Nhà vô địch AFF Cup Lê Phước Tứ: Chắc gì Việt Nam thắng được Campuchia

chủ nhật 19-12-2021 17:47:15 +07:00 0 bình luận
Theo cựu trung vệ ĐTQG Lê Phước Tứ, HLV Park Hang Seo không có ý định giấu bài ở trận gặp Indonesia vì “chắc gì tuyển Việt Nam thắng được Campuchia” ở lượt trận cuối AFF Cup 2020.

Anh nghĩ sao trong trận đấu với Indonesia, khi bị đối phương vâp ráp, phòng ngự số đông, tuyển Việt Nam đã không thể triển khai được lối chơi của mình?

Tôi nghĩ không riêng gì Indonesia, bất kỳ đối thủ nào áp dụng lối chơi phòng ngự co cụm với sô đông như thế, đều có thể gây ra khó khăn cho tuyển Việt Nam.

Khi số lượng cầu thủ phòng ngự của đối thủ đông, chúng ta không giải quyết nhanh tình huống thì rất khó tìm được bàn thắng. Đây là khó khăn chung của các đội bóng lớn trên thế giới, không riêng gì ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam đã gặp khó khăn khi vấp phải "hòn đá tảng" mang tên Indonesia.

Khi rơi vào thế trận này, thông thường, các HLV sẽ chỉ đạo cầu thủ tập trung giải quyết bóng bổng, hoặc các tình huống cố định sẽ phù hợp hơn cho việc tìm kiếm bàn thắng. Ở trận gặp Indonesia, khi Đức Chinh vào sân, chúng ta đưa bóng ra biên rồi lật vào trong. Tình huống Chinh đánh đầu nếu chuẩn xác đã có thể thành bàn.

Đó là một trong các giải pháp để tìm đường vào khung thành đối thủ. Những pha bóng như thế này không xuất hiện nhiều ở trận vừa rồi, nhưng rõ ràng, chúng ta có cơ hội tiếp cận gần hơn với cầu môn Indonesia. 

Bóng đá bây giờ đã rất hiện đại, cự li đội hình bị thu hẹp rất nhiều. Nếu chúng ta vẫn chơi nhỏ khi đối phương co cụm với số đông, sẽ khó để phá vỡ thế trận phòng ngự mà đối thủ đã triển khai. 

Những tình huống lật bóng vào sẽ tạo đột biến và nguy hiểm nhiều hơn so với việc cứ cố đánh vào trung lộ. ĐT Việt Nam đã thực sự gặp khó khăn khi vấp phải hòn đá tảng mang tên Indonesia.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng, HLV Park Hang Seo giấu bài sau khi tuyển Việt Nam bị Indonesia cầm hoà 0-0, anh nghĩ sao về nhận định này?

Tôi nghĩ ông Park không có ý đồ như vậy. Đã là HLV trưởng, ai cũng muốn giải quyết xong sớm để còn tính toán chiến thuật và lực lượng cho cả chặng đường dài. Chắc gì chúng ta đã thắng được Campuchia. Bóng đá không thể nói trước điều gì. 

Nếu thắng Indonesia, Việt Nam có nhiều lợi thế hơn nhiều. Việc gì ông Park phải giấu bài để trận cuối gồng mình đá với Campuchia lấy ngôi đầu bảng. Không có HLV trưởng nào tính đường xa như vậy.

Indonesia có tổng số pha phạm lỗi cao thứ 3 sau 4 lượt trận AFF Cup 2020.
Ảnh: Đức Dũng

Theo thống kê từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), tuyển Indonesia đứng thứ hai về tổng số pha phạm lỗi (43) và dẫn đầu số thẻ vàng (6 thẻ). Điều này nói lên điều gì?

Lối chơi của Indonesia thời gian gần đây đã là như vậy. Khi họ không hơn chúng ta về trình độ, họ sẵn sàng đá rắn, phạm lỗi để cắt đứt những tình huống bóng nguy hiểm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng họ phạm lỗi có tính toán. 

Trận đấu vừa rồi, họ chủ yếu phạm lỗi từ vòng tròn giữa sân hoặc ngoài sát biên. Điều đó sẽ khiến đối phương ức chế, đá bóng phạm lỗi lại. Nếu không tỉnh táo, cầu thủ dễ rơi vào bẫy của họ. Quang Hải và đồng đội cần có nhiều hơn sự đột biến khi bước vào những trận đấu quan trọng.

Theo anh, với những con người và lối chơi hiện tại, vào vòng bán kết, liệu tuyển Việt Nam có thể gây bất ngờ cho đối thủ hay không?

Trong trường hợp vào bán kết, chúng ta cũng không còn gì bất ngờ. Lối chơi cũng như những cá nhân xuất sắc của ĐT Việt Nam, các đối thủ ở Đông Nam Á biết rõ hết rồi. Indonesia mới gọi là bất ngờ. Họ bị đánh giá thấp nhưng khi vào giải lại thể hiện tốt.

Bóng đá Việt Nam thành công hơn 3 năm qua, nhưng vẫn là những con người cũ, không có những nhân tố mới, vẫn là những gương mặt quen thuộc khó có thể tạo sự mới mẻ và bất ngờ cho các đội bóng trong khu vực.

Quang Hải và đồng đội cần có nhiều hơn sự đột biến khi bước vào những trận đấu quan trọng.

Nếu được lựa chọn, anh mong muốn tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ nào ở bán kết AFF Cup 2020?

Tôi có xem những trận đấu ở bảng A có sự góp mặt của Singapore và Thái Lan. Nếu gặp Singapore, Việt Nam sẽ khó khăn hơn so với đối đầu Thái Lan. Đội chủ nhà thể hiện lối chơi rất hiện đại, đa dạng và tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ. 

Tất nhiên, Thái Lan vẫn rất đẳng cấp, nhưng không chơi dồn ép và gây áp lực nhiều như Singapore. Thái Lan vẫn có điều gì đó khá chậm chạp, chơi thong thả vẫn có chiến thắng. Nhưng Singapore lại không cho đối thủ có nhiều thời gian và không gian để xử lý bóng trong chân.

Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!

Lê Phước Tứ khoác áo đội tuyển Việt Nam giai đoạn 2008-2014. Anh cùng Chiến binh Rồng Vàng vô địch AFF Cup 2008. Cựu trung vệ sinh năm 1984 từng thi đấu cho Quân khu 5, Thể Công, Thanh Hóa, Xuân Thành Sài Gòn, Quảng Nam, Ninh Bình và B.Bình Dương.

Phước Tứ giành hai chức vô địch V.League cùng đội bóng đất Thủ vào các năm 2014 và 2015.

Hải Bình
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội