6 kỷ lục đang chờ đợi đội tuyển Pháp nếu vô địch World Cup 2022

chủ nhật 18-12-2022 16:47:43 +07:00 0 bình luận
Đội tuyển Pháp có thể tạo ra một số kỷ lục đáng ngưỡng mộ nếu đánh bại Argentina đêm nay để giành chức vô địch World Cup 2022.

Nếu hạ gục Argentina, Pháp sẽ lần thứ 3 đăng quang trong lịch sử (sau các năm 1998 và 2018), thành tích mà chỉ có Brazil (5), Italia và Đức (4) làm tốt hơn. Pháp cũng sẽ trở thành đội đầu tiên bảo vệ được chức vô địch sau Italia (1934-1938) và Brazil (1958-1962).

Hugo Lloris. Thủ môn Lloris có thể đi vào lịch sử World Cup khi trở thành đội trưởng đầu tiên hai lần nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới. Các đội vô địch hai kỳ Cúp Thế giới liên tiếp là Ý (Gianpiero Combi năm 1934 và Giuseppe Meazza năm 1938) và Brazil (Bellini năm 1958, Mauro Ramos năm 1962) không có đội trưởng giống nhau trong các lần đăng quang.

Marcus Thuram. Marcus có cơ hội cùng cha đăng quang vô địch thế giới trong màu áo tuyển Pháp. 24 năm sau Lilian, Marcus có thể giúp gia đình mình trở thành huyền thoại, vì chưa bao giờ cha và con trai từng giành được chức vô địch World Cup.

Olivier Giroud. Ở tuổi 37, Steve Mandanda là cầu thủ lớn tuổi nhất đội hình Pháp. Nhưng thật khó để tưởng tượng thủ môn này lại có được niềm hạnh phúc chơi trong trận chung kết. Vì vậy người hâm mộ đặt cược hợp lý hơn vào khả năng ghi bàn của Giroud.

Ở tuổi 36 và 2 tháng, tiền đạo người Pháp sau có thể trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong trận chung kết World Cup. Kỷ lục cho đến nay được Nils Liedholm của Thụy Điển Nils Liedholm nắm giữ khi 35 tuổi 264 ngày vào ngày 29/6/1958 trong trận chung kết giữa Thụy Điển và Brazil.

Eduardo Camavinga. Tiền vệ này đang đứng trước cơ hội đón nhận một kỷ lục khó tin. Đấy là vì Camavinga có cơ hội trở thành cầu thủ trẻ nhất vô địch Champions League và World Cup. Tài năng 20 tuổi trước đó đã cùng Real Madrid vô địch Cúp 1 hồi tháng 5.

Alphonse Areola. Dưới cái bóng của Hugo Lloris và Steve Mandanda suốt nhiều năm, thủ môn người Pháp bằng lòng với những lần hiếm hoi ra sân ở đội tuyển Pháp (5 lần). Trong kỳ World Cup này, anh vẫn chưa thi đấu, như đã xảy ra ở Nga 4 năm trước. Nhưng chẳng hề gì, bởi nếu có thêm một danh hiệu thế giới thứ hai thì Areola trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử hai lần vô địch thế giới mà không cần thi đấu!

Didier Deschamps. Deschamps lần đầu tiên giành được chức vô địch World Cup với tư cách là một cầu thủ (1998), sau đó là với vai trò huấn luyện viên (2018). Mario Zagallo người Brazil (hai lần đăng quang với tư cách cầu thủ vào năm 1958 và 1962, một lần với tư cách huấn luyện viên năm 1970) và Franz Beckenbauer người Đức (vô địch với tư cách cầu thủ năm 1974 rồi huấn luyện năm 1990) đã đạt được thành tích như vậy trước ông.

Nhưng khi kết thúc trận Argentina-Pháp, Deschamps có thể một mình đảm nhận vị trí số một: người đầu tiên vô địch World Cup với tư cách cầu thủ sau đó hai lần với tư cách huấn luyện viên. 

Hoàng Hà
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội