Tuyển Tây Ban Nha lạc quan về tình trạng của Yamal, Nico và Merino trước World Cup 2026
Trước khi công bố danh sách dự World Cup 2026, các bác sĩ của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã trực tiếp bay đến Barcelona, Bilbao và London để kiểm tra thể trạng của bộ 3 trụ cột: Lamine Yamal, Nico Williams cùng Mikel Merino.
Đây đều là những nhân tố đặc biệt quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Luis de la Fuente, những người từng tỏa sáng rực rỡ tại kỳ Euro gần nhất. Nhận định về tình hình lực lượng, chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra rất lạc quan khi khẳng định các cầu thủ này đều sẽ sẵn sàng ra sân ngay từ trận đấu thứ nhất hoặc thứ hai của vòng bảng.
Cụ thể, bác sĩ chấn thương chỉnh hình Claudio Vazquez và HLV thể lực Carlos Cruz của RFEF đã có buổi làm việc trực tiếp với đội ngũ y tế của các câu lạc bộ chủ quản để nắm bắt tiến độ hồi phục của các ngôi sao.
Tình hình chấn thương cụ thể của các trụ cột:
Lamine Yamal (Barcelona): Thần đồng sinh năm 2007 bị rách cơ nhị đầu đùi chân trái từ ngày 22/4 trong trận gặp Celta Vigo. Sau một tháng điều trị, Yamal đã chuyển từ chế độ nghỉ ngơi sang tập gym và bắt đầu ra sân tập nhẹ.
Quá trình hồi phục của anh tiến triển rất chuyên nghiệp. Bản thân Yamal tự tin có thể đá vài phút trong trận ra quân gặp Cabo Verde vào ngày 15/6, hoặc chậm nhất là ở lượt trận thứ hai đối đầu Saudi Arabia.
Nico Williams (Athletic Bilbao): Tiền đạo cánh này gặp phải chấn thương cơ đùi sau chân trái trong trận đấu với Valencia vào ngày 10/5. Dù thời gian dự kiến ngồi ngoài từ 3 đến 4 tuần khiến anh hồi phục sát nút ngày khai màn, kết quả kiểm tra cho thấy quá trình dưỡng thương vẫn đang đi đúng hướng.
Mikel Merino (Arsenal): Tiền vệ này mang lại tin vui lớn nhất khi đã chính thức tái xuất sân cỏ trong màu áo Arsenal ở trận gặp Crystal Palace, sau 4 tháng nghỉ thi đấu vì phẫu thuật bàn chân phải. Merino hoàn toàn sẵn sàng cho trận chung kết Champions League sắp tới cũng như ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
