Jonathan David lập kỷ lục World Cup chưa từng có trong gần 100 năm
Jonathan David đã có một đêm không thể quên tại Vancouver. Sau màn trình diễn gây tranh cãi trước đó, tiền đạo 26 tuổi đáp trả bằng cách hoàn hảo nhất là lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp tại World Cup, đưa Canada thắng hủy diệt Qatar 6-0 và bước vào lịch sử bóng đá khu vực.
Trước trận đấu này, David vẫn là đầu tàu quen thuộc trên hàng công Canada nhưng chưa từng ghi bàn ở World Cup. Sự im lặng ấy khiến anh chịu nhiều áp lực, đặc biệt trong bối cảnh đội chủ nhà cần một chiến thắng để mở ra cơ hội lớn vào vòng knock-out.
Và rồi mọi thứ bùng nổ. Ngay từ đầu trận, David đã liên tục khuấy đảo hàng thủ Qatar. Phút 16, anh suýt trực tiếp mở tỷ số bằng cú vô lê rất căng nhưng bị thủ môn cản phá. Tuy nhiên, chính pha dứt điểm đó tạo cơ hội để Cyle Larin đá bồi thành bàn, đưa Canada vượt lên.
Khoảnh khắc thực sự thuộc về David đến ở phút 29. Sau tình huống bóng bật ra ngoài vòng cấm, chân sút sinh năm 2000 tung cú vô lê cực mạnh làm tung lưới Qatar. Đó không chỉ là bàn thắng đầu tiên của anh tại World Cup mà còn là khoảnh khắc giải phóng toàn bộ áp lực tích tụ trong nhiều năm chờ đợi.
Cuối hiệp 1, David tiếp tục xuất hiện đúng lúc để đá bồi sau pha đánh đầu bị cản phá của Larin, đưa Canada dẫn 3-0 trước giờ nghỉ. Đến phút bù giờ cuối trận, tiền đạo này khép lại đêm hoàn hảo bằng bàn thắng thứ ba. Sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, anh xử lý gọn gàng trước khi dứt điểm bằng chân trái để hoàn tất hat-trick.
Như vậy, David đã trở thành cầu thủ CONCACAF thứ hai lập hat-trick tại một kỳ World Cup. Người gần nhất làm được điều này là Bert Patenaude của Mỹ tại World Cup 1930 - tức cách đây 96 năm. Một cột mốc tưởng như đã bị lịch sử bỏ quên nay được tái hiện bởi chân sút của Canada.
Không chỉ vậy, David còn trở thành cầu thủ thứ ba đại diện cho CONCACAF ghi nhiều hơn một bàn trong hiệp 1 của một trận World Cup, tiếp nối danh sách vốn chỉ có Patenaude và Folarin Balogun.
Ở cấp độ đội tuyển, những con số cũng phản ánh sự áp đảo mà David dẫn dắt. Canada có tới 97 lần chạm bóng trong vòng cấm đối thủ - nhiều nhất trong một trận World Cup kể từ khi dữ liệu được thống kê từ năm 1966, vượt xa mốc 71 lần của Đức trước Costa Rica năm 2022.
Riêng với David, cú hat-trick còn giúp anh nâng tổng số bàn thắng cho đội tuyển Canada lên 42, tiếp tục gia tăng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của bóng đá nước này. Người đứng gần nhất phía sau vẫn là đồng đội Cyle Larin với 32 bàn.
Chiến thắng 6-0 cũng giúp Canada trở thành đội đầu tiên ngoài châu Âu và Nam Mỹ ghi từ 5 bàn trở lên trong một trận đấu tại World Cup.
Dù trận đấu bị phủ bóng bởi chấn thương nghiêm trọng của Ismael Kone, David vẫn mang đến thông điệp rõ ràng: Canada không còn đến World Cup chỉ để góp mặt. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, người hâm mộ có thể còn được chứng kiến nhiều hơn những đêm lịch sử mang tên Jonathan David.
