Trả bao nhiêu tiền để tên bạn xuất hiện trên màn hình sân vận động World Cup 2026?
Khi World Cup 2026 cận kề, người hâm mộ giờ đây không chỉ có thể theo dõi các trận đấu từ khán đài hoặc màn hình truyền hình. FIFA vừa giới thiệu loạt trải nghiệm trả phí mới, cho phép CĐV đưa tên mình xuất hiện trong sân vận động hoặc thậm chí được in trên thảm chào sân của trận chung kết.
Tuy nhiên, để trở thành một phần của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, người hâm mộ sẽ phải trả mức phí không hề rẻ và tuân thủ nhiều quy định nghiêm ngặt.
Trả tiền để tên xuất hiện trên màn hình sân vận động
Một trong những chương trình mới được FIFA triển khai mang tên “Super Shoutout”, cho phép người hâm mộ gửi tên hoặc thông điệp ngắn để hiển thị trên màn hình lớn tại các sân vận động World Cup.
Theo FIFA, đây là cách để tạo nên những khoảnh khắc cá nhân hóa và đáng nhớ trong ngày diễn ra trận đấu. Tuy nhiên, việc thông điệp có được hiển thị hay không hoàn toàn không được đảm bảo.
Người tham gia phải gửi nội dung ít nhất 72 giờ trước giờ bóng lăn và mọi thông điệp đều phải trải qua quá trình kiểm duyệt. FIFA có toàn quyền quyết định việc chấp thuận, chỉnh sửa, rút gọn hoặc từ chối bất kỳ nội dung nào.
Đáng chú ý, dù trang giới thiệu dịch vụ quảng bá rằng tên người hâm mộ sẽ xuất hiện "trong trận đấu", điều khoản sử dụng lại cho biết các thông điệp chỉ được hiển thị ở giai đoạn trước giờ bóng lăn và không xuất hiện khi trận đấu đang diễn ra.
FIFA cũng áp dụng các quy định nghiêm ngặt về nội dung. Những thông điệp mang tính chính trị, quảng cáo, phân biệt đối xử, xúc phạm hoặc đề cập đến cầu thủ, đội tuyển và kết quả trận đấu đều bị cấm.
Chi phí từ 79 USD cho một lần xuất hiện
Hiện FIFA đã mở bán dịch vụ Super Shoutout cho toàn bộ 72 trận đấu vòng bảng World Cup 2026. Mức giá được niêm yết là 79 USD (chưa bao gồm thuế) cho mỗi lần hiển thị tên hoặc thông điệp. Mỗi đơn hàng được phép mua tối đa 4 lượt, tương đương 316 USD chưa tính thuế.
Trải nghiệm đặc biệt tại trận chung kết
Bên cạnh Super Shoutout, FIFA còn giới thiệu gói trải nghiệm cao cấp hơn mang tên “Walk of Fans”, dành riêng cho trận chung kết World Cup 2026. Với chương trình này, tên của người hâm mộ sẽ được in trên tấm thảm chào sân mà các cầu thủ bước qua trước khi tiến ra sân thi đấu.
Khác với Super Shoutout, đây không phải là hình thức xuất hiện trực tiếp trên màn hình mà mang ý nghĩa lưu niệm lâu dài. Tên của người tham gia sẽ được tích hợp vào một thiết kế tổng thể cùng hàng nghìn người hâm mộ khác, do đó FIFA không đảm bảo vị trí, kích thước hay mức độ nổi bật của từng cá nhân.
Giá tham gia Walk of Fans hiện được niêm yết ở mức 159,90 USD trước thuế. Chương trình sẽ đóng đăng ký vào ngày 12/6. Tương tự Super Shoutout, FIFA có quyền chỉnh sửa hoặc từ chối bất kỳ tên nào trước khi đưa vào thiết kế chính thức.
World Cup ngày càng bị thương mại hóa?
Việc mở bán các dịch vụ cá nhân hóa mới tiếp tục làm dấy lên tranh luận về mức độ thương mại hóa của World Cup 2026. Trong những tháng qua, FIFA đã nhận nhiều chỉ trích liên quan đến giá vé cao kỷ lục của giải đấu, đặc biệt là trận chung kết diễn ra tại sân MetLife vào ngày 19/7.
Ban đầu, vé trận chung kết được bán với giá từ 2.030 USD đến 6.730 USD tùy hạng ghế. Tuy nhiên, dưới cơ chế định giá động (dynamic pricing), FIFA liên tục điều chỉnh giá theo nhu cầu thị trường.
Đến đầu tháng 5, mức giá cao nhất cho vé trận chung kết đã tăng lên tới 32.970 USD. Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, bảo vệ chính sách này khi cho rằng giá vé phản ánh đúng nhu cầu của thị trường giải trí tại Bắc Mỹ.
Theo nhiều nghiên cứu về chi phí sinh hoạt tại các thành phố đăng cai, một tấm vé xem World Cup ở New York hiện có giá tương đương gần hai tháng trả góp tiền nhà. Tại Miami hay Dallas, chi phí mua vé cũng tương đương hoặc cao hơn một tháng tiền thuê nhà của người dân địa phương.
Trong bối cảnh đó, các chương trình như Super Shoutout hay Walk of Fans cho thấy FIFA đang tiếp tục tìm kiếm những nguồn doanh thu mới từ trải nghiệm của người hâm mộ. Với những ai sẵn sàng chi thêm tiền để ghi dấu ấn cá nhân tại World Cup, đây có thể là cơ hội đặc biệt. Nhưng với nhiều người khác, đó cũng là minh chứng cho việc giải đấu lớn nhất hành tinh ngày càng trở thành một cỗ máy thương mại khổng lồ.
