Tấm HCĐ ở nội dung 4x400m hỗn hợp tại ASIAD 2026 không đến từ một thành tích đơn lẻ. Nó là kết quả của quá trình đi lên được thể hiện khá rõ qua những cột mốc gần đây của điền kinh Việt Nam.
Ở chung kết tối 24/9, đội Việt Nam về thứ ba với thời gian 3 phút 14 giây 54. Bahrain giành HCV với 3:12.87, Ấn Độ giành HCB với 3:14.46. Việt Nam chỉ kém đội á quân 0,08 giây.
Hạng | Quốc gia | Thành tích | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
🥇 1 | Bahrain | 3:12.87 | — |
🥈 2 | Ấn Độ | 3:14.46 | +1.59 |
🥉 3 | Việt Nam | 3:14.54 | +1.67 |
4 | Nhật Bản | 3:15.52 | +2.65 |
5 | Trung Quốc | 3:15.65 | +2.78 |
6 | Hàn Quốc | 3:19.18 | +6.31 |
7 | UAE | 3:21.94 | +9.07 |
8 | Philippines | 3:22.23 | +9.36 |
Điều đáng chú ý là đội hình Việt Nam ở chung kết không giống buổi sáng. Ở vòng loại, bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng - Nguyễn Thị Hằng - Lê Ngọc Phúc - Nguyễn Thị Ngọc chạy 3 phút 16 giây 08, đứng thứ hai lượt chạy và xếp thứ tư chung cuộc để vào chung kết.
Đến buổi tối, ban huấn luyện đưa Quách Thị Lan vào thay Nguyễn Thị Hằng. Tạ Ngọc Tưởng chạy lượt đầu, Quách Thị Lan đảm nhiệm lượt hai, Lê Ngọc Phúc chạy lượt ba và Nguyễn Thị Ngọc là người cuối cùng nhận gậy.

Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Tạ Ngọc Tưởng đưa Việt Nam về thứ ba sau lượt chạy đầu. Quách Thị Lan vươn lên thứ hai ở lượt chạy thứ hai. Đến lượt thứ ba, Lê Ngọc Phúc có thời điểm đưa Việt Nam lên đầu, bám sát VĐV UAE. Nguyễn Thị Ngọc sau đó hoàn tất phần thi và đưa Việt Nam cán đích thứ ba với 3:14.54.
Thành tích này còn có ý nghĩa đặc biệt bởi nó phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục SEA Games 3:15.07 được chính đội Việt Nam thiết lập tại SEA Games 33 cuối năm 2025.
Kỷ lục cũ được lập bởi Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Hằng. Đội Việt Nam khi đó giành HCV SEA Games với 3:15.07, phá sâu kỷ lục SEA Games cũ 3:19.29 do Thái Lan thiết lập tại SEA Games 2021.
Như vậy, chỉ trong chưa đầy một năm, thành tích tốt nhất của 4x400m hỗn hợp Việt Nam đã được cải thiện thêm 0,53 giây. Quan trọng hơn, kỷ lục mới được thiết lập tại ASIAD, nơi Việt Nam phải cạnh tranh với những đội mạnh như Bahrain, Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Quốc.
Từ vị trí thứ 4 châu Á đến bục huy chương ASIAD
Nếu nhìn rộng hơn, bước tiến này càng rõ ràng khi đặt cạnh kết quả của Việt Nam ở những giải đấu châu lục trước đó. Tại Giải vô địch châu Á 2023 ở Bangkok, đội Việt Nam về thứ tư ở nội dung 4x400m hỗn hợp với 3:20.72. Khi đó, Việt Nam đứng sau Ấn Độ, Sri Lanka và Nhật Bản. Khoảng cách với đội vô địch Ấn Độ là 6,02 giây.
Cũng tại giải đấu này, Việt Nam đứng thứ tư ở 4x400m nữ với 3:31.61 tại ASIAD Hàng Châu, cho thấy nhóm VĐV 400m Việt Nam đã có nền tảng cạnh tranh ở cấp độ châu Á.
Đến năm 2025, 4x400m hỗn hợp Việt Nam chưa lọt vào nhóm huy chương tại Giải vô địch châu Á ở Gumi, Hàn Quốc. Ấn Độ giành HCV với 3:18.12, Trung Quốc giành HCB với 3:20.52, còn Việt Nam không nằm trong nhóm 8 đội chung kết.
Nhưng chỉ vài tháng sau, đội hình Việt Nam tạo ra bước nhảy lớn ở SEA Games 33. Thành tích 3:15.07 vừa giúp giành HCV, vừa phá kỷ lục đại hội. Đó là nền tảng trực tiếp để Việt Nam bước vào ASIAD 2026 với một đội tiếp sức có khả năng cạnh tranh huy chương thay vì chỉ hướng đến việc vượt qua vòng loại.
Sự tiến bộ không chỉ nằm ở con số thời gian. Đội Việt Nam còn cho thấy khả năng thay đổi đội hình tùy theo tính chất của từng cuộc đua. Bộ tứ giành kỷ lục SEA Games năm ngoái vẫn được sử dụng ở vòng loại ASIAD. Nhưng khi bước vào chung kết, Quách Thị Lan được đưa vào thay Nguyễn Thị Hằng, tạo nên một đội hình có thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Quách Thị Lan đặc biệt quan trọng trong cách vận hành đội hình này. Cô từng giành HCV 400m tại ASIAD 2014 và có nhiều năm thi đấu ở cấp độ châu lục. Tại Giải vô địch châu Á 2025, Lan nằm trong đội hình Việt Nam giành HCB 4x400m nữ với thành tích 3:34.77.
Trong khi đó, Lê Ngọc Phúc là một trong những gương mặt chủ lực của 400m nam Việt Nam. Tạ Ngọc Tưởng cũng có thành tích đáng chú ý ở nội dung 400m và tiếp sức nam. Tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc cùng góp mặt trong đội Việt Nam giành HCV 4x400m nam với 3:02.60.
Những kết quả đó cho thấy thành công của đội hỗn hợp không tách rời sự phát triển của nhóm VĐV 400m. Khi nam và nữ đều có những chân chạy đủ khả năng cạnh tranh ở cấp độ châu Á, đội tuyển có thêm nhiều phương án để xây dựng đội hình 4x400m hỗn hợp.
Một bước tiến lớn, nhưng chưa phải đích cuối
HCĐ ASIAD 2026 đặt 4x400m hỗn hợp Việt Nam vào một vị trí khác so với vài năm trước. Từ thành tích 3:20.72 và vị trí thứ tư tại giải vô địch châu Á 2023, đội đã xuống dưới 3 phút 15 giây và bước lên bục huy chương Asian Games.
Khoảng cách 0,08 giây với Ấn Độ cũng cho thấy tấm HCB nằm trong phạm vi rất gần. Trong khi đó, Nhật Bản và Trung Quốc lần lượt chỉ kém Việt Nam 0,98 và 1,11 giây. Đây là nhóm thành tích khá sít sao, thay vì khoảng cách vài giây như những giải đấu trước.

Một điểm khác đáng chú ý là Việt Nam đã đánh bại Nhật Bản và Trung Quốc trong cuộc đua tranh huy chương. Hai đội này lần lượt về thứ tư và thứ năm, trong khi Bahrain và Ấn Độ vẫn giữ được vị trí cao nhất.
Với 3:14.54, 4x400m hỗn hợp Việt Nam không còn chỉ được nhắc đến như một nội dung có khả năng tranh chấp ở Đông Nam Á. Đội đã có một thành tích đủ để đứng trên bục huy chương ở Asian Games, đồng thời phá kỷ lục quốc gia được thiết lập chưa đầy một năm trước.
Từ 3:20.72 ở giải vô địch châu Á 2023, 3:15.07 tại SEA Games 33 đến 3:14.54 ở ASIAD 2026, đường đi của 4x400m hỗn hợp Việt Nam có thể được nhìn thấy khá rõ qua những con số. HCĐ tại Aichi-Nagoya vì thế không chỉ là một tấm huy chương, mà còn là dấu mốc cho thấy nội dung này đã tiến thêm một bước trên đường chạy châu lục.













Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng