Nhật Bản đối mặt với lo ngại về tiền vệ phòng ngự ở World Cup 2026
Nỗi lo từ thủ lĩnh Wataru Endo
Tiền vệ 33 tuổi đang khoác áo câu lạc bộ Liverpool, người giữ băng đội trưởng và là chỗ dựa tinh thần lớn của đội tuyển Nhật Bản, phải chạy đua với thời gian để tìm lại phong độ tốt nhất. Endo bị dính chấn thương chân trái từ tháng 2 và đã phải trải qua phẫu thuật. Dù đã trở lại thi đấu trong trận gặp Iceland vào ngày 31/5 vừa qua, anh lại cảm thấy có dấu hiệu bất ổn ở chân và buộc phải rời sân ngay sau khi hiệp 1 khép lại.
Sự lo ngại càng tăng lên khi trong 2 ngày đầu tiên của chuyến tập huấn tại Monterrey (Mexico), Endo hoàn toàn vắng mặt trên sân tập và phải ở lại khách sạn để thực hiện các bài tập hồi phục riêng.
Mặc dù vậy, người đội trưởng vẫn bày tỏ thái độ rất lạc quan: "Tôi cảm thấy một chút bất ổn trong một tình huống xử lý và có sự mất cân bằng giữa hai chân, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn không thể thi đấu. Ngược lại, tôi nghĩ đây là áp lực tốt để đôi chân thích nghi và mọi chuyện sẽ dần ổn định hơn".
Tuy nhiên, nếu thiếu đi một Endo sung mãn nhất, người hâm mộ Nhật Bản chắc chắn vẫn chưa thể nguôi ngoai sự bất an.
Nhân sự eo hẹp và phương án vá víu của HLV Moriyasu
Tại World Cup 2026, đội hình Nhật Bản chỉ có 4 cầu thủ có sở trường đá tiền vệ phòng ngự, bao gồm: Wataru Endo, Daichi Kamada, Ao Tanaka và Kaishu Sano. Sự thiếu hụt nhân sự ở khu vực này là điều đã được giới chuyên môn cảnh báo từ trước.
Để chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ, HLV Hajime Moriyasu đã tính đến phương án kéo các hậu vệ có kinh nghiệm đá tiền vệ tại câu lạc bộ xuống chơi ở khu trung tuyến, tiêu biểu là Ayumu Seko và Ko Itakura.
Trong trận gặp Iceland, hậu vệ Seko đã được thử nghiệm chơi ở đáy hàng tiền vệ và để lại những tín hiệu tương đối tích cực. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn và tranh chấp quyết liệt, Seko còn có những đường chuyền xuyên tuyến mở ra cơ hội dứt điểm cho đồng đội.
Seko chia sẻ: "Tôi đã phát huy được điểm mạnh của mình. Tôi tin sẽ có những thời điểm trải nghiệm này phát huy tác dụng tại vòng chung kết và hy vọng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ khi cơ hội đến".
Tại kỳ World Cup trước ở Qatar, tuyến giữa cũng từng là nỗi lo lớn của Nhật Bản. Nhưng khi bước vào giải đấu chính thức, những cái tên vừa bình phục chấn thương như Endo, Tanaka hay Hidemasa Morita chơi rất xuất sắc để trở thành xương sống cho cả tập thể. Hiện tại, khi Kamada đã hội quân tại Monterrey, việc xoay xở và tính toán nhân sự ngay từ giai đoạn tập huấn này là bài toán bắt buộc với ban huấn luyện.
Phản ứng từ người hâm mộ
Trận đấu mở màn vòng bảng gặp Hà Lan sẽ diễn ra vào ngày 14/6. Trong bối cảnh thời gian không còn nhiều, trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ Nhật Bản đang bàn tán sôi nổi về việc bổ sung nhân sự khẩn cấp.
Nhiều người kỳ vọng vào sự xuất hiện của Hidemasa Morita - tiền vệ vừa tỏa sáng rực rỡ tại UEFA Champions League nhưng vắng mặt trong danh sách ban đầu.
Những bình luận như: "Chỉ còn cách hạ mình mời Morita trở lại thôi", "Triệu tập Morita bây giờ vẫn kịp mà" xuất hiện khá dày đặc. Bên cạnh đó, một số ý kiến thực tế hơn thì đề xuất các tài năng trẻ như Joel Chima Fujita hay Kodai Sano để thay thế nếu tình hình của Endo chuyển biến xấu.
