HLV Koeman tuyên bố từ chức sau khi Hà Lan bị loại khỏi World Cup 2026
HLV Ronald Koeman đã tuyên bố từ chức sau khi đội tuyển Hà Lan bị Ma-rốc loại trên chấm luân lưu ở vòng 1/16 World Cup 2026. Quyết định được chiến lược gia 63 tuổi đưa ra chỉ ít giờ sau thất bại, khép lại nhiệm kỳ thứ hai dẫn dắt "Cơn lốc màu da cam".
Trên trang cá nhân, Koeman cho biết ông đã đưa ra quyết định ngay trong đêm sau trận đấu. Nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận rất đau lòng khi hành trình cùng đội tuyển quốc gia kết thúc theo cách không ai mong muốn.
"Đêm qua, tôi đã quyết định khép lại quãng thời gian làm HLV trưởng đội tuyển Hà Lan. Khi nhìn lại sự nghiệp, điều tôi cảm thấy nhiều nhất là niềm tự hào và lòng biết ơn", Koeman viết.
Ông cũng điểm lại hành trình huấn luyện kéo dài nhiều năm với hàng loạt CLB lớn như Vitesse, Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton, Everton và Barcelona, cùng hai giai đoạn dẫn dắt đội tuyển Hà Lan.
Koeman trở lại cương vị HLV trưởng tuyển Hà Lan vào tháng 1/2023 sau khi từng dẫn dắt đội tuyển giai đoạn 2018-2020 trước khi chuyển sang Barcelona. Dưới sự chỉ đạo của ông, Oranje vào tới bán kết EURO 2024 nhưng để thua Anh.
Tại World Cup 2026, Hà Lan vượt qua vòng bảng với trận hòa Nhật Bản cùng hai chiến thắng trước Thụy Điển và Tunisia. Tuy nhiên, đội bóng áo cam bất ngờ dừng bước ngay ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên khi thất bại trước Ma-rốc sau loạt sút luân lưu.
Trong suốt hai nhiệm kỳ, Koeman dẫn dắt tuyển Hà Lan tổng cộng 64 trận, trở thành HLV có số trận cầm quân nhiều thứ hai trong lịch sử đội tuyển quốc gia, chỉ sau Bob Glendenning với 87 trận.
Nhà cầm quân kỳ cựu cho biết ông cảm thấy có trách nhiệm với thất bại tại World Cup bởi chính ông cũng từng mơ về một giải đấu lịch sử cùng Oranje.
"Chúng tôi đều mơ về một kỳ World Cup có thể làm nên lịch sử. Điều đó đã không xảy ra. Không ai thất vọng hơn tôi. Là HLV trưởng, tôi luôn cảm nhận rõ trách nhiệm đó và sẽ luôn như vậy", Koeman chia sẻ.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Koeman tiết lộ lý do quan trọng khiến ông quyết định khép lại sự nghiệp cùng đội tuyển là những biến cố trong cuộc sống cá nhân. Ông cho biết thời gian qua giúp mình nhận ra rằng sức khỏe và gia đình luôn quan trọng hơn bóng đá.
Koeman đặc biệt gửi lời cảm ơn tới người vợ Bartina, người đang chống chọi với bệnh tật nhưng vẫn luôn động viên ông hoàn thành công việc cùng đội tuyển quốc gia.
Khép lại bức tâm thư, Koeman gửi lời tri ân tới các cầu thủ, ban huấn luyện, Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB), các cộng sự và người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng ông. Dù không thể kết thúc nhiệm kỳ bằng chức vô địch World Cup như mong muốn, chiến lược gia 63 tuổi khẳng định điều còn đọng lại lớn nhất vẫn là niềm tự hào khi được đại diện cho bóng đá Hà Lan trên cương vị HLV trưởng.
