Bóng rổ ASIAD 14/8: Nhật Bản bất ngờ thua đau trước Trung Hoa - Đài Bắc

thứ tư 15-8-2018 1:03:29 +07:00 0 bình luận
Ngay trong ngày đầu tiên diễn ra bộ môn bóng rổ ASIAD 2018, bất ngờ đã xảy ra khi Nhật Bản sẩy chân trước Trung Hoa - Đài Bắc.

Game 1: Trung Hoa - Đài Bắc 71-65 Nhật Bản

Mở màn cho bộ môn bóng rổ tại ASIAD 2018 chính là cặp đấu giữa Đài Bắc và Nhật Bản tại bảng C. Nhật Bản (hạng 49 thế giới) hoàn toàn là đội được đánh giá cao hơn so với Đài Bắc (hạng 57 thế giới).

Tại vòng loại FIBA châu Á vừa qua, Nhật Bản đã hạ gục Đài Bắc với thế trận hủy diệt cách biệt 40 điểm.

Tuy nhiên, Nhật Bản đã không đem đội hình mạnh nhất đến ASIAD lần này. Cả 3 cầu thủ xuất sắc nhất của Nhật Bản là Rui Hachimura, Nick Fazekas và Makoto Hijima đều không tham dự. 

Trong khi đó, bộ khung Đài Bắc tại ASIAD 2018 sở hữu 2 cầu thủ chủ lực của họ tại vòng loại FIBA châu Á là hậu vệ Chen Ying-Chun và tiền đạo Liu Cheng.

Nhật Bản vẫn là đội nhập cuộc tốt hơn khi giành được thế trận ở hiệp 1 khá dễ dàng. Tuy nhiên, một trong những tay ném chủ lực của họ, "Stephen Curry Nhật Bản" Tsuji Naoto đã không có được một ngày thi đấu hiệu quả.

Mặc dù ném 3 điểm với tỷ lệ lên đến 52,9% tại vòng loại FIBA châu Á, thế nhưng Naoto chỉ thực hiện thành công 1/7 quả 3 điểm ở trận này. 

Ở hiệp 3, Chen Ying-Chun và Liu Cheng đã tận dụng sai lầm của Nhật Bản để có pha lên điểm ngoại mục. Đài Bắc đã áp đảo Nhật Bản 29-16 trong hiệp 3 quan trọng, qua đó đem về chiến thắng đầu tay tại ASIAD 2018.

Game 2: Thái Lan 87-86 Mông Cổ

Thái Lan đã đem đến ASIAD 2018 đội hình quy tụ nhiều tài năng trẻ. Có thể kể đến như Patiphan Klahan, cầu thủ đang thi đấu cho CLB Hitech Bangkok. 

Những chàng trai Thái Lan đã khiến người xem bất ngờ với những pha 3 điểm chính xác liên tục để giành lấy lợi thế ngay từ hiệp 1 trước Mông Cổ. 5 quả 3 điểm thành công trong hiệp 1 đã giúp Thái Lan dẫn trước Mông Cổ với tỷ số 26-14.

Những tưởng, thế trận đã an bày cho Thái Lan với một chiến thắng dễ thì Mông Cổ lại không chấp nhận điều đó. Nửa cuối hiệp 2, bộ đôi Ochirbat Otgonbayar và Batbayar Narangerel giúp Mông Cổ có pha lên điểm 13-3 vô cùng ngoạn mục.

Hai hiệp sau liên tục là những pha giằng co tỷ số giữa 2 đội. Cuối hiệp 4, pha tấn công nhanh mẫu mực của Sanchir Tungalag đã giúp Mông Cổ đưa khoảng cách về chỉ còn con số 1.

Tuy nhiên, thần may mắn đã mỉm cười với Thái Lan khi Munkhtuvshin Davaadorj không thể thực hiện quả buzzer-beater thành công để giúp Mông Cổ lội ngược dòng.

Game 3: Hồng Kông 80-90 Qatar

Đội hình Hồng Kông ra quân tại ASIAD 2018 hoàn toàn không phải bộ khung mạnh nhất vớ sự thiếu vắng ngôi sao Lee Ki, cây ghi điểm tại Hong Kong Eastern. 

Và đối thủ của họ, Qatar cũng không có được sự phục vụ của những cầu thủ chủ chốt trong tuyển quốc gia. Cả hai chủ lực là hậu vệ Abdulrahman Mohamed Saad và Mohd Yousuf Mohmmed đều không góp mặt.

Tuy nhiên, Qatar vẫn tỏ rõ sự lấn át trong phần lớn thời gian thi đấu trước Hồng Kông. Đại diện Trung Đông đã vượt trội về điểm số ghi được ở cả 3 hiệp đấu đầu. 

Mohamed Hassan Mohamed, cầu thủ dự bị cho Qatar tại vòng loại FIBA châu Á đã bất ngờ thi đấu tỏa sáng, đem về 17 điểm với hiệu suất ném ấn tượng 7/13. Lão tướng Abdi Khalid là người dẫn đầu điểm số với 19 điểm bên phía Qatar.

Về phần Hồng Kông, họ hoàn toàn có lợi thế về thể hình khi so sánh với đội hình Qatar. Xạ thủ Tsz Lai Lau đã có màn trình diễn đẳng cấp với 21 điểm, hiệu suất ném 3 là 7/11. 12 trong số 21 điểm này được ghi ở hiệp 4.

Tài năng sinh năm 1995, Choi Kwan Tsai lại không có một ngày thi đấu đúng phong độ. Anh đã đem về 12 điểm cho Hồng Kông, tuy nhiên bấy nhiêu không thể giúp họ giành chiến thắng.

Game 4: Indonesia 65-104 Hàn Quốc

Không có gì để nói quá nhiều về cặp đấu này khi khoảng cách đẳng cấp giữa chủ nhà Indonesia và đương kim vô địch ASIAD, Hàn Quốc, là quá lớn.

Sự chênh lệch thể hiện rõ khi các cầu thủ Indonesia hoàn toàn bị hàng phòng ngự của Hàn Quốc bóp nghẹt với 21 pha turnover. 

Chỉ có hai cái tên bên phía Indonesia có thể ghi trên 10 điểm ở trận này là Andakara Prastawa Dhyaksa, người từng đạt danh hiệu "tân binh xuất sắc nhất năm" tại giải đấu của Indonesia. Anh đã ghi 20 điểm trong trận này. Người thứ 2 là Jamarr Johnson, big-man người Mỹ gốc Indonesia với 16 điểm. 

Trong khi đó, Hàn Quốc đã tỏ rõ ý muốn sẽ bảo vệ ngôi vương năm 2014 khi đem đến ASIAD 2018 đội hình gần như đầy đủ các cầu thủ chủ lực.

Có thể kể đến tiền đạo Lee Junghyun, mũi nhọn tấn công thứ 2 của đội bóng rổ "xứ sở kim chi". Bên cạnh đó, Jeon Junbeom, Lee Seounghyun, Ung Heo đều là những cái tên chủ chốt của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc thời gian qua.

Đặc biệt, Hàn Quốc còn mang đến giải đấu này cả trung phong Ricardo Ratliffe, vũ khí mạnh nhất của Hàn Quốc thời điểm hiện tại. Anh đã ghi 30 điểm trong trận hủy diệt chủ nhà Indonesia.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội