Đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại VBA 2021: Nỗ lực vượt khó và cơ hội có một không hai

thứ tư 11-8-2021 11:55:00 +07:00 0 bình luận
Với những khó khăn trong năm 2021, quá trình chuẩn bị của đội tuyển bóng rổ Việt Nam cho SEA Games đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cuối cùng, một ý tưởng táo bạo đã được đưa ra.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam chính là đội bóng đặc biệt nhất tại VBA 2021. Họ hội tụ 4 cầu thủ Việt kiều chất lượng, đi kèm với 8 nội binh cùng HLV trưởng là ông Kevin Yurkus.

Chi tiết đội hình bao gồm:

- Việt kiều: Justin Young, Đinh Thanh Tâm, Nguyễn Minh Tôn (Richard), Trần Đăng Khoa

- Nội binh: Dư Minh An, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Lê Ngọc Tú, Vũ Đức Thái, Phạm Đức Kiên, Huỳnh Thanh Tâm, Sơn Minh Tâm, Nguyễn Anh Kiệt

- Ban huấn luyện: HLV trưởng Kevin Yurkus và trợ lý HLV Lê Trần Minh Nghĩa

Với đội hình này, đội tuyển bóng rổ Việt Nam tham gia thi đấu tại VBA mang theo mục tiêu cọ xát, chuẩn bị cho các cầu thủ về mặt thể chất và tinh thần trước khi tranh tài tại SEA Games.

Trước khi mùa giải chính thức khởi tranh, Webthethao đã có cuộc trò chuyện với HLV Kevin Yurkus, vị thuyền trưởng của đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại VBA 2021 và đồng thời cũng là HLV trưởng của ĐTQG tại kỳ SEA Games tới đây.

Ý TƯỞNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM THI ĐẤU VBA 2021: NỖ LỰC VƯỢT KHÓ

Trước khi xuất quân vào cuối năm 2019, đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã trải qua quá trình rèn luyện và chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. 

Thầy trò HLV Kevin Yurkus tập trung trong vòng gần 3 tháng tại TP.Hồ Chí Minh. Sau đó, đội tuyển có một chuyến du đấu kết hợp tập huấn tại nhiều nước trong khu vực trước khi có hai trận giao hữu tại sân Hồ Xuân Hương gặp Hong Kong và Singapore.

Đội tuyển Việt Nam từng có rất nhiều trận giao hữu trước thềm SEA Games 2019, tạo nên màn chạy đà cho cầu thủ và ban huấn luyện trước khi lên đường dự đại hội tại Philippines

Chính quá trình rèn quân với sự đầu tư rất lớn về thời gian và tiền bạc này đã giúp đội tuyển bóng rổ Việt Nam sẵn sàng hơn cho SEA Games 2019, góp phần mang về tấm huy chương lịch sử.

Tuy nhiên với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đội tuyển Việt Nam dự tính rằng họ sẽ không thể thực hiện lại quy trình chuẩn bị như trước. Vì vậy, ý tưởng đưa ĐTVN trở thành đội bóng thứ 8 của VBA 2021 ra đời.

“Sau khi kết thúc VBA 2020, ý tưởng thành lập thêm một đội bóng là đội tuyển quốc gia Việt Nam đã được bàn luận. Mục đích được xoay quanh việc đội tuyển Việt Nam sẽ không thể du đấu ở các nước trong khu vực do ảnh hưởng của đại dịch”, HLV Kevin Yurkus chia sẻ.

Để tái hiện thành tích HCĐ hay đặt mục tiêu đổi màu huy chương, đội tuyển Việt Nam cần được thi đấu cọ xát nhiều nhất có thể

“Để có sự chuẩn bị tốt nhất, đội tuyển cần được thi đấu và cọ xát. Vì thế chúng tôi nghĩ rằng sự có mặt của tuyển Việt Nam tại VBA mùa thứ 6 sẽ giúp đội có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games“, ông Yurkus nói thêm.

Thoạt nhìn, đây là một ý tưởng hay và hoàn toàn khả thi. Thế nhưng việc xây dựng đội hình đã gặp rất nhiều khó khăn bởi các cầu thủ góp mặt trong ĐTQG thường là những trụ cột ở các CLB.

Nếu lấy tất cả những cầu thủ tốt nhất, chất lượng chuyên môn chung của VBA sẽ bị sụt giảm mạnh bởi giải đấu có thêm một đội hình toàn sao, còn 7 đội bóng còn lại vắng những cái tên quan trọng. 

HLV Kevin Yurkus sẽ không thể có mọi quân bài mà ông có, vì vậy ông đã làm những gì có thể trong khả năng của mình.

Justin Young đã tạm chia tay Thang Long Warriors để về khoác áo đội tuyển Việt Nam tại VBA 2021

“Duy trì sự cân bằng của giải đấu là điều quan trọng”, vị thuyền trưởng người Mỹ chia sẻ. 

