Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của tuyển Anh trước Na Uy lẽ ra không được công nhận?
Bàn gỡ hòa 1-1 của tuyển Anh trong trận tứ kết World Cup 2026 với Na Uy đang làm dấy lên nhiều tranh cãi. Theo các góc quay chậm, bóng đã chạm vào dây cáp của hệ thống camera treo trên sân ngay trước pha phối hợp dẫn đến bàn thắng của Jude Bellingham, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu pha lập công này có hợp lệ.
Na Uy là đội mở tỷ số ở phút 37 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Andreas Schjelderup. Cầu thủ chạy cánh của Benfica cắt vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng chạm cột dọc trước khi bay vào lưới Jordan Pickford. Tuy nhiên, đúng vào những giây cuối hiệp 1, Bellingham đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Tình huống gây tranh cãi bắt nguồn từ cú phát bóng của thủ môn Orjan Nyland. Hình ảnh quay chậm cho thấy bóng đã chạm vào dây cáp của camera treo phía trên sân trước khi đổi quỹ đạo và rơi xuống vị trí của Elliott Anderson. Tiền vệ này lập tức chuyền cho Anthony Gordon, người kiến tạo để Bellingham ghi bàn gỡ hòa.
Nhà báo Pete Gill của Sky Sports cho biết các quan chức Na Uy đã phản ứng dữ dội với tổ trọng tài ngay khi hiệp 1 khép lại. Theo ông, nếu đúng bóng đã chạm dây cáp, VAR hoàn toàn có thể can thiệp. Vấn đề nằm ở chỗ chưa rõ tổ trọng tài có nhận thấy tình huống này hay không.
Theo Luật thi đấu của IFAB, nếu bóng đang trong cuộc nhưng bị tác động bởi một yếu tố bên ngoài, trận đấu phải dừng lại và được bắt đầu lại bằng một quả thả bóng cho đội lẽ ra sẽ giành quyền kiểm soát. Trong trường hợp này, dây cáp của hệ thống camera được xem là một tác nhân bên ngoài.
Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mark Clattenburg cũng cho rằng đây là tình huống thuộc phạm vi xem xét của VAR. Ông nhận định nếu bóng chạm vào dây cáp trong pha tấn công dẫn đến bàn thắng thì đó là một mắt xích của tình huống ghi bàn và tổ VAR đáng lẽ phải phát hiện để tư vấn cho trọng tài chính.
Sự không hài lòng của Na Uy được thể hiện rõ trong giờ nghỉ. HLV Stale Solbakken liên tục trao đổi với trọng tài Clement Turpin, trong khi thủ môn Orjan Nyland và tiền đạo Erling Haaland cũng chỉ vào khu vực phía trên sân để phản đối quyết định công nhận bàn thắng.
Phóng viên Rob Dorsett của Sky Sports News tại Miami cho biết: "Về bàn thắng của Bellingham, FIFA được cho là đã kiểm tra dữ liệu và "không có đỉnh nào trên biểu đồ từ cảm biến nhịp tim được kết nối" trong quả bóng. Nói cách khác, FIFA không nghĩ rằng quả bóng đã chạm vào dây cáp của camera gắn trên máy quay".
Dù vậy, sau quá trình kiểm tra, tổ trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định. Bàn thắng của Bellingham được công nhận, nhưng tranh cãi xung quanh tình huống bóng chạm dây cáp nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục, bởi nếu luật được áp dụng đúng như quy định của IFAB, tuyển Anh có thể đã không có bàn gỡ hòa trước khi hiệp 1 kết thúc.
