Anh - Scotland: Hai thế giới tương phản

thứ sáu 11-11-2016 10:45:44 +07:00 0 bình luận
ĐT Anh đã thống trị trong cuộc đối đầu nhiều năm gần đây với Scotland. Bên cạnh sức mạnh trên sân thì sự khác biệt giữa hai đội còn thể hiện ở giá trị cầu thủ.

ĐT Anh đã thống trị trong cuộc đối đầu nhiều năm gần đây với Scotland. Bên cạnh sức mạnh trên sân thì sự khác biệt giữa hai đội còn thể hiện ở giá trị cầu thủ.

Giữa Anh và Scotland là hai thế giới hoàn toàn khác biệt về nhiều phương diện. Trong khi “Tam sư” đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng FIFA thì đội bóng láng giềng lẹt đẹt ở vị trí 57. Đã 18 năm qua, Scotland không giành được quyền tham dự bất kỳ VCK một giải đấu lớn nào, bất kể việc luôn cung cấp cho Premier League nhiều cầu thủ xuất sắc.

Vào thời điểm hiện tại, khác biệt giữa hai bên chính là sự hào nhoáng của các tuyển thủ Anh khi đặt bên cạnh các đồng nghiệp phía bên kia. 15 trong số 25 thành viên của “Tam sư” đang chơi cho 6 CLB hàng đầu Premier League gồm Man Utd, Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal và Tottenham, chưa kể một thành viên khác của nhà ĐKVĐ Leicester.

Các cầu thủ Anh có giá trị gấp 4 lần Scotland 

Trong khi đó, hầu hết các thành viên của Scotland đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Scotland hoặc giải hạng hai Anh (Championship). Chỉ 6 cầu thủ có vinh dự đầu quân tại Premier League nhưng đều nằm trong nhóm đua tranh trụ hạng.

Điều này giải thích tại sao tổng giá trị đội hình của Scotland ở trận đấu vòng loại tại Wembley chỉ đạt 66,4 triệu bảng. Con số này chỉ bằng một phần tư so với tổng giá trị 25 cầu thủ của Anh là 251,75 triệu bảng - tính theo phí chuyển nhượng gần đây nhất.

ảnh quoteGiá trị các cầu thủ Anh

Joe Hart 1,5 triệu bảng, Tom Heaton 0, Jordan Pickford 0, Ryan Bertrand 10, Gary Cahill 7, Nathaniel Clyne, 12,5, Phil Jagielka 4, Michael Keane 0, Danny Rose, John Stones 50, Kyle Walker 3, Aaron Cresswell 3,75, Eric Dier 4, Jordan Henderson 20, Jack Wilshere 0, Adam Lallana 25, Jesse Lingard 0, Wayne Rooney 27, Raheem Sterling 49, Andros Townsend 13, Theo Walcott 9, Harry Kane, Marcus Rashford, Daniel Sturridge, Jamie Vardy 1.

anh quote

Sự khác biệt thể hiện rõ nhất ở việc, tổng mức phí chuyển nhượng của Raheem Sterling và John Stones khi chuyển đến Man City lên tới 99 triệu bảng, nhiều hơn 30 triệu bảng so với toàn bộ đội hình của Scotland. 5 cầu thủ trong danh sách hiện nay của HLV Gareth Southgate được đưa lên từ đội trẻ CLB nên đã không tính phí, vì vậy, những con số nói trên có thể cao hơn nhiều.

Matt Ritchie là một trong hai cầu thủ đắt giá nhất của Scotland

Matt Ritchie là một trong hai cầu thủ đắt giá nhất của Scotland 

Đáng chú ý, 14 trong số 25 cầu thủ trong tay Gordon Strachan không được định giá ở CLB, kể cả Darren Fletcher, Craig Gordon và Steven Fletcher, những người trước đây từng là cầu thủ Scotland đắt giá nhất.

ảnh quoteGiá trị các cầu thủ Scotland

Craig Gordon 0, Jack Hamilton 0, David Marshall 0, Christophe Berra 0, Gordon Greer 0, Grant Hanley 5,5, Stephen Kingsley 0, Russell Martin 0, Callum Paterson 0, Lee Wallace 1,5, Ikechi Anya 3,5, Barry Bannan 0, Scott Brown 4,4, Oliver Burke 13, Darren Fletcher 0, James Forrest 0, James McArthur 7, John McGinn 0, James Morrison 1,5, Matt Ritchie 12, Robert Snodgrass 7, Steven Fletcher 0, Leigh Griffiths 1, Chris Martin 0, Steven Naismith 8.

anh quote

Vị trí cầu thủ đắt giá nhất bây giờ thuộc về tài năng 19 tuổi Oliver Burke, người gia nhập RB Leipzig từ Nottingham Forest vào mùa Hè với giá 13 triệu bảng. Matt Ritchie, người thực hiện cuộc chuyển nhượng từ Bournemouth đến Newcastle, được mua với giá 12 triệu bảng.

Tất nhiên, phí chuyển nhượng không phải lúc nào cũng mang tính quyết định kết quả trận đấu. Nhưng rõ ràng tuyển Anh đang ở một cấp bậc khác hẳn Scotland mà không cho phép họ được phép mất điểm.

Bảng biểu Anh

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội