HLV Nhật Bản lý giải việc xếp Kamada đá "tiền đạo ảo" và ghi bàn thứ hai ở World Cup
Đội tuyển Nhật Bản tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại World Cup 2026 khi đánh bại Tunisia với tỷ số 4-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng. Một trong những điểm nhấn lớn nhất của trận đấu là quyết định điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Hajime Moriyasu khi kéo Daichi Kamada lên chơi như một "tiền đạo ảo" - phương án mang lại hiệu quả tức thì.
Nhật Bản bước vào giải đấu với không ít khó khăn về lực lượng. Trước khi World Cup khởi tranh, hai tiền vệ tấn công quan trọng là Takumi Minamino và Kaoru Mitoma đều phải rút lui vì chấn thương. Đến trận mở màn gặp Hà Lan, đội bóng tiếp tục mất thêm Takefusa Kubo, khiến các phương án cho hàng công trở nên hạn chế.
Trong bối cảnh đó, Moriyasu quyết định sử dụng Kamada ở vai trò tiền đạo ảo - lần đầu tiên kể từ trận gặp Indonesia vào tháng 6/2025. Đây là lựa chọn mang tính chiến thuật thay vì giải pháp tình thế đơn thuần.
Sau trận đấu, chiến lược gia người Nhật cho biết quyết định này xuất phát từ nhu cầu thích nghi với hoàn cảnh hiện tại của đội tuyển: “Xét đến tình hình hiện tại của đội, chúng tôi muốn đưa Kamada lên đá tiền đạo ảo để phát huy tối đa điểm mạnh của cậu ấy. Chúng tôi muốn cậu ấy kiểm soát cả tấn công lẫn phòng ngự từ vị trí này”.
Thực tế trên sân cho thấy tính đúng đắn của quyết định đó. Ngay phút thứ 4, Kamada đã mở tỷ số cho Nhật Bản, tạo thế trận thuận lợi. Không chỉ ghi bàn, tiền vệ này còn thường xuyên lùi sâu kết nối lối chơi, di chuyển linh hoạt và xuất hiện ở các điểm nóng trước khung thành đối phương.
Moriyasu dành lời khen cho học trò khi đánh giá Kamada không chỉ hoàn thành vai trò làm điểm tựa ở tuyến đầu mà còn tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và truyền năng lượng tích cực cho toàn đội.
Bên cạnh sự thay đổi ở hàng công, HLV Nhật Bản cũng giải thích quyết định trao suất đá chính cho bộ đôi trung vệ Ko Itakura và Takehiro Tomiyasu. Theo ông, cả hai đều là những nhân tố quan trọng trong quá trình xây dựng đội tuyển suốt thời gian qua. Dù liên tục gặp vấn đề chấn thương gần đây, ban huấn luyện chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của họ.
“Chúng tôi thấy họ cải thiện thể trạng thông qua các đợt tập huấn trong nước, trận đấu với Iceland và giai đoạn chuẩn bị tại Monterrey. Chúng tôi tin đây là thời điểm phù hợp để trao cơ hội”, Moriyasu nhấn mạnh.
Sự trở lại của các trụ cột cùng khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt đang giúp Nhật Bản cho thấy chiều sâu đội hình đáng chú ý. Và với màn trình diễn của Kamada trong vai trò mới, Moriyasu dường như đã tìm thấy thêm một lời giải cho bài toán hàng công tại World Cup 2026.
