Lý Tiểu Long: “Hầu hết các môn võ đều vay mượn và cải thiện lẫn nhau”

thứ ba 7-1-2020 13:00:00 +07:00 0 bình luận
Sau nhiều năm trời nghiên cứu các môn võ trên thế toàn giới, huyền thoại võ thuật Trung Hoa Lý Tiểu Long đã khẳng định rằng hầu hết các môn võ đều là sản phẩm của sự sao chép và cải thiện từ những môn võ khác.

Trong lá thư gửi đến người bạn thân William Cheung vào năm 1969, Lý Tiểu Long đã chia sẻ cảm nhận của ông về võ thuật cổ truyền Trung Hoa nói riêng và võ thuật trên toàn thế giới nói chung: "William à, tôi đã mất niềm tin vào võ thuật cổ truyền Trung Hoa. Song tôi vẫn xem phong cách võ thuật của tôi thuộc về Trung Hoa vì hầu hết các môn võ là sản phẩm của sự sao chép và cải thiện lẫn nhau, Vịnh Xuân cũng không là ngoại lệ.

Vì thế cách luyện tập của tôi chú trọng cách chiến đấu trên đường phố hiệu quả. Tôi sử dụng bảo hộ đầu, găng tay, giáp bảo vệ ngực và dụng cụ bảo vệ cẳng chân. Xuyên suốt 5 năm qua, tôi luyện tập vì một mục đích khác, không chỉ là đánh chạm lấy điểm”.

Lý Tiểu Long, huyền thoại điện ảnh được đánh giá là một trong những người có kiến thức về võ thuật sâu rộng nhất thế giới nên những nhận xét của ông có giá trị rất cao. Ngày nay, với sự phát triển của MMA, nhận xét của Lý Tiểu Long càng tỏ ra chính xác hơn bao giờ hết.

Kỹ thuật vật của Sambo được lấy từ Judo.

Để lý giải cho điều này, có thể lấy ví dụ từ những môn võ phổ biến sau:

Nhu Thuật Brazil (BJJ) – một trong những công cụ không thể thiếu của các võ sĩ MMA – chính là môn võ vay mượn và cải thiện các kỹ thuật khóa siết của Judo, trong khi Judo lại là môn võ phát triển từ hệ thống Jiu Jitsu Nhật cổ điển.

Sambo – môn võ đặc trưng của nước Nga – là sự kết hợp của các kỹ thuật Judo, Jujitsu, vật tự do nước Anh và Kickboxing.

Judo, môn võ "lấy nhu thắng cương" của Nhật Bản cũng đã phải mượn các kĩ thuật ra đòn đánh đứng của Karate để có thể trở thành một môn võ tự vệ hoàn chỉnh.

Để có thể trở thành môn võ tự vệ hoàn chỉnh, môn võ chuyên vật Judo đã phải mượn kĩ thuật ra đòn của Karate và tổng hợp thành bộ kĩ thuật Atemi Waza.

Vovinam, môn võ của người Việt được lan rộng khắp cả thế giới cũng không là ngoại lệ. Võ sư Nguyễn Lộc đã sáng lập Vovinam bằng việc kết hợp các kĩ thuật Kung Fu, võ thuật cổ truyền Việt Nam và các tinh hoa võ thuật Nhật Bản, Hàn Quốc.

Bên cạnh các môn võ đối kháng hiện đại đã quá nổi tiếng, các môn võ truyền thống đôi khi cũng xuất hiện những điểm tương đồng với cả những bộ môn gần như chẳng mấy liên quan. Một phần vì võ thuật là môn khoa học của đối kháng, mà thứ gì đã là khoa học thì sẽ đi cùng với những nguyên lý nền tảng. Mọi máy móc đều khởi nguồn từ chiếc bánh xe và mọi môn võ đều khởi nguồn từ việc chiến đấu.


Video nói lên được sự tương đồng giữa Vịnh Xuân và môn thể thao vua đối kháng - Boxing

Suy cho cùng, việc các môn võ mượn kĩ thuật của nhau để phát triển không phải là tiêu cực. Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa các môn võ sẽ mất dần đi tính chất độc nhất vô nhị. Có lẽ chính vì điều này, việc các võ sĩ Kickboxing thi đấu Vovinam hoặc các võ sĩ Judo thi đấu Sambo trong các đại hội thể thao khu vực và thế giới đã trở thành điều thường tình và còn tiếp diễn.

Để chuẩn cho phần thi đối kháng, các võ sĩ Vovinam Ý đã luyện tập cùng với ông Mircea Boldea, đai đen thất đẳng Karate, hiện đang là HLV Kickboxing và Muay Thái

Hảo Lê
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội