Giải bóng rổ U23 3x3 Quốc gia 2019: Thiếu tiền thưởng, thiếu cả huy chương

thứ ba 1-10-2019 7:07:00 +07:00 0 bình luận
Dù là giải đấu cấp Quốc gia và được tổ chức bài bản nhưng giải bóng rổ U23 3x3 kết thúc với những bất cập không nhỏ.

Từ 25/9 tới 29/9 tại thành phố biển Nha Trang, giải bóng rổ U23 3x3 Quốc gia 2019 đã được diễn ra với chức vô địch Nam dành cho Sóc Trăng, chức vô địch Nữ thuộc về đoàn Tp.Hồ Chí Minh. Thật khó để nói rằng giải đấu kết thúc thành công tốt đẹp khi mà nhiều vấn đề còn tồn đọng khiến các đoàn tham dự bức xúc. Theo phản ánh giải đấu năm nay có rất nhiều vấn đề từ điều lệ, cung cách tổ chức, tiền thưởng cho tới huy chương.

Cụ thể giải bóng rổ U23 3x3 Quốc gia 2019 tới sát giờ thi đấu nhưng liên tục thay đổi địa điểm khiến các đoàn trở tay không kịp. Tuy nhiên đó không phải là điều bất ngờ nhất nếu so sánh với những vấn đề còn lại. Đầu tiên là câu chuyện điều lệ bản mềm (tại đây) và bản cứng khác nhau dù đều ban hành theo quyết định 251/QĐ-VBF.

Theo đó điều lệ giải bản mềm (trên website của Liên đoàn bóng rổ Việt Nam) không hề có số tiền thưởng nhưng bản cứng lại ghi rõ số tiền thưởng lần lượt là Vô địch (10 triệu đồng), hạng Nhì (7 triệu đồng), hai đội đồng hạng Ba (5 triệu đồng). Câu hỏi đặt ra là vì sao bản mềm và bản cứng không giống nhau? Vì sao bản mềm trên Website của VBF lại thiếu trang số 10? Và vì sao bản mềm không nêu rõ số tiền thưởng?

Các VĐV nhận thiếu tiền thưởng và không có huy chương. Ảnh: Liên đoàn bóng rổ Việt Nam

Dù đã quy định rõ ràng trong điều lệ cứng được gửi tới các địa phương, nhưng thực tế các đội có thành tích nhận được số tiền thưởng thấp hơn, cụ thể Vô địch (8 triệu đồng), hạng Nhì (6 triệu đồng), hạng Ba (4 triệu đồng). Như vậy với 2 hạng mục Nam và Nữ số tiền thưởng chênh lệch giữa văn bản và thực tế là 10 triệu đồng. Con số này tuy không cao nhưng khiến không ít đoàn tham dự cảm thấy thắc mắc, không thoải mái cũng như hoài nghi khi không nhận được số tiền thưởng đúng với quy định ban đầu.

Ngoài trao thiếu tiền thưởng, ban tổ chức còn khiến các vận động viên hụt hẫng khi giải đấu không có huy chương. Mặc dù quy định trong văn bản ghi rất rõ ràng: "Liên đoàn bóng rổ Việt Nam tặng Cúp cho đội vô địch, tặng cờ thưởng, huy chương, chứng nhận thành tích cho các đội đạt thứ hạng Nhất, Nhì và Đồng hạng Ba. Xét phong cấp cho VĐV theo quy định", thế nhưng tất cả vận động viên đoạt giải không hề có huy chương theo thông báo.

Khi mà bóng rổ Việt Nam đang ngày càng phát triển, sự quan tâm của người hâm mộ ngày càng lớn. Rõ ràng Liên đoàn bóng rổ Việt Nam cần phải chỉn chu hơn, chuyên nghiệp hơn, tránh tạo nên sự thiếu minh bạch giống như câu chuyện phong cấp vận động viên Tp.Hồ Chí Minh, cho tới việc thiếu tiền thưởng, thiếu huy chương tại giải bóng rổ U23 3x3 Quốc gia 2019.

Phong Huy
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội