World Cup với 66 đội tham gia lại được đưa ra thảo luận tại FIFA
World Cup 20230 do Tây Ban Nha, Marốc và Bồ Đào Nha đồng đăng cai, cùng các trận đấu khai mạc tại Argentina, Uruguay và Paraguay.
Đề xuất này vốn xuất phát từ vài tháng trước theo kiến nghị của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), nhằm tạo cơ hội cho những nền bóng đá ít khi được tiếp cận đỉnh cao. Ban đầu, đây chỉ là một bước thăm dò dư luận, nhưng hiện tại nó đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn thành viên.
Ban lãnh đạo FIFA bắt đầu xem xét nghiêm túc ý tưởng này như một cách hiện thực hóa tính đa dạng toàn cầu. Chủ tịch Gianni Infantino luôn nhấn mạnh World Cup là một ngày hội lớn, đặc biệt là với những quốc gia chưa từng có cơ hội góp mặt. Việc tăng số đội lên 66 sẽ mở ra cánh cửa cho mọi châu lục tỏa sáng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Thực tế, xu hướng mở rộng này sẽ được kiểm chứng ngay tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ sắp tới, nơi chứng kiến sự xuất hiện lần đầu của các đội tuyển như Cape Verde, Curacao, Jordan hay Uzbekistan. Chính vì vậy, các quan chức FIFA muốn tiếp tục đẩy mạnh lộ trình này để ngày hội bóng đá thêm phần trọn vẹn.
Hiện tại, cơ cấu World Cup 2030 vẫn được lên kế hoạch cho 48 đội. Phải sau ngày 19/7/2026, khi nhà vua mới của bóng đá thế giới lộ diện, FIFA mới bắt tay vào việc tổ chức giải đấu tiếp theo. Trong bối cảnh đó, một số thành phố đăng cai tại Tây Ban Nha đang gặp biến động: Malaga đã rút lui, trong khi Bilbao và San Sebastian vẫn còn bỏ ngỏ.
Dù việc nâng lên 66 đội hiện rất mới chỉ dừng lại ở mức ý tưởng và cần một lộ trình dài để thực thi, nhưng điều từng bị coi là "điên rồ" này giờ đây đang được nhìn nhận rất nghiêm túc. Kỳ World Cup sắp tới tại Bắc Mỹ sẽ là cơ hội hoàn hảo để các bên tiếp tục thảo luận sâu hơn.
