Sang vòng 4, ông Nguyễn Trọng Thư gây tranh cãi khi công nhận bàn thắng của Wander Luiz, dù cầu thủ này dùng tay khống chế bóng trong trận Bìnhh Dương gặp Viettel. 

Vòng 5, trọng tài Trần Trung Hiếu còn mắc sai lầm ngớ ngẩn hơn khi rút nhầm cả thẻ đỏ cho cầu thủ Hải Phòng trong trận đấu với SHB Đà Nẵng. Hữu Phúc là người phạm lỗi nhưng ông Hiếu lại rút thẻ đỏ đuổi Trịnh Văn Lợi. 

Những sai lầm lặp đi lặp lại như một điều tất yếu ở sân chơi V.League. Trong phòng họp báo, vì những điều tế nhị, các HLV rất ít bàn về công tác trọng tài nhưng thái độ, cách phản ứng trên sân của họ đủ để thấy, dù không hài lòng vẫn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

VAR có cứu nổi trọng tài?

Theo tiết lộ của Chủ tịch VPF Trần Anh Tú, công nghệ VAR sẽ được áp dụng ở V.League 2019 vào cuối tháng 7, đầu tháng 8. Vai trò của công nghệ VAR trong thế giới bóng đá không phải bàn cãi. 

Nó giúp các trọng tài đỡ bị áp lực và đòi lại công bằng ở những tình huống nhạy cảm. Nhưng, VAR ở Việt Nam lại là “VAR nhà nghèo”, tức là chưa thể áp dụng đồng bộ ở tất cả các sân, trong 7 trận đấu mỗi vòng. 

Trong khi đó, sai sót có thể xảy đến ở bất cứ sân vận động nào. Công nghệ VAR cũng chỉ là giải pháp mang tính chất “thời vụ” còn thực tế, để hạn chế những sai lầm sơ đẳng của trọng tài, yếu tố con người vẫn là hàng đầu. 
 

Vân Vân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội