Trước trận gặp Yemen, Việt Nam có thể yên tâm về con số “biết nói” này

thứ ba 15-1-2019 13:57:55 +07:00 0 bình luận
Thầy trò HLV Park Hang-seo đang nhỉnh hơn đối thủ về những chỉ số thống kê tại vòng bảng Asian Cup 2019.

Tuyển VN lẫn Yemen đều nhận thất bại trước 2 đội bóng Iraq và Iran ở 2 lượt trận đầu tiên tại vòng bảng. Hiện thầy trò HLV Park Hang-seo tạm xếp trên đối thủ nhờ hơn chỉ số phụ. Còn trong Top 4 đội bóng đứng hạng ba có thành tích tốt nhất ở 6 bảng đấu, “Ngôi sao vàng” đang ngoài vùng “an toàn” khi chỉ đứng hạng 5.   

Nếu muốn giành tấm vé lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo và học trò phải thắng đậm Yemen ở trận đấu diễn ra lúc 23h tối 16/1. Khi đó, tuyển VN có trong tay 3 điểm, bên cạnh có chút “vốn” ở chỉ số bàn thắng/thua và ngồi chờ 1 đội bóng trong Top 4 sảy chân ở lượt trận cuối, toàn đội sẽ đi tiếp.

Nhưng trước khi đợi chờ vào kết quả “may rủi” ở các bảng đấu khác, tuyển VN phải hoàn thành điều kiện cần là giành chiến thắng với tỉ số cách biệt trước Yemen. Trong năm đầu tiên góp mặt ở Asian Cup, đại diện Tây Á không thể tạo ra bất ngờ và gần như 99,99% đoàn quân HLV Jan Kocian sẽ nói lời chia tay.

Quang Hải rất quyết tâm cho trận đấu gặp tuyển Yemen. Ảnh: AFC.

Thậm chí, khi trận đấu gặp tuyển VN còn chưa diễn ra, tân binh của sân chơi châu lục còn bị đánh giá thấp so với “Ngôi sao vàng” về những con số thống kê.

Cụ thể tại vòng bảng, tuyển VN có độ hiệu quả hơn trên mặt trận tấn công khi ghi được 2 bàn thắng sau 12 pha dứt điểm (17%). Trong khi đối thủ là con số 0 tròn trĩnh với tổng cú sút là 8. Đặc biệt ở trận thua 0-3 trước Iraq, tuyển Yemen không có nổi tình huống dứt điểm trúng cầu môn nào.

Bên cạnh đó, tỉ lệ kiểm soát bóng của tuyển VN được đánh giá cao hơn đối thủ. Hai trận đấu gặp tuyển Iraq và Iran, thầy trò HLV Park Hang-seo sở hữu lần lượt là 43% và 32%, so với con số 38% và 29% của đối thủ.

Ngoài ra, tổng đường chuyền của tuyển VN ở trận đấu gặp tuyển Iraq là 407, tuyển Iran là 323. Hơn đối thủ Yemen là 368 và 259 đường chuyền.

Tuyển VN đã sẵng sàn cho trận đấu gặp tuyển Yemen. Ảnh: Nhật Đoàn.

Chuyền nhiều nhưng tỉ lệ sai số của “Ngôi sao vàng” lại lớn hơn đối thủ. Đại diện Tây Á sở hữu tỉ lệ thành công là 78% (trận Iraq) và 68% (trận Iran), vượt trội so với con số 73% (trận Iraq) và 64% (trận Iran) của tuyển VN nắm giữ.

Xét cho cùng những con số thống kê chỉ mang tính tham khảo, ước lượng và không thể khẳng định tuyển VN sẽ đánh bại được Yemen. Tuy nhiên, qua những chi tiết kể trên giúp người hâm mộ “Ngôi sao vàng” củng cố thêm niềm tin vào một kết quả tốt cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận “chung kết” vào 23h tối 16/1 tới.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội