Võ của đặc nhiệm có thực sự đặc biệt?

thứ hai 6-1-2020 7:00:00 +07:00 0 bình luận
Khi nhắc đến đặc công, phần lớn chúng ta đều nghĩ tới hình tượng những cỗ máy chiến đấu, có thể biến mọi thứ trên tay thành vũ khí. Thậm chí nếu không có vũ khí, họ vẫn có thể chiến đấu vượt xa các võ sĩ chỉ bằng những thế võ học được trong doanh trại. Đây có là sự thật?

Với việc hầu hết quốc gia trên thế giới đều có những lực lượng vũ trang riêng biệt với nhiều chế độ luyện tập khác nhau, tìm ra một tiêu chuẩn chung để đánh giá là điều không thể. Tuy nhiên, vì lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ (US Marine Corps) thường được đánh giá là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất thế giới, chúng ta có thể tạm thời lấy giáo án chiến đấu tay không của Thủy Quân Lục Chiến làm ví dụ.

Trước hết, chúng ta cần phải hiểu rõ rằng những người lính Thủy Quân Lục Chiến luyện tập trong bao lâu. Theo trang web Military.com, quá trình luyện tập cơ bản để trở thành một người lính là 13 tuần, sau đó quá trình luyện tập chiến đấu chuyên sâu sẽ kéo dài thêm 3 tuần nữa. Như vậy, tổng thời gian để trở thành 1 người lính là 16 tuần, xấp xỉ 4 tháng.

Trong 4 tháng này, những binh sĩ của Thủy Quân Lục Chiến sẽ phải luyện tập rất nhiều yếu tố như sử dụng súng, lặn sâu, đi rừng, kĩ năng sinh tồn, ngoại ngữ, chiến thuật chiến đấu và cuối cùng là đánh tay không. Với việc phải học rất nhiều điều chỉ trong vỏn vẹn 4 tháng, khả năng đánh tay không của binh sĩ sẽ không thể so với một võ sĩ chuyên nghiệp luyện tập liên tiếp 4 tháng.

Giáo án MCMAP, trang 28.

Giáo án MCMAP, trang 29.

Giáo án MCMAP, trang 51.

Giáo án MCMAP, trang 52.

Giáo án MCMAP, trang 58.

Yếu tố thứ 2, quan trọng hơn, đó chính là những kỹ thuật võ mà họ được học.

Vào năm 2013, lực lượng Thủy Quân Lục Chiến đã phát hành cuốn sách nói về chương trình luyện tập võ đối kháng của họ mang tên MCMAP (Marine Corps Martial Arts Program). Theo Trung Sĩ Pháo Binh Bill Miller (cha đẻ của bộ môn này), đây là môn võ có yếu tố của Karate, Judo, Taekwondo, Wushu, Boxing và Jiu Jitsu. Đây không hề là một điều quá đặc biệt vì đại đa số dân thường đều có thể học những môn này trong thành phố.

Nhưng hãy đi sâu hơn vào các kĩ thuật, họ đã luyện tập như thế nào?

Dù những bức hình trên không hề là tất cả các kĩ thuật mà MCMAP bao gồm, có thể thấy các kĩ thuật này đều được dạy tại hầu hết các CLB Muay Thái và không hề có gì đặc biệt.

Suy cho cùng, binh sĩ đặc công cũng là con người, họ làm rất tốt những gì mà họ được đào tạo (giết kẻ địch ở nhiều môi trường khác nhau bằng các loại vũ khí). Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc họ là những võ sĩ hơn người với khoảng thời gian luyện tập ít ỏi cùng với những kĩ thuật rất căn bản.

Khi nhắc đến cựu binh sĩ Mỹ thành công tại võ đài chuyên nghiệp, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến Randy Couture. Tuy nhiên một yếu tố chúng ta phải cân nhắc đó chính là Randy Couture xuất ngũ từ năm 1988 và đến năm 1997, ông mới thực sự bắt đầu sự nghiệp võ thuật nhà nghề. 9 năm là khoảng thời gian rất dài để Couture có thể luyện tập võ thuật một cách bài bản. Ngoài ra Couture vốn là một người đam mê môn vật Greco-Roman và luyện tập môn này trước khi nhập ngũ.

Nếu loại ra các kỹ thuật tước vũ khí, MCMAP hoàn toàn có thể được học tại các lò tập MMA.

Hảo Lê
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội