Messi phá kỷ lục tồn tại gần 7 thập kỷ ở World Cup
Lionel Messi tiếp tục khắc tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới. Trong trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh, đội trưởng Albiceleste ra sân khi đã 39 tuổi 21 ngày, qua đó trở thành cầu thủ ngoài vị trí thủ môn lớn tuổi nhất từng góp mặt ở một trận bán kết World Cup.
Siêu sao người Argentina vượt qua cột mốc tồn tại gần bảy thập kỷ. Kỷ lục trước đó thuộc về hai huyền thoại Fritz Walter (Tây Đức) và Gunnar Gren (Thụy Điển), những người đều ra sân ở bán kết World Cup 1958 khi mới 37 tuổi 236 ngày.
Việc tiếp tục thi đấu đỉnh cao ở tuổi 39 một lần nữa cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc của Messi. Sau hơn hai thập kỷ chinh chiến trong màu áo đội tuyển quốc gia, chủ nhân của nhiều danh hiệu cá nhân và tập thể vẫn là nhân tố không thể thay thế trong đội hình của HLV Lionel Scaloni.
Không chỉ thiết lập cột mốc mới, Messi còn góp phần quan trọng giúp Argentina giành quyền vào chung kết World Cup 2026. Đội bóng Nam Mỹ bị Anh vượt lên dẫn trước bởi bàn thắng của Anthony Gordon đầu hiệp hai, nhưng đã lội ngược dòng thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez.
Dấu ấn của Messi được thể hiện ở cả hai bàn thắng. Phút 85, anh thực hiện quả phạt góc ngắn rồi kiến tạo để Enzo Fernandez tung cú sút xa gỡ hòa. Đến phút 90+2, số 10 tiếp tục có đường chuyền chuẩn xác từ cánh phải để Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn quyết định, hoàn tất màn ngược dòng của nhà đương kim vô địch.
Với hai đường kiến tạo trước tuyển Anh, Messi nâng thành tích tại World Cup 2026 lên 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, tạm dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng nhờ chỉ số kiến tạo tốt hơn Kylian Mbappe, dù cả hai cùng ghi được 8 bàn.
Trận chung kết gặp Tây Ban Nha sẽ là cơ hội để Messi chinh phục thêm một cột mốc lịch sử khác. Nếu cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch, anh sẽ tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập thành tích vốn đã đồ sộ của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.
