Vì sao Neymar không đá phạt đền cho Brazil trước Croatia?

thứ bảy 10-12-2022 5:00:40 +07:00 0 bình luận
Brazil thua Croatia trong loạt đá luân lưu 11m ở tứ kết World Cup 2022, nhưng vì sao Neymar lại không thực hiện cú sút của mình?

Neymar ghi bàn trong hiệp phụ trước Croatia để cân bằng kỷ lục 77 bàn của Pele cho đội tuyển Brazil trong các trận đấu chính thức (theo FIFA). Nhưng sau đó anh đã khóc khi phải chia tay World Cup và không biết có đủ sức để tìm kiếm chức vô địch thứ 6 với Selecao vào năm 2026 khi 34 tuổi.

Câu hỏi mà nhiều người muốn biết là vì sao Neymar không đá phạt đền trước Croatia?

Đá luân lưu 11m giống như học toán. Trong các lượt sút, những gì xảy ra với quả phạt đền đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến việc ai thực hiện quả thứ hai, rồi quả thứ ba…

Marquinhos sút hỏng quả penalty thứ tư khiến Brazil thua Croatia

Neymar là chân sút hay nhất Brazil và là một chuyên gia đá phạt đền. Anh từng thực hiện thành công quả penalty giúp Selecao giành HCV Olympic Rio 2016.

Trong một trận đấu kịch tính như tứ kết World Cup mà Croatia gỡ hòa khi trận đấu còn 2 phút, nhiều người cho rằng Neymar lẽ ra phải là người thực hiện quả phạt đền đầu tiên. Thay vào đó, HLV Tite chọn Rodrygo. Kết quả là tiền đạo 21 tuổi này đã không thắng được thủ môn Livakovic, một chuyên gia cản phá các quả penalty.

Cú sút của Rodrygo bị thủ môn Livakovic cản phá

Kể cả sau cú đá hỏng này, Neymar vẫn không được thấy bước lên thực hiện. Casemiro rồi Pedro đều sút thành công. Nhưng ở quả penalty thứ tư, khi Brazil không thể thất bại, nó lại được trao cho Marquinhos. Anh đã sút trúng cột dọc, giống như Julio Cesar trong trận Brazil thua Pháp ở World Cup 1986.

Kết quả là Neymar tức tưởi chứng kiến thất bại với tư cách con át chủ bài. Anh thậm chí còn không có cơ hội sút quả penalty thứ 5 sau khi Marquinhos đá hỏng ở lượt thứ tư.

Neymar không có cơ hội sút quả penalty thứ 5

Đây không phải là lần đầu tiên một cầu thủ Brazil không có cơ hội sút quả phạt đền thứ 5 ở World Cup. Khi giành chiến thắng trong trận chung kết năm 1994, Bebeto là người sút thứ năm nhưng đã thoát khỏi nhiệm vụ do Roberto Baggio của Italia sút hỏng, trao chức vô địch cho Brazil.

Bốn năm sau, Denilson sẽ thực hiện quả phạt đền thứ 5 trong trận bán kết với Hà Lan, nhưng điều đó là không cần thiết. Thủ môn Taffarel cản phá được 2 quả và Brazil giành chiến thắng. Lần này, với Taffarel là huấn luyện viên thủ môn của đội tuyển, Alisson đã không bắt được quả penalty nào của Croatia.

Hoàng Hà
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội