Khoảng 400km từ Nghệ An vào Huế là chặng đường mà các cầu thủ Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh phải di chuyển để tham dự vòng loại miền Trung Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc (NUC) 2026. Tuy nhiên, hành trình của đội bóng thực tế đã bắt đầu từ trước đó, với những buổi tập trên sân trường và quá trình tuyển chọn, chuẩn bị trong thời gian ngắn.

Ngay sau khi nhà trường quyết định tham dự giải, thông tin được triển khai tới sinh viên thông qua các kênh của Đoàn Thanh niên. Những cầu thủ từng tham dự giải năm trước nhanh chóng kết nối với nhau, đồng thời nhà trường tổ chức tuyển chọn để bổ sung lực lượng.
Theo thầy Nguyễn Văn Luyện, Trưởng đoàn Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh, sinh viên của trường đã quan tâm đến sân chơi này từ mùa giải trước.
“Năm ngoái nhiều bạn cũng tham gia và rất háo hức. Đến mùa giải mới, các em nắm thông tin, hỏi nhà trường kế hoạch tập luyện ra sao. Nhà trường cũng tạo điều kiện”, thầy Luyện chia sẻ.
Năm nay, quá trình thành lập đội diễn ra khá nhanh. Ngày 3/8, sau khi hiệu trưởng ký quyết định, đội bóng được thành lập. Từ thông báo tuyển chọn, khoảng 60 sinh viên đăng ký, sau đó được sàng lọc dựa trên thể lực và khả năng thi đấu sân 11.
Kết quả, 8 cầu thủ được lựa chọn bổ sung vào đội. Bên cạnh đó, lực lượng nòng cốt vẫn là những gương mặt từng tham dự giải năm ngoái, chiếm khoảng 2/3 đội hình.
Danh sách đội chốt vào ngày 27/8. Ngay sau đó, các cầu thủ bước vào quãng thời gian chuẩn bị kéo dài khoảng hai tuần. Trong thời gian này, đội tập trung vào những nội dung cơ bản như thể lực, chống bóng bổng, phối hợp và các tình huống cố định, trong đó có sút phạt đền.
Để tăng thêm cảm giác thi đấu, ban huấn luyện cũng bố trí các trận giao hữu với những đội trẻ của SLNA. Đội lần lượt thi đấu 3 trận với U15 SLNA và một trận với U14 SLNA. Đáng chú ý, cuộc đối đầu với U14 SLNA diễn ra ngay trước ngày đội lên đường vào Huế.

Trong hai tuần chuẩn bị, gần như chiều nào các cầu thủ cũng có mặt trên sân bóng của trường. Buổi tập bắt đầu từ 14h30 và kéo dài khoảng hai tiếng, đến 16h30.
“Chiều nào chúng tôi cũng ra sân, từ 14h30 đến 16h30. Bạn nào cũng máu cả. Toàn đội tập luyện liên tục trong 2 tuần, chuẩn bị kỹ lưỡng”, thầy Luyện nói.
Không chỉ đến khi NUC 2026 diễn ra, bóng đá vốn đã có hoạt động thường xuyên tại Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh. Hằng năm, Công đoàn trường tổ chức giải dành cho cán bộ, giảng viên, trong khi Đoàn trường duy trì các giải bóng đá dành cho sinh viên.
Đối với tân sinh viên, nhà trường cũng tổ chức giải đấu để tạo cơ hội làm quen, thi đấu và phát hiện những cầu thủ có khả năng bổ sung cho các câu lạc bộ. Sau đó là giải bóng đá dành cho sinh viên toàn trường. Qua các hoạt động này, sinh viên có thêm cơ hội chơi bóng, còn đội tuyển của trường có nguồn cầu thủ để duy trì lực lượng.
“Anh em cán bộ, giảng viên ở lĩnh vực thể thao cũng mong muốn có nhiều hơn các sân chơi vừa học vừa chơi. Qua đó thắt chặt tình đoàn kết giữa các trường, các đơn vị”, thầy Luyện chia sẻ.
Trong khi đó, đội bóng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh đã có nhiều năm tham dự các giải bóng đá sinh viên toàn quốc. Thành tích đáng chú ý nhất đến vào năm 2009, khi đội lọt vào trận chung kết và đối đầu Trường ĐH Thể dục Thể thao Hà Nội.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-1, qua đó đội bóng xứ Nghệ giành ngôi á quân toàn quốc. Đây cũng là thành tích cao nhất của trường tại sân chơi này cho đến nay.
Năm 2026, đội bóng tiếp tục trở lại với vòng loại miền Trung. Nhà trường không đặt nặng chỉ tiêu thành tích, nhưng vẫn động viên và kỳ vọng đội giành quyền vào vòng chung kết tại TP.HCM.
Nếu giành vé đi tiếp, nhà trường cũng đã có phương án hỗ trợ đội bóng cho chặng đường tiếp theo. “Nhà trường không nặng nề giao chỉ tiêu nhưng rất động viên, kỳ vọng sẽ có vé đi vòng chung kết ở TP.HCM. Nếu có vé, nhà trường sẵn sàng chi tiền mua vé máy bay cho toàn đội”, thầy Luyện nói.
Sau những buổi chiều miệt mài trên sân trường, đội bóng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh đã lên đường vượt quãng đường khoảng 400km vào Huế, mang theo sự chuẩn bị và những kỳ vọng cho NUC 2026.
Chiều nay, khi tiếng còi khai cuộc vang lên, những ngày tập luyện sẽ được nối tiếp bằng trận đấu với Trường ĐH Luật – ĐH Huế. Với các cầu thủ, đó cũng là lúc hành trình đã được chuẩn bị trong nhiều tuần chính thức bước sang một chặng mới với khát vọng chinh phục NUC 2026.














Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng