Argentina giành lại vị trí số một trên bảng xếp hạng thế giới FIFA
Bước ngoặt lớn nhất trong đợt cập nhật này chính là sự trở lại đầy mạnh mẽ của nhà đương kim vô địch thế giới Argentina trở lại vị trí dẫn đầu sau gần một năm vắng bóng kể từ tháng 7/2025.
Nhà vua đòi lại ngai vàng
Đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni đã có bước nhảy vọt khi tăng 2 bậc để chiếm lấy vị trí số một thế giới. Thành quả này đến từ hai chiến thắng thuyết phục trong các trận giao hữu khởi động trước thềm World Cup gặp Iceland và Honduras. Việc giành lại ngôi đầu trên bảng xếp hạng giúp Argentina bước vào chiến dịch bảo vệ danh hiệu tại Kansas City vào tuần tới với tư thế rất hiên ngang khi vừa là nhà đương kim vô địch, vừa là đội bóng số một hành tinh.
Dù vậy, lịch sử luôn ẩn chứa những thử thách khắc nghiệt. Chưa có quốc gia nào bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ thời Brazil vào các năm 1958 và 1962. Hơn nữa, vị trí đầu bảng năm nay liên tục đổi chủ giữa Tây Ban Nha, Pháp và Argentina. Việc đứng đầu vào tháng 6 chưa đảm bảo được điều gì, nhưng nó mang lại cú hích tinh thần rất lớn cho Lionel Messi và các đồng đội.
Biến động ở nhóm đầu và bước lùi của tuyển Pháp
Trái ngược với niềm vui của Argentina, tuyển Pháp phải đón nhận tin không mấy vui vẻ khi rơi từ vị trí dẫn đầu xuống thứ ba thế giới. Nguyên nhân xuất phát từ trận thua bất ngờ 1-2 trước Bờ Biển Ngà trong loạt trận giao hữu cuối cùng, trước khi họ kịp gỡ gạc bằng chiến thắng trước Bắc Ireland. Đây là giải đấu chia tay của huấn luyện viên Didier Deschamps, và áp lực đè nặng lên Les Bleus rất lớn khi nằm ở bảng I cùng các đối thủ khó chịu như Na Uy và Senegal.
Trong khi đó, tuyển Tây Ban Nha vẫn giữ nguyên vị trí thứ hai sau trận hòa Iraq và thắng Peru. Ở các vị trí tiếp theo, Hà Lan tụt xuống thứ 8 sau thất bại 0-1 trước Algeria.
Ma rốc lập kỳ tích lịch sử cho bóng đá châu Phi
Điểm nhấn đáng chú ý khác trong bản phát hành lần này gọi tên Marốc. Đại diện Bắc Phi đã tăng một bậc để vươn lên vị trí thứ 7 thế giới - thứ hạng cao nhất mà một quốc gia châu Phi từng đạt được kể từ khi bảng xếp hạng FIFA ra đời vào tháng 8/1993.
Thành công này không phải do may mắn từ các thuật toán mà là kết quả xứng đáng từ hành trình lọt vào bán kết World Cup 2022, chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi (AFCON), cùng sự đầu tư bài bản vào cơ sở hạ tầng. Việc vượt mặt Hà Lan giúp Marốc có thêm sự tự tin rất lớn trước trận đối đầu đỉnh cao với Brazil vào Chủ nhật tới.
Những dịch chuyển khác trên bảng xếp hạng
Bên trong top 20, Mexico (hạng 14) và Uruguay (hạng 16) đều tăng một bậc, đẩy Senegal và Mỹ xuống các vị trí thấp hơn. Tuyển Iran cũng ghi tên mình vào top 20 thế giới nhờ tăng một bậc.
Xét trên diện rộng, Hungary (hạng 39), Chile (hạng 51) và Trung Quốc (hạng 91) là những đội tiến bộ nhất trong top 100 khi cùng tăng 3 bậc. Ở chiều ngược lại, Serbia gánh chịu cú tụt dốc lớn nhất top 100 khi rơi 4 bậc xuống vị trí 41. Tính trên toàn bảng xếp hạng, Yemen là đội kiếm được nhiều điểm nhất (+15.8 điểm), trong khi Indonesia, Pakistan, Sri Lanka và Yemen là những đội tăng nhiều bậc nhất (+4 bậc). Ngược lại, Lebanon chịu tổn thất nặng nề nhất khi giảm 15.7 điểm và tụt 7 bậc xuống vị trí 115.
Bên cạnh giá trị danh hiệu, bảng xếp hạng FIFA lần này còn đóng vai trò rất quan trọng tại World Cup 2026. Theo điều lệ giải đấu, đây sẽ là tiêu chí phụ cuối cùng để phân định ngôi thứ trong bảng đấu khi có từ hai đội trở lên bằng điểm, đồng thời xác định 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng 32 đội.