“Có rất nhiều yếu tố được cân nhắc để chọn đội hình và cũng có rất nhiều cầu thủ mà tôi có thể chọn, nhưng quan trọng hơn cả là làm sao duy trì được tính cạnh tranh giữa cả 8 đội bóng tại VBA 2021”

CỌ XÁT LÀ MỤC TIÊU CHÍNH NHƯNG SẼ QUYẾT TÂM CẠNH TRANH

Với tình hình hiện tại, VBA chính là môi trường thi đấu tốt nhất cho đội tuyển bóng rổ nam 5x5 Việt Nam cọ xát. 

Không có cơ hội chạm trán các đối thủ trong khu vực, đội tuyển tận dụng việc dùng nội binh và cầu thủ gốc Việt đối đầu với 2 ngoại binh đối phương.

Đây vừa là cơ hội để các cầu thủ tìm cảm giác thi đấu, vừa giúp ban huấn luyện tìm ra những chiến thuật và con người phù hợp.

Những cầu thủ của ĐTVN, đặc biệt là các nội binh như Phú Vinh sẽ được làm quen với việc đối đầu các ngoại binh đối thủ

“Ưu tiên của đội tuyển Việt nam tại VBA 2021 sẽ là cải thiện và thúc đẩy lẫn nhau phát triển”, HLV đội tuyển bóng rổ Việt Nam chia sẻ. 

“Chúng tôi cần phải thi đấu tốt hơn, máu lửa hơn để cạnh tranh được tại VBA. Từ đó tạo tiền đề giúp các cầu thủ sẵn sàng cho đấu trường quốc tế, nơi có sự cạnh tranh và tính thể chất cao hơn như SEA Games.

“Năm nay, chất lượng chuyên môn của VBA sẽ tăng cao nhờ sự xuất hiện của ngoại binh thứ hai. Và đẳng cấp thi đấu cao hơn tại VBA 2021 sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển. 

Trước mắt, các cầu thủ của chúng tôi sẽ được chuẩn bị về mặt chuyên môn để đối đầu với các ngoại binh tại VBA, điều mà họ sẽ thường gặp ở đấu trường quốc tế”.

Môi trường thi đấu tại VBA 2021 sẽ giúp các cầu thủ đội tuyển Việt Nam làm quen với tính cạnh tranh cao của bóng rổ khu vực

Đây sẽ là bài toán khó giải khi ông Yurkus phải cân nhắc giữa việc xoay vòng các cầu thủ nhiều nhất có thể hay sử dụng đội hình tinh gọn, gia tăng khả năng chiến thắng.

Cuối cùng, HLV Kevin Yurkus cho rằng ông và các học trò vẫn cố gắng hết sức để đạt thành tích cao nhất. Cọ xát là mục tiêu hàng đầu, nhưng bên cạnh đó sẽ là tầm ngắm đến chức vô địch.

“Mỗi khi vào sân, mục tiêu của chúng tôi luôn là ngôi vô địch!”

HLV KEVIN YURKUS: VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM

Đây sẽ là chiến dịch SEA Games thứ hai HLV Kevin Yurkus dẫn dắt đội tuyển bóng rổ nam 5x5 Việt Nam. 

Vì đội tuyển đã từng đạt thành tích vượt mong đợi vào năm 2019, lần “ngồi ghế nóng" này của ông Yurkus là vinh dự lớn nhưng cũng đi kèm với trách nhiệm rất cao.

Đây sẽ là chiến dịch SEA Games thứ hai ông Kevin Yurkus đồng hành cùng đội tuyển bóng rổ Việt Nam

“Bốn năm qua, chất lượng đội tuyển đã cải thiện đáng kể và đó là kết quả của cả một quá trình xây dựng, phát triển. Nhưng trước mắt vẫn còn những thử thách và mục tiêu lớn mà chúng tôi muốn hướng đến.

Được làm HLV trưởng của đội tuyển bóng rổ quốc gia Việt Nam là một niềm vinh dự rất lớn khi được làm HLV trưởng của đội tuyển bóng rổ quốc gia Việt Nam.

Nhưng đồng thời, tôi và ban lãnh đạo đội bóng có tiêu chuẩn rất cao, đặt kỳ vọng lớn cho chiến dịch SEA Games lần này”.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, SEA Games được tổ chức tại Việt Nam đã được dời sang giữa năm 2022.

Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch của đội tuyển bóng rổ Việt Nam. Những tính toán về điểm rơi phong độ, thể lực và các yếu tố liên quan đến tâm lý sẽ bị xáo trộn.

Thành viên đội tuyển bóng rổ Việt Nam di chuyển ra "bong bóng VBA" tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tuy nhiên, HLV Kevin Yurkus sẽ tận dụng tối đa khoảng 5 tháng “cộng thêm" này để đội tuyển có sự chuẩn bị tốt hơn.

“Giải đấu bị dời sẽ cho chúng tôi thêm thời gian. Chúng sẽ được tận dụng để toàn đội có sự chuẩn bị tốt hơn về thể trạng và tâm lý trước khi thi đấu” vị thuyền trưởng người Mỹ chia sẻ.

“Chỉ cần SEA Games khởi tranh, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ sẵn sàng chiến đấu!”

(Ảnh: Việt Long; Phạm Minh; Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam)

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội