HLV Park Hang Seo: Việt Nam không vào sân với tâm lý cầu hòa UAE

thứ hai 14-6-2021 21:41:27 +07:00 0 bình luận
Chỉ cần một trận hòa trước UAE là đủ để tuyển Việt Nam đứng đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022, song, ông Park không cầu... một điểm.

UAE có lợi thế sân nhà nhưng ĐT Việt Nam chỉ cần 1 điểm sẽ có vé đi tiếp vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trước trận đấu này, HLV Park Hang Seo đánh giá rất cao chủ nhà UAE, ông thầy Hàn Quốc khẳng định các học trò sẽ không vào sân với tư tưởng cầu hòa.

“UAE là đội bóng số 1 của bảng G. ĐT Việt Nam từng thắng UAE 1-0 ở lượt đi, nhưng hiện tại độ kết dính trong lối chơi của UAE đã tăng lên rất nhiều, kỹ chiến thuật họ hoàn thiện rất tốt. Ngày mai sẽ là trận đấu khó khăn với Việt Nam, nhưng tôi không muốn cầu thủ vào sân với tâm lý hòa để nhất bảng G”, HLV Park Hang Seo khẳng định.

HLV Park Hang Seo khẳng định ĐT Việt Nam không nhập cuộc với tư tưởng cầu hòa trước UAE. Ảnh: P.H.

UAE đã “thay da, đổi thịt” sau 3 lượt trận trên sân nhà với 9 điểm tuyệt đối. Đặc biệt, cầu thủ nguy hiểm nhất Ali Mabkhout, có kỹ năng ghi bàn nổi bật trên hàng công. Điểm mặt những cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía “gã nhà giàu” Tây Á, HLV Park Hang Seo cho biết: “Đội chủ nhà có 3 cầu thủ tấn công rất nguy hiểm. Cầu thủ số 7, Ali Mabkhout có khả năng săn bàn đặc biệt, lượt đi cậu ấy vắng mặt, trận ngày mai hàng thủ Việt Nam cần đề phòng.

Tôi được biết, UAE còn bổ sung 3 cầu thủ nhập tịch, 2 trong số đó thi đấu trên hàng công rất hay trận gặp Malaysia và Thái Lan. UAE hiện tại rất mạnh, có lợi thế sân nhà, đó là những điều cầu thủ Việt Nam phải lưu tâm".

Nhận xét một cách tổng thể về lối chơi, hàng công cũng như hàng thủ của chủ nhà UAE, HLV Park Hang Seo khẳng định: “UAE thường chơi với đội hình 4 hậu vệ, bộ đôi trung vệ to cao, chống bóng bổng tốt. Hai cánh có những cầu thủ hỗ trợ tấn công tốt. Việt Nam từng đối đầu với các đối thủ có hàng công mạnh như Iraq và Iran. Chúng tôi sẽ có phương án khi đối đầu với đội chủ nhà ngày mai”.

Chốt lại mọi vấn đề cho trận "chung kết" bảng G gặp UAE, ông Park khẳng định: "ĐT Việt Nam đã chuẩn bị sẵn nhiều kịch bản và tùy vào tình hình, chúng tôi sẽ có cách đối phó. Trợ lí của tôi đủ năng lực chỉ đạo trận đấu, dù tôi vẫn giữ vai trò HLV trưởng đội bóng."

Phương Nam
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội