FIFA công bố doanh thu kỷ lục cho chu kỳ World Cup
Cụ thể, cơ quan quyền lực nhất giới bóng đá dự kiến thu về tổng cộng 11 tỷ euro trong chu kỳ này. Riêng năm 2026, thời điểm diễn ra vòng chung kết, con số ước tính đạt tới 7,7 tỷ euro.
Mức tăng trưởng này cao hơn 73% so với kỳ World Cup tại Qatar, giải đấu vốn rất thành công về mặt thương mại trước đó.
Chủ tịch Gianni Infantino nhận được sự ủng hộ tuyệt đối với 207 phiếu thuận, khẳng định sự đúng đắn trong chiến lược mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng nổ tài chính nằm ở việc gia tăng số lượng trận đấu, giúp giá trị bản quyền truyền hình tăng vọt từ 2,9 tỷ lên 3,6 tỷ euro.
Bên cạnh đó, việc FIFA hợp tác với các nền tảng mạng xã hội như YouTube và TikTok cũng đóng góp đáng kể vào doanh thu chung. Mảng tiếp thị và tài trợ cũng ghi nhận bước tiến lớn khi đạt mức 2,3 tỷ euro nhờ sức hút mãnh liệt từ thị trường Bắc Mỹ đầy tiềm năng.
Tuy nhiên, nguồn thu gây ấn tượng mạnh nhất lại đến từ mảng bán vé và dịch vụ VIP. FIFA dự kiến thu về 2,5 tỷ euro, gấp hơn ba lần so với con số 800 triệu tại Qatar.
Tại Mỹ, hệ thống bán vé theo nhu cầu đang gây ra nhiều tranh cãi khi giá vé trận chung kết có thời điểm chạm mốc 9.300 euro. Dù vậy, ban tổ chức vẫn đưa ra các gói vé theo dõi đội tuyển với mức giá khởi điểm chỉ từ 50 USD để cân bằng khả năng tiếp cận cho người hâm mộ.
Thành công rực rỡ về mặt con số cho thấy quyết định lựa chọn Mỹ, Mexico và Canada làm đồng chủ nhà là một bước đi chiến lược tài tình.
Với đà tăng trưởng hiện tại, FIFA kỳ vọng chu kỳ 2027-2030 (tổ chức tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc) sẽ còn tạo nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu hơn nữa, đưa World Cup trở thành cỗ máy kiếm tiền khủng nhất lịch sử thể thao.
