Muốn thắng Yemen, HLV Park sẽ phải "mạo hiểm" với cái tên này

chủ nhật 13-1-2019 3:39:00 +07:00 0 bình luận
Thua Iran không phải điều gì quá to tát và thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn còn trận “chung kết” với đối thủ Yemen nhằm định đoạt số phận ở sân chơi châu lục.

Đối thủ Iran quá mạnh và đẳng cấp vượt trội so với tuyển VN. Đại diện Tây Á chỉ chơi với 60-70% phong độ vẫn đủ đánh bại thầy trò HLV Park Hang-seo 2-0 ở trận đấu diễn ra tại Abu Dahbi vào tối 12/1. Nhưng trong thất bại của đội bóng áo đỏ vẫn nổi lên những tia sáng để toàn đội có quyền hy vọng ở trận gặp Yemen.

Tuyển VN đã chơi tốt khi có Văn Toàn trên sân

Đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo tung Nguyễn Văn Toàn vào sân thay thế cho Phan Văn Đức. Chỉ mất 7 phút có mặt trên sân để tiền đạo HAGL tạo điểm nhấn đầu tiên. Văn Toàn thực hiện được chọc khe loại bỏ hàng thủ Iran. Công Phượng thoát xuống nhưng tiếc rằng không thể đán bại thủ môn của đối phương.   

Có Văn Toàn, tuyển VN đã lột xác hoàn toàn ở hiệp đấu thứ hai. Tuyển Iran tỏ ra bất ngờ và chơi thấp đội hình để chờ đợi nhưng pha phản công. Sự nhanh nhẹn, năng nổ và sức trẻ của tiền đạo 22 tuổi này khiến hàng thủ cao to đến từ đại diện Tây Á luôn trong trạng thái dè chừng và để mắt đến chàng tiền đạo nhỏ con này.

Văn Toàn đã trở lại với tuyển VN. 

Mục đích tung Văn Toàn vào sân của ông Park nhằm kiếm tìm lợi bàn thắng gỡ hòa. Cơ hội nguy hiểm vì thế đã đến với đội bóng áo đỏ. Thậm chí đến những phút cuối trận, chính Văn Toàn là người khởi đầu để tạo cơ hội ghi bàn cho Quang Hải.

Văn Toàn nhận bóng trong vòng cấm và xoay sở để tìm cách dứt điểm. Không thành công, cầu thủ gốc Hải Dương chuyền bóng ra cho đồng đội tạt vào trong và bóng đến chân Quang Hải. Nhưng tiếc rằng cú dứt điểm đầy kỹ thuật của Hải “con” đã đưa bóng chệch cộc dọc trong sự tiếc nuối của toàn đội.

“Giá như Công Phượng dứt khoát hơn trong pha đối mặt với thủ môn Iran” hay “Nếu Quang Hải nắn nót hơn nữa trước vạch 16m50” … “thì VN đã có bàn thắng vào lưới Iran, thậm chí cục diện của trận đấu sẽ bước sang ngã rẽ mới”. Đó là những quan điểm được “bàn ra tán vào” ở trận đấu của thầy trò ông Park vừa qua.

Nhưng bóng đá không dành cho từ “nếu” và “giá như”, bởi quy luật của nó rất nghiệt ngã. “Bóng đá mà. Chúng ta không thể biết trước được những gì có thể xảy ra. Nhưng nếu có bàn thắng có tình huống đó, tôi nghĩ VN sẽ có tinh thần tốt hơn”, Công Phượng chia sẻ sau trận thua 0-2 trước Iran.

Nhưng trong trận thua được dự báo từ trước của tuyển VN đã nỗi lên một tia sáng mang tên Văn Toàn. Sự trở lại của chàng tiền đạo HAGL giúp HLV Park Hang-seo đang trải qua cơ đau đầu đầy “dễ chịu”, bởi trong tay ông sẽ có vũ khí hạng nặng.

Quang Hải đã có trận đấu đầy cố gắng gặp tuyển Iran. Ảnh: AFC.

Văn Toàn trở lại, tuyển VN có nhiều cơ hội thắng Yemen?

“VN còn thêm 1 trận đấu gặp Yemen tại vòng bảng nữa. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức và làm tốt nhất có thể để hoàn thành mục tiêu 3 điểm”, Phượng khẳng định.

Hai trận thua trước Iraq (2-3) và Iran (0-2) khiến cơ hội đi tiếp của VN tại Asian Cup 2019 dần bị  thu hẹp lại. Tuy nhiên, cơ hội chưa chấm dứt với thầy trò HLV Park Hang-seo, dù đó chỉ còn là 1% thì chúng ta vẫn luôn tin tưởng vào đội tuyển. 

Việc ông Park tung Văn Toàn vào sân ở hiệp 2 là một ý đồ. Bởi chiến lược gia người Hàn Quốc đã xác định dồn hết sức cho trận “chung kết” với đối thủ Yemen. Không chỉ là 3 điểm, tuyển VN buộc phải ghi thật nhiều bàn thắng để kiếm tìm lợi thế về chỉ số phụ so nhằm giành 1 tấm vé lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Đưa Văn Toàn vào sân giúp cầu thủ này lấy lại cảm giác bóng, nhịp thi đấu của tuyển VN sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương đã dính tại AFF Cup 2018. Giúp Toàn được “hít thở” bầu không khí của sân chơi châu lục, trước khi đóng vai “bài tẩy” của thầy Park ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng.

Không chỉ Trọng Hoàng, ông Park đã kiên nhẫn chờ đợi Văn Toàn để bình phục chấn thương. Đó là quyết định đúng đắn cho đến thời điểm hiện tại của nhà cầm quân 60. Khi Văn Toàn trở lại, hàng công của tuyển VN trở nên đa dạng hơn. Trông chờ Văn Toàn nhưng cũng thể không quên Công Phượng và Quang Hải.  

Công Phượng đặt mục tiêu giành 3 điểm trước đối thủ Yemen. Ảnh: AFC.

Dĩ nhiên, ở trận “chung kết” với Yemen, Phượng – Hải được “trông cậy” rất nhiều. Họ tiếp tục là điểm sáng, niềm hy vọng lớn lao của CĐV Việt Nam.

Bằng chứng trong 2 trận đấu vừa qua, Công Phượng và Quang Hải đều được điền tên vào đội hình xuất phát. Bộ đôi này đều xuất hiện và in dấu giầy trong 2 bàn thắng, bên cạnh còn là những cơ hội nguy hiểm của tuyển VN.

Họ chạy chỗ thông minh, nhanh nhẹn, khóe léo, đánh hơi bàn thắng tốt, nhưng trên hết là biết cách thắp sáng lên hy vọng trong những thời điểm tuyển VN “dường như” đi vào bóng tối khi bị đối thủ tạo ra sức ép khủng khiếp lên phần sân nhà.

Trọng trách đặt lên vai của Công Phượng và Quang Hải rất nặng nề. Nhưng họ đã quen với điều này trong suốt năm đại cát 2018. Tất cả đều biết cách tỏa sáng đúng lúc. Thứ mà bộ đôi cần vào lúc này là sự động viên, khích lệ từ người hâm mộ.

“Tôi hy vọng CĐV cố gắng hỗ trợ về mặt tinh thần cho tuyển VN ở thời điểm khó khăn hiện tại”, Công Phượng thừa nhận.   

                                                                           

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội