Vị trí của Cody Gakpo tại tuyển Hà Lan bị đe dọa trước thềm World Cup 2026
Cú sẩy chân tại Rotterdam và bài toán nhân sự của Ronald Koeman
Đội tuyển Hà Lan vừa trải qua một trận giao hữu "tiễn quân" kém vui tại Rotterdam, khi đón nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước một đối thủ chơi kỷ luật là Algeria.
Thất bại này ngay lập tức khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi về cách vận hành hàng công của HLV Ronald Koeman trước thềm World Cup 2026.
Trong một ngày mà nhiều ngôi sao lớn đồng loạt thi đấu dưới sức, màn trình diễn mờ nhạt của Cody Gakpo trở thành tâm điểm của sự chỉ trích.
Trong sơ đồ xuất phát của "Cơn lốc màu da cam", hàng tiền đạo 3 người được thiết lập với Donyell Malen đá cao nhất ở trung lộ, Cody Gakpo trấn giữ hành lang cánh trái sở trường và tân binh Crysencio Summerville được bố trí ở biên đối diện.
Dù được kỳ vọng sẽ dùng trận đấu này để lấy lại cảm hứng chơi bóng sau một mùa giải khó khăn ở cấp độ câu lạc bộ, tiền đạo thuộc biên chế Liverpool lại trải qua 81 phút hoàn toàn bế tắc.
Anh không thể áp đặt tầm ảnh hưởng lên hệ thống phòng ngự của đội bóng Bắc Phi. Ngược lại, sự bứt phá của người đá cánh đối diện đã trực tiếp làm thay đổi thứ tự ưu tiên trên sa bàn chiến thuật của đội tuyển Hà Lan.
Áp lực trực diện từ màn ra mắt bùng nổ của Crysencio Summerville
Bản chất mối đe dọa đối với suất đá chính của Cody Gakpo không chỉ nằm ở phong độ nghèo nàn của cá nhân, mà đến từ sự xuất hiện của một đối thủ cạnh tranh có lối chơi giàu tính đột biến.
Dù phải thi đấu dạt cánh phải thay vì cánh trái quen thuộc, tiền đạo đang chơi cho West Ham là Crysencio Summerville vẫn mang đến một màn trình diễn tràn đầy năng lượng, thuyết phục hoàn toàn ban huấn luyện lẫn người hâm mộ xứ hoa tulip.
Sự tương phản về hiệu suất thi đấu giữa hai cầu thủ này được truyền thông Hà Lan bóc tách rất chi tiết thông qua các biểu điểm.
Theo đánh giá chuyên môn từ trang VoetbalPrimeur, Gakpo chỉ nhận về mức điểm 5,5 trên 10 kèm lời nhận xét: "Gakpo nhanh chóng đi bóng vượt qua đối thủ trực diện một vài lần. Nhưng sau đó, tiền đạo cánh trái này đã không thể thực sự để lại dấu ấn của mình."
Ở chiều ngược lại, Summerville vươn lên thành một trong những cầu thủ nhận điểm số cao nhất đội hình với mức 7 điểm.
Tờ báo này tán dương chân sút của West Ham: "Một màn ra mắt tuyệt vời của Summerville. Anh ấy mang lại một ấn tượng tươi mới và góp mặt trong hầu hết các tình huống hãm thành của Hà Lan. Sự nhanh nhẹn và tốc độ của anh ấy là một vũ khí sắc bén."
Đồng quan điểm với các chỉ số chấm điểm, trang NOS cũng phân tích sự hiệu quả trong tư duy chiến thuật của tân binh này: "Nhìn chung, Summerville đã chứng minh anh ấy có thể trở nên nguy hiểm với tốc độ và khả năng đi bóng của mình, đồng thời cũng có thể giữ bóng tốt ở phía trong như một tiền vệ bổ sung."
Cuộc chiến nội bộ tại hành lang cánh trái trước chiến dịch lớn
Yếu tố biến màn trình diễn này thành một hồi chuông báo động đỏ cho Cody Gakpo nằm ở sự trùng lặp về mặt vị trí thi đấu.
Mặc dù được huấn luyện viên Ronald Koeman sắp xếp đá ở hai biên khác nhau trong trận gặp Algeria, nhưng trên thực tế, vị trí sở trường và mang lại sự thoải mái nhất cho cả Gakpo lẫn Summerville đều là hành lang cánh trái.
Việc Summerville chứng minh bản thân có thể chơi tốt ở cả hai cánh, kết hợp với bộ kỹ năng đi bóng, kéo bóng vào trung lộ và bọc lót như một tiền vệ trung tâm đang biến anh thành một giải pháp chiến thuật vô cùng linh hoạt.
Hệ quả từ trận đấu này buộc ban huấn luyện Hà Lan phải cân nhắc lại sự ưu tiên. Dưới triều đại của mình, LV Ronald Koeman luôn dành một sự tin tưởng rất lớn cho Gakpo.
Chân sút của Liverpool cũng sở hữu một vị thế an toàn tương đối lớn nhờ kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao tại các giải đấu lớn trước đây, cùng những bàn thắng quan trọng cho quốc gia.
Bên cạnh đó, trục xương sống của đội hình với những thủ lĩnh như Virgil van Dijk hay Ryan Gravenberch vẫn là điểm tựa để giữ vững sự ổn định cho tập thể.
Tuy nhiên, bóng đá quốc tế luôn vận hành theo một quy luật vô cùng tàn nhẫn: Cơ hội xuất phát sẽ được trao cho người có phong độ thực tế tốt hơn, thay vì danh tiếng trong quá khứ, đặc biệt là ở một chiến dịch có tính chất sống còn như World Cup.
Dự báo trong các buổi tập chiến thuật sắp tới, cuộc cạnh tranh vị trí giữa Gakpo và Summerville sẽ còn diễn ra gay gắt hơn.
Algeria đã phơi bày một sự thật trần trụi rằng không có vị trí nào là bất khả xâm phạm trong đội hình Hà Lan hiện tại.
Việc có thêm một phương án tấn công chất lượng cao là tin mừng cho cả hệ thống của Koeman, nhưng đối với cá nhân Cody Gakpo, anh bắt buộc phải đưa ra câu trả lời đanh thép bằng màn trình diễn thực tế trên sân cỏ, nếu không muốn phải theo dõi các trận đấu tại World Cup từ băng ghế dự bị.
