Thanh Phong Đạo Trưởng hay Kickboxer trá hình: Trò mạo danh nhức nhối của giới võ Trung Quốc

thứ năm 23-4-2020 7:15:00 +07:00 0 bình luận
Gần đây, cư dân mạng Việt Nam đang hào hứng khi trông thấy vị Đạo Trưởng của phái Võ Đang bị "ăn hành" chỉ trong 40 giây đồng hồ. Tuy nhiên, liệu đó có phải một vị đạo trưởng thật sự?

Website New.QQ của Trung Quốc vừa đăng tải clip trận thượng đài giữa võ sĩ Thanh Phong Đạo Trưởng của phái Võ Đang và một đối thủ người Brazil. Trận đấu diễn ra ở Trung Quốc và thi đấu theo luật kickboxing ở hạng 75kg. Tuy nhiên, thành thực mà nói, những gì Đạo Trưởng Thanh Phong thể hiện, chắc chắn không phải đến từ Võ Đang.

Võ Đang Thái Cực mà chẳng thấy nhu chế cương gì cả!

Đạo lý "lấy nhu chế cương" từ Võ Đang Phái

Sáng tổ của Võ Đang, Trương Tam Phong, hay còn gọi là Trương Chân Nhân, từ nhỏ ông đã được mẹ gửi đi học võ tại chùa Thiếu Lâm. Nhưng trong thời gian học võ Trương Tam Phong đã có một số bất đồng với đồng môn nên đã bị tống cổ khỏi Thiếu Lâm. Do Trương Tam Phong nhận thấy rằng quyền pháp Thiếu Lâm vốn dĩ quá cương mãnh, thiếu uyển chuyển nên ông đã tự mình tạo ra Thái Cực Thần Công lấy nhu chế cương làm chủ đạo.

Phái Võ Đang nổi tiếng với Thái Cực Thần Công do Trương Tam Phong sáng lập

Về sau, Thái Cực Thần Công được phân ra 2 môn võ là Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm. Cả 2 môn võ này cũng không đi ra ngoài lý tưởng lấy nhu chế cương, lấy tĩnh chế động. Theo lý thuyết, người học Thái Cực vốn mượn lực từ đối thủ để đánh trả lại chính kẻ ra đòn mà không phải tốn quá nhiều công sức.

Quay lại với Thanh Phong Đạo Trưởng (tên thật là Vương Tiểu Quân), anh này luôn vào trận rất sớm, rất nhiệt. Nếu không chủ động tung cước thì cũng chủ động ôm ghì lên gối đối thủ. Bản thân là Đạo Trưởng Võ Đang nhưng lại bỏ qua đạo lý chiến đấu tiên quyết của Võ Đang, vậy thì bộ võ phục của Tiểu Quân mang còn có ý nghĩa gì nữa?

Đạo Trưởng Võ Đang thi đấu như một Kickboxer

Bức màn truyền thông của các môn võ truyền thống Trung Quốc

Võ thuật Trung Quốc trải qua cả nghìn năm phát triển chắc chắn sẽ để lại rất nhiều cái hay cho hậu thế. Dù vậy, cũng vì đất quá rộng và người quá đông, quá trình cả nghìn năm phát triển võ thuật của Trung Quốc cũng vô tình tự phủ lên bức màn huyền bí.

Võ truyền thống Trung Quốc cứ mãi huyền bí như vậy cho đến thời kỳ võ đài lên ngôi, mọi công phu hay dở đều phải đi qua võ đài để kiểm chứng. Các môn võ từng "nổ banh nóc" một thời giờ phải tìm một con đường khác để tồn tại. Từ đó giới chóp bu các môn võ truyền thống tìm đến các võ sĩ chuyên nghiệp để "thuê" những vđv này xuất hiện dưới màu cờ sắc áo của các môn võ truyền thống.

Tuy xuất hiện trên truyền thông với tư cách hòa thượng Thiếu Lâm, khi rời xa ống kính, Yi Long ăn và tập như một võ sĩ chuyên nghiệp.

Nổi tiếng nhất trong số các võ sĩ này chính là đệ tử Thiếu Lâm Nhất Long (Yi Long). Dù liên tục xuất hiện với trang phục hòa thượng, lại biết cả những công phu treo cổ, khí công... nhưng lối đánh của Nhất Long lại rất giống Tán Thủ. Thậm chí, Nhất Long cũng đã từng bị người hâm mộ ghi hình lại cảnh anh tập các bài tạ hiện đại trong phòng gym để chuẩn bị cho trận đấu với huyền thoại Muay Thai Buakaw.

Đối với Thanh Phong Đạo Trưởng, tuy anh này luôn xuất hiện với bộ trang phục của Võ Đang phái, nhưng tuyệt nhiên phong cách đánh đài của võ sĩ này không mang tính "nhu chế cương" như tư tưởng mà Võ Đang hướng đến. Thậm chí, trong nhiều trận đấu, vị đạo trưởng này còn chủ động ghì cổ lên gối đối thủ như một võ sĩ Muay Thai chuyên nghiệp. Ngay cả trong thất bại vừa qua, Thanh Phong Đạo Trưởng cũng chẳng thể hiện một chiêu thức gì ra dáng Thái Cực.

Một trận đấu của Thanh Phong Đạo Trưởng với võ sư Thiếu Lâm nhưng lại diễn biến như một trận Kickboxing

Thành thực mà nói, những võ sĩ như Thanh Phong Đạo Trưởng hay Yi Long đều là những quân bài truyền thông của các ông lớn đứng sau đó. Lỗi lớn nhất khiến cho sự mạo danh này vẫn còn tồn tại chính là vì người xem vốn chỉ thích drama môn A đánh môn B. Càng nhiều người quan tâm vào những trò lố như thế này, các ông bầu đứng sau càng tạo ra nhiều Nhất Long và Thanh Phong Đạo Trưởng để lòe người khác.

Tốt nhất là đừng xem môn A đánh môn B mà hãy theo dõi võ sĩ A đấu với võ sĩ B. Chỉ như vậy thì võ thuật nó mới quay về đúng với bản chất chiến đấu của nó.

N.Đ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội