Việc Neymar được tuyển Brazil triệu tập đang gây ra những ảnh hưởng tiêu cực
Quyết định triệu tập Neymar của huấn luyện viên Carlo Ancelotti cho chiến dịch World Cup ban đầu được đánh giá là hợp lý khi tiền đạo này thể hiện nền tảng thể lực ổn định tại Santos. Tuy nhiên, chỉ ngay ngày đầu hội quân, điều này đã bắt đầu phải trả giá bằng những hệ lụy tiêu cực đối với đội tuyển Brazil.
Ảnh hưởng tiêu cực đầu tiên đến từ sự bất nhất trong công tác y tế, tạo nên bầu không khí hoài nghi bao trùm. Trong khi Santos thông báo Neymar chỉ bị phù nề nhẹ, kết quả kiểm tra của đội tuyển lại chẩn đoán anh bị rách cơ bắp chân độ 2, phải nghỉ tới ba tuần.
Điều này làm dấy lên những nghi vấn về việc liệu Santos có cố tình che giấu mức độ nghiêm trọng để bảo vệ cầu thủ, và liệu một ngôi sao khác gặp chấn thương tương tự có nhận được sự ưu ái tương tự từ Ancelotti hay không.
Việc một cầu thủ chắc chắn bỏ lỡ các trận giao hữu và có nguy cơ ngồi ngoài ở trận mở màn World Cup rõ ràng đang tạo ra đặc quyền không đáng có.
Nghiêm trọng hơn, chấn thương này làm phá sản kế hoạch chuẩn bị chiến thuật của toàn đội. Neymar sẽ hoàn toàn lệch nhịp so với các đồng đội trong giai đoạn rèn quân cốt lõi trước thềm World Cup.
Đối với một cầu thủ đã sa sút phong độ và liên tục mẫn cảm với chấn thương kể từ sau biến cố năm 2023, việc mất đi sự kết nối này là một tổn thất rất lớn về mặt chuyên môn.
Cuối cùng, sự xuất hiện của Neymar vô tình mang theo một "rạp xiếc" truyền thông đầy phiền toái, làm xáo trộn sự tập trung của tập thể.
Từ những thước phim tài liệu được dàn dựng ghi lại hành trình dự World Cup, việc anh di chuyển bằng trực thăng riêng đến sân tập, cho đến việc bao trọn một bệnh viện để kiểm tra y tế như một nguyên thủ quốc gia.
Rõ ràng, Ancelotti không chỉ triệu tập một ngôi sao mà còn đem về một bài toán hậu trường phức tạp. Ông sẽ phải rất bản lĩnh để khai thác tài năng của Neymar, đồng thời bảo vệ tuyển Brazil khỏi những tác động độc hại từ chính sự hào nhoáng thái quá bao quanh cầu thủ này.
