Ngày 18/9, thể thao Việt Nam hướng tới hai trận đấu đáng chú ý tại ASIAD 20, với tâm điểm là cuộc đối đầu của U23 Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Lúc 13h30, U23 Việt Nam gặp U23 Philippines tại lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam trên sân Nagoya City Minato Soccer Field. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hòa U23 Kuwait 1-1 dù tung ra tới 27 pha dứt điểm. Bàn thắng của Ngọc Mỹ giúp Việt Nam giữ lại một điểm, nhưng kết quả này khiến đội cần hướng tới chiến thắng trước Philippines để cải thiện vị trí trong bảng đấu.
U23 Philippines khởi đầu ASIAD 20 không thuận lợi khi thua U23 Uzbekistan 1-5. Đội bóng này còn thi đấu thiếu người từ phút 48 sau khi Gavin Muens nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trong 5 lần đối đầu gần nhất kể từ năm 2011, U23 Việt Nam bất bại trước Philippines với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Vào 14h00, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu Hàn Quốc ở lượt trận cuối bảng D. Cả hai đội đều đã giành quyền vào tứ kết sau hai trận toàn thắng. Vì vậy, cuộc đối đầu tại ASIAD 20 sẽ quyết định đội đứng đầu bảng.
Tại ASIAD 19, Việt Nam từng đánh bại Hàn Quốc 3-2 để giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, ở lần gặp gần nhất tại AVC Cup 2026, Thanh Thúy và đồng đội thua 0-3 trước đối thủ này.
Ở nội dung Teqball, hy vọng giành huy chương của Việt Nam tại kỳ ASIAD được dồn sang nội dung đôi nam nữ với sự xuất trận của cặp đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi. Khác với các môn đồng đội, bộ môn lai giữa bóng đá và bóng bàn này đặt ra một bài toán tra tấn thể lực và sự bền bỉ tinh thần khủng khiếp đối với hai vận động viên Việt Nam.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng