HLV Phạm Minh Đức: Việt Nam khó chơi pressing tầm cao nếu gặp Thái Lan

thứ năm 16-12-2021 7:59:00 +07:00 0 bình luận
HLV Phạm Minh Đức cho rằng, tuyển Việt Nam đủ đẳng cấp để áp dụng lối chơi pressing tầm cao trước các đối thủ Đông Nam Á, trừ Thái Lan.

Ở hai trận gặp Malaysia và Indonesia thuộc bảng B AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam thể hiện lối chơi áp sát để lấy bóng ngay bên phần sân đối phương. Ông có bất ngờ về cách chơi này không?  

Tôi không bất ngờ với lối chơi áp sát mà ĐT Việt Nam đã áp dụng trong hai trận đấu gặp Malaysia và Indonesia. Ở những trận đấu trước đây tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, AFF Cup hay SEA Games, chúng ta đã từng áp dụng lối chơi này khi gặp những đối thủ trong khu vực.

ĐT Việt Nam đã không còn dễ dàng vượt qua Indonesia như chính cái cách chiến binh Rồng Vàng đánh bại Malaysia.

Lối chơi này ông Park áp dụng cho ĐT Việt Nam là hợp lý. Bởi lúc này trình độ chúng ta hơn hai đối thủ kia, nên hoàn toàn có thể tự tin để triển khai lối chơi theo cách của mình và gây sức ép lên đối thủ.

Ở trận hoà với Indonesia, HLV Park Hang Seo chọn cách chơi như thế có thể hiểu được. Tuy vậy, Indonesia chơi rắn hơn Malaysia, không cho ĐT Việt Nam nhiều khoảng trống và cơ hội rõ rệt để ghi bàn.

Theo ông, điều này nói lên điều gì? Liệu đẳng cấp của chúng ta đã hơn hai đối thủ Malaysia và Indonesia hay chưa?

Điều này là tất nhiên và ai cũng nhìn thấy. Ở thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam hơn hẳn Malaysia và Indonesia về đẳng cấp cũng như trình độ. Trước trận, HLV Indonesia chia sẻ sẽ chơi tấn công, nhưng vào trận lại khác hoàn toàn. Họ biết mình ở đâu và cần làm gì để có được mục đích cuối cùng là 1 điểm.

Để xây dựng được lối chơi pressing tầm cao như thế này, xin ông cho biết, một HLV trưởng thường phải chuẩn bị như thế nào?

Để áp dụng được lối chơi này, HLV sẽ phải chuẩn bị cho đội bóng nhiều phương án để pressing theo từng tình huống cụ thể. Ở đó, nền tảng thể lực đóng vai trò chủ đạo. Bởi nếu không có được nền tảng thể lực sung mãn thì không thể đồng bộ toàn đội để pressing được.

Ngoài ra, tính kỉ luật, khả năng bọc lót che chở cho nhau và đấu pháp cũng là những yếu tố cần chuẩn bị kỹ. Riêng về con người, lực lượng của mình đã hơn đối thủ thì HLV mới có thể áp dụng chiến thuật này. 

Và điều quan trọng, chiến thuật pressing tầm cao chỉ nên sử dụng khi đối đầu với những đối thủ yếu hơn mình. Điều này thể hiện rõ ràng nhất trong trận thắng Malaysia. 

Chiến thuật chơi pressing tầm cao trong hai trận đấu vừa qua của tuyển Việt Nam đã đạt được ưu điểm và nhược điểm gì, thưa ông?

Trong hai trận đấu vừa qua với Malaysia và Indonesia, tôi nhận thấy ưu điểm của ĐT Việt Nam nhiều hơn nhược điểm. Chúng ta cầm bóng, triển khai lối chơi không cho đối thủ chơi bóng, không để xảy ra nhiều tình huống nguy hiểm bên phần sân nhà. Đấy là những ưu điểm mà chúng ta làm được tốt hơn so với những đội cùng bảng. 

Theo ông, có phải sau chiến thắng 3-0 trước Malaysia, HLV Shin Tae Yong đã bắt bài lối chơi tấn công của ĐT Việt Nam, từ đó có phương án để khắc chế sức mạnh của chúng ta?

Sau khi chứng kiến Việt Nam thắng Malaysia, với trình độ của mình, phần nào HLV Shin Tae Yong đã nhận ra được điểm mạnh trong tấn công của đối thủ, từ đó tìm cách hạn chế sức mạnh. Ông ấy xây dựng lối chơi dựa trên sơ đồ 5-4-1, với mục đích phá lối chơi của chúng ta.

Đội Việt Nam chơi pressing tầm cao trước Indonesia nhưng họ phòng ngự một cách khoa học hơn, dày đặc hơn và không cho hàng công của ĐT Việt Nam có quá nhiều khoảng trống trước vòng 16m50. Đó là điều ông ấy làm tốt hơn HLV của Malaysia. Ông ấy đã đọc được điểm mạnh của đối thủ.

Hoàng Đức đã không còn dễ dàng thăng hoa như trong chiến thắng 3-0 mới đây của ĐT Việt Nam trước Malaysia.

Nếu vào vòng bán kết, liệu lối chơi này có còn phù hợp khi đối thủ bên bảng A gần như đã nghiên cứu kỹ Việt Nam?

Sau 3 trận vừa rồi, ĐT Việt Nam lộ ra 2 lối chơi chủ đạo là tấn công và pressing tầm cao. Các đối thủ tại bảng A sẽ biết được những điều này. Nhưng tuỳ vào vòng knock-out gặp đối thủ như thế nào, ông Park sẽ áp chiến thuật hợp lý.

Ở Đông Nam Á, chúng ta áp dụng lối chơi pressing tầm cao được với Malaysia, Singapore và Indonesia thì sẽ hợp lý. Thế nhưng, nếu đối thủ là Thái Lan thì không hợp lý. Đối đầu người Thái, chúng ta chơi pressing tầm cao sẽ rất nguy hiểm, phải chơi phòng ngự. Nhưng nếu đối đầu Singapore, ông Park sẽ áp dụng chiến thuật này.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Trước lượt trận cuối vòng bảng AFF Cup 2020, bảng A đã ngã ngũ khi Thái Lan và Singapore dắt tay nhau vào bán kết. Trận đấu cuối giữa hai đội có tính chất phân định ngôi nhất, nhì.

Ở bảng B, cơ hội vẫn dành đến ba đội Việt Nam, Indonesia và Malaysia. Chiến binh Rồng Vàng sáng cửa vào bán kết khi đối thủ chỉ là Campuchia. Hai đối thủ còn lại sẽ quyết đấu để giành vé vào bán kết. 

Hải Bình
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội