11 cầu thủ vắng mặt, 12 cái tên bỏ ngỏ: Bản đồ chấn thương trước World Cup 2026
Danh sách bệnh binh nối dài
Xavi Simons là tổn thất mới nhất khi tiền vệ tuyển Hà Lan đứt dây chằng chéo trước trong trận đấu của Tottenham. Chấn thương mức độ nặng buộc anh kết thúc mùa giải sớm, xóa tan cơ hội dự World Cup.
Hà Lan không phải đội duy nhất chịu cảnh mất trụ cột; Brazil thiếu vắng Rodrygo, Nhật Bản mất Minamino và Ghana không có sự phục vụ của Mohamed Salisu cũng vì những vấn đề tương tự ở đầu gối.
Hàng công của các đội tuyển lớn chịu ảnh hưởng nặng nề khi Hugo Ekitike (Pháp), Serge Gnabry (Đức) và Jack Grealish (Anh) đều xác nhận vắng mặt.
Ở hàng thủ, chủ nhà Mexico mất thủ môn Luis Malagon do đứt gân Achilles, loại chấn thương mà Juan Foyth của Argentina cũng gặp phải. Ngoài ra, Tây Ban Nha cũng mất đi trung phong Samu Omorodion do đứt dây chằng chéo trước.
Những hy vọng mong manh
Tâm điểm chú ý dồn vào Lamine Yamal khi ngôi sao 18 tuổi của Tây Ban Nha bị rách cơ kheo trái. Dù dự kiến cần 5 tuần hồi phục, khả năng Yamal đạt trạng thái sung mãn nhất cho trận ra quân vẫn là dấu hỏi lớn.
Đồng hương của anh, Mikel Merino, hiện vẫn chưa thể trở lại sân cỏ sau ca phẫu thuật từ tháng 2. Nếu hai nhân tố này không kịp lấy lại phong độ, sức mạnh của nhà đương kim vô địch châu Âu sẽ bị suy giảm đáng kể.
Tại Nam Mỹ, HLV Lionel Scaloni đang nín thở chờ tin từ Cristian Romero và Lautaro Martinez. Trung vệ "Cuti" Romero dự kiến cần tới 8 tuần để điều trị tổn thương dây chằng. Nếu quá trình hồi phục chậm trễ, anh sẽ vắng mặt trong trận mở màn gặp Algeria vào ngày 16/6 tới. Đây là mất mát khó bù đắp cho hàng thủ Albiceleste bởi Romero là chốt chặn đáng tin cậy nhất hiện nay.
Lịch thi đấu dày đặc tại câu lạc bộ đang trực tiếp bào mòn thể lực các ngôi sao, làm thay đổi đáng kể diện mạo các đội tuyển trước giờ bóng lăn. Việc thiếu vắng hàng loạt tên tuổi lớn khiến các huấn luyện viên phải liên tục thay đổi chiến thuật, tìm kiếm những phương án dự phòng chất lượng thấp hơn.
