Haaland kiệt sức rời sân là nguyên nhân khiến Na Uy gục ngã trước Anh?
Erling Haaland đã có một trong những trận đấu mờ nhạt nhất tại World Cup 2026 khi Na Uy để thua tuyển Anh 1-2 sau hai hiệp phụ ở tứ kết. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City gần như bị hàng thủ "Tam sư" phong tỏa hoàn toàn trước khi phải rời sân vì không đảm bảo thể lực.
Dưới điều kiện thời tiết nóng bức tại Miami, Haaland thi đấu trọn vẹn 105 phút trước khi HLV Ståle Solbakken quyết định thay anh bằng Jorgen Strand Larsen ngay đầu hiệp phụ thứ hai. Quyết định này khiến nhiều cổ động viên Na Uy bất ngờ, bởi đội bóng vẫn đang cần bàn gỡ để nuôi hy vọng kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu.
Theo thống kê sau trận, Haaland chỉ có 21 lần chạm bóng, tung ra 3 cú sút nhưng chỉ 2 lần đưa bóng đi trúng đích. Anh không ghi bàn, không kiến tạo, chỉ thực hiện thành công 5/10 đường chuyền và nhận điểm chấm 5,3 - thấp nhất bên phía Na Uy.
Trong suốt trận đấu, tiền đạo 25 tuổi liên tục bị bộ đôi Marc Guéhi và John Stones theo sát. Cơ hội đáng chú ý nhất của Haaland đến ở đầu hiệp hai với pha đánh đầu buộc Jordan Pickford phải cứu thua xuất sắc. Sau đó, anh còn tham gia tình huống dẫn đến bàn thắng của Torbjorn Heggem ở phút 55, nhưng VAR xác định Haaland đã đẩy ngã Elliot Anderson trước khi quả phạt góc được thực hiện, khiến bàn thắng bị hủy.
Khi rời sân, Haaland không giấu được sự thất vọng. Anh gần như không dám nhìn các đồng đội thi đấu trong những phút cuối và chỉ biết bất lực chứng kiến Jude Bellingham hoàn tất cú đúp, đưa tuyển Anh vào bán kết.
Dù dừng bước ở tứ kết, Haaland vẫn có một kỳ World Cup ấn tượng với 7 bàn thắng, tạm dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng. Tuy nhiên, thất bại trước tuyển Anh cũng khép lại chuỗi 14 trận liên tiếp ghi bàn trong các giải đấu chính thức của chân sút số một Na Uy.
